Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Xuất khẩu tăng trưởng tích cực

Kinhtedothi - Trong tháng 10/2021, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có số doanh nghiệp (DN) thành lập mới gần bằng số DN thành lập mới trong cả quý 3/2021. Tăng trưởng xuất khẩu tháng 10 cũng đạt mức tăng 39% so với tháng 9.
Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) cho biết, tháng 10/2021, vùng ĐBSCL có 895 DN gia nhập thị trường (544 DN thành lập mới và 351 DN quay lại hoạt động), với số vốn đăng ký mới 11.232 tỷ đồng.
Cùng thời gian này, toàn vùng có 170 DN rút khỏi thị trường (88 DN tạm ngưng hoạt động chờ giải thể và 82 DN đã giải thể).
Tháng 10/2021, vùng ĐBSCL có 895 DN gia nhập thị trường. Ảnh: Giang Lam  
Long An, Cần Thơ và Kiên Giang là 3 địa phương có số DN thành lập mới nhiều nhất vùng trong tháng 10, với lần lượt là 81, 74 và 70 DN. Long An cũng là tỉnh có số vốn đăng ký mới nhiều nhất với 3.354 tỷ đồng; kế đến là Đồng Tháp (1.572 tỷ đồng); Tiền Giang (1.318 tỷ đồng)…
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của vùng tháng 10 đạt 2,14 tỷ USD, tăng 0,42 tỷ USD so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu (XK) tăng 39% và nhập khẩu tăng 3% so với tháng trước, thặng dư thương mại đạt 702 triệu USD (tăng 377 triệu USD so với tháng trước).
Về thu hút đầu tư nước ngoài, tháng 10/2021, toàn vùng ĐBSCL thu hút được 7 dự án tại 5 tỉnh/thành với tổng số vốn 39,9 triệu USD…
Trước đó, XK của vùng ĐBSCL trong quý 3/2021 giảm tới 27% so với cùng kỳ. Trong đó, một số tỉnh giảm mạnh như Vĩnh Long giảm 51%, Bến Tre giảm 46%, Tiền Giang giảm 44%, Trà Vinh giảm 41%, Long An giảm 32%... Trong khi có tới 12/13 tỉnh (trừ Hậu Giang) nhập khẩu cao hơn so với cùng kỳ, một số tỉnh tăng tới 3 con số.
Trong quý 3/2021, vùng ĐBSCL có 981 DN đăng ký thành lập mới (giảm 66% so với cùng kỳ) với số đăng ký 19.736 tỷ đồng (giảm 44%). Trong khi có 371 DN tạm ngừng kinh doanh, 594 DN tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 195 DN đã giải thể…
Theo ông Nguyễn Phương Lam – Giám đốc VCCI Cần Thơ, đại dịch COVID-19 đã làm cho vùng ĐBSCL vốn đã khó khăn càng khó khăn hơn.
Trong quý 3/2021, XK cả nước tăng 5,2% nhưng vùng ĐBSCL giảm tới 27%, riêng trong hai tháng 8 và 9 đạt thấp nhất trong lịch sử. Trong 9 tháng đầu năm, vùng ĐBSCL chỉ có 6.100 DN thành lập mới trong khi có tới 7.900 DN ngừng kinh doanh và giải thể.
Về thu ngân sách địa phương, 9 tháng đầu năm, 13 tỉnh/thành ĐBSCL thu ngân sách đạt 90.000 tỷ đồng, chưa đạt 50% so với kế hoạch và chỉ bằng 55% so với cùng kỳ năm ngoái…
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ