Vườn quốc gia Phú Quốc tổ chức hơn 3.500 cuộc truy quét, quản lý bảo vệ rừng
Kinhtedothi – Báo cáo của Vườn quốc gia Phú Quốc cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay đã tổ chức tuần tra truy quét, quản lý bảo vệ rừng được 3.555 cuộc, có 8.438 lượt người tham gia. Phát hiện và báo cơ quan chức năng xử lý 67 vụ vi phạm.
Trong đó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh xử lý 1 vụ; Hạt Kiểm lâm khu vực II xử lý 38 vụ; UBND đặc khu Phú Quốc xử lý 26 vụ; Công an đặc khu Phú Quốc xử lý 1 vụ.
Phối hợp các cơ quan liên quan tháo dỡ, di dời nhiều công trình, vật kiến trúc trái phép (1 hàng rào, 1 nhà tạm, 7 nhà tiền chế, 1 móng nhà, 3 khung nhà bằng cây tròn), xử lý 1.244 cây trồng các loại, tháo gỡ 257 bẫy thú rừng; vận động 2 đối tượng vi phạm tự tháo dỡ đường bê tông 154 m² và 30m hàng rào B40. Tạm giữ 757 kg thuốc nam và 665 cây tròn các loại giao Hạt Kiểm lâm quản lý; phối hợp kiểm tra, khám nghiệm hiện trường 19 vụ vi phạm.
Bên cạnh đó công tác phát triển rừng cũng được lãnh đạo Vườn quốc gia Phú Quốc đặc biệt chú trọng, chỉ đạo xây dựng, triển khai các công trình lâm sinh năm 2025. Đáng chú ý là tổ chức điều tra, khảo sát xác định trữ lượng các-bon rừng theo trạng thái rừng để chuẩn bị tham gia chương trình tín chỉ các-bon; điều tra thống kê loài động vật không xương sống trên cạn; xây dựng cơ sở dữ liệu diễn biến tài nguyên rừng và giám sát đa dạng sinh học; lập bản đồ phân bố loài cây đặc hữu; điều tra hiện trạng sinh thái rừng tràm phục vụ công tác giám sát, đánh giá biến động đa dạng sinh học.
Một góc Vườn quốc gia Phú Quốc. Ảnh CTV
Giám đốc Vườn quốc gia Phú Quốc Nguyễn Văn Tiệp cho biết: trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là các khu vực trọng điểm dễ xảy ra lấn chiếm đất rừng, phá rừng, khai thác trái phép, săn bắt động vật hoang dã; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Phối hợp Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xử lý dứt điểm vi phạm pháp luật về đất đai, lâm nghiệp, xây dựng trên địa bàn thành phố Phú Quốc; rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng; giám sát thi hành các quyết định xử phạt, bản án, quyết định cưỡng chế, bảo đảm tính nghiêm minh và răn đe. Hoàn thành xây dựng phương án PCCCR năm 2026, kế hoạch trục cỏ PCCCR mùa khô 2025–2026; kiểm tra thực địa 16 tuyến đường, đập tràn, bể âm, phục vụ khảo sát khi có chủ trương thi công, nhằm nâng cao hiệu quả PCCCR...

Kiên Giang: Thành lập Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc
Kinhtedothi - Xử lý vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính; khởi tố, điều tra vụ án hình sự hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp… là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Kiên Giang: Phát động phong trào toàn dân bảo vệ, phát triển rừng Phú Quốc
Kinhtedothi - Sáng 8/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng Phú Quốc” với sự tham gia của các cấp chính quyền, các doanh nghiệp và người dân trên đảo Phú Quốc.

Kiên Giang: Đất rừng Phú Quốc vẫn bị tấn công
Kinhtedothi - Sau kết luận của Thanh tra Chính phủ (số 602/KL-TTCP, ngày 27/4/2020) về chấp hành pháp luật công tác quy hoạch, quản lý đất đai… tình hình chặt phá, lấn chiếm đất rừng trên đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã giảm mạnh. Tuy nhiên vẫn còn một “thế giới ngầm” đang hoạt động khá mạnh “tấn công” vào rừng và đất rừng.






