Kinhtedothi - 2 cá thể chim cao cát bụng trắng thuộc nhóm IIB, là động vật nguy cấp quý hiếm vừa được Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) tiếp nhận từ người dân tỉnh Thái Bình.
Ngày 2/10, Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Cúc Phương vừa tiếp nhận nhiều cá thể động vật hoang dã, thuộc nhóm nguy cấp quý hiếm do người dân giao nộp.
Cụ thể, ngày 29/9, Trung tâm nhận được thông báo từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình về việc ông Trần Văn Đức (trú xã Minh Quang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) tự nguyện giao nộp 2 cá thể chim cao cát bụng trắng (tên khoa học là: Anthracoceros albirostris thuộc nhóm động vật nguy cấp quý hiếm, nhóm IIB NĐ/84/2021/NĐ-CP).
Sau khi tiếp nhận, Trung tâm sẽ kiểm tra sức khoẻ, chăm sóc 2 cá thể chim cao cát bụng trắng cho đến khi đủ các điều kiện để tái thả về môi trường tự nhiên.
Chim cao cát bụng trắng là loài thuộc họ hồng hoàng, chiều dài thân từ 68-70cm, bộ lông đen nhạt, bụng và dưới đuôi trắng, mỏ hai tầng vàng nhạt, phần giữa hai tầng mỏ đen.
Chim cao cát bụng trắng sinh sản từ tháng 1 đến tháng 6, mỗi đợt thường đẻ 1-3 trứng, thức ăn ưa thích là các loại quả, như sung, đa, gội...
Các cá thể rùa được người dân giao nộp cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Cúc Phương.
Trước đó, ngày 25/9, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Cúc Phương đã cứu hộ 5 cá thể rùa răng, 1 cá thể khỉ đuôi dài là động vật hoang dã từ Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng và Hạt Kiểm lâm thành phố Hải Dương.
Những cá thể động vật hoang dã trên đều thuộc động vật rừng nguy cấp quý hiếm, nhóm IIB.
Kinhtedothi - Những hình ảnh về gia đình voọc đầu trắng quý hiếm xuất hiện trên đảo Cát Bà (Hải Phòng) được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Kinhtedothi- Sáng 6/8, Hạt Kiểm lâm Tân Việt Hòa (Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang) chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội một cá thể cu li nhỏ bị thương, ốm yếu cần cứu hộ.
Kinhtedothi - Hàng loạt cây thông tại khu vực rừng thông cổ thụ nằm trong dự án sân golf và tổ hợp nghỉ dưỡng FLC tại huyện Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai) bị khai thác trái phép.
Kinhtedothi- Thời gian gần đây, hàng chục hộ dân sinh sống tại khu phố 2, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa liên tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm không khí do hoạt động sản xuất của Công ty CP Nông sản Phú Gia, có nhà máy đặt tại lô D, Khu công nghiệp Lễ Môn.