Vượt Toyota, Tesla là hãng xe giá trị nhất thế giới

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi cổ phiếu tăng 3,7% lên 1.119 USD giúp vốn hóa hãng xe điện Tesla đã lên 207 tỷ USD, cao hơn so với 205 tỷ USD của Toyota.

 Tesla là hãng xe giá trị nhất thế giới. Ảnh minh họa
Chốt phiên 2/7, cổ phiếu Tesla tăng 3,7% lên 1.119 USD. Mã này đã tăng 5 lần trong một năm qua, kéo vốn hóa công ty lên 207 tỷ USD.
Trong khi đó, vốn hóa Toyota hiện tại vào khoảng 205 tỷ USD. Việc này đã giúp Tesla vượt Toyota để trở thành hãng xe giá trị nhất thế giới, đúng vào tuần kỷ niệm 10 năm niêm yết.
Trong 10 năm qua, CEO Tesla Elon Musk đã bỏ qua và phá vỡ rất nhiều quy tắc lâu đời của ngành xe hơi. Nổi bật nhất là bán xe trực tuyến và lắp ráp tại địa điểm đắt đỏ như California.
Tesla trở thành hãng xe lớn nhì thế giới hồi tháng 1, khi vượt Volkswagen (Đức). Hiện tại, vốn hóa của họ đã gấp đôi hãng xe Đức. Hồi tháng 5, Musk từng viết trên trang cá nhân rằng mức giá 755 USD của cổ phiếu Tesla là "quá cao". Dù vậy, việc này cũng không thể chặn lại đà tăng.
Điều kỳ lạ là các nhà đầu tư luôn đặt niềm tin vào Tesla bất chấp việc hãng xe điện của tỷ phú Elon Musk chưa năm nào có lãi kể từ khi IPO. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Tesla tăng 170%.
Xét về sản lượng ôtô thực tế, Tesla kém xa Toyota. Trong quý I/2020, Tesla xuất xưởng khoảng 103.000 xe điện, trong đó có hơn 15.000 chiếc Model S và X, và hơn 87.000 chiếc Model 3 và Model Y. Trong khi đó, Toyota sản xuất khoản 2,4 triệu ôtô.
Ngoài ra, xét về giá trị doanh nghiệp, bao gồm các khoản nợ, Toyota đạt giá trị 290 tỷ USD, vượt qua mức 252 tỷ USD của Tesla, theo dữ liệu tính tới tháng 3/2020 của FactSet.
Dù giá cổ phiếu Tesla tăng mạnh, một số nhà phân tích Phố Wall cho rằng cổ phiếu này, đang giao dịch ở mức gấp 300 lần lợi nhuận năm, không có nền tảng vững chắc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần