WB dự báo bất ngờ về kinh tế Nga giữa “sóng” trừng phạt của phương Tây

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngân hàng Thế giới thừa nhận rằng nền kinh tế Nga vượt trội so với kỳ vọng khi đạt tốc độ tăng trưởng tới 3,6% trong năm ngoái.

WB vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Nga trong năm 2024 và 2025. Ảnh: RT
WB vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Nga trong năm 2024 và 2025. Ảnh: RT

Theo đài RT, Ngân hàng thế giới (WB) đã nâng dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Nga dựa trên số liệu sửa đổi mới nhất.

Theo Triển vọng kinh tế toàn cầu 2024 được WB công bố ngày 11/6, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga sẽ tăng 2,9% trong năm nay và 1,4% vào năm 2025. Đây là mức điều chỉnh tăng so với dự báo trước đó lần lượt là 2,2% năm 2024 và 1,1% trong 2025.

Trong báo cáo mới nhất, WB cho biết, với mức tăng trưởng tới 3,6%, nền kinh tế Nga vượt trội so với dự báo 2,6% được cơ quan này đưa hồi tháng 1/2023 và mức 1,6% vào tháng 10/2023.

“Tăng trưởng vượt kỳ vọng này cho thấy nhu cầu tư nhân mạnh hơn mong đợi, nhờ các gói hỗ trợ tài chính của chính phủ, các biện pháp tài chính và thị trường lao động thắt chặt. Chi tiêu quân sự tăng lên cũng đã thúc đẩy hoạt động kinh tế” - báo cáo của WB nêu rõ.

Theo báo cáo của WB, mức tăng trưởng mạnh mẽ vào cuối năm 2023 và những tháng đầu năm nay dự kiến ​​sẽ thúc đẩy hoạt động kinh tế của Nga trong cả năm 2024. Bên cạnh đó, Moscow có thể thắt chặt các biện pháp an toàn vĩ mô và giảm quy mô các khoản thế chấp được trợ cấp.

WB cũng chỉ ra rằng quan hệ kinh tế giữa Nga và Trung Quốc được đẩy mạnh, đặc biệt nhiều hoạt động thương mại đang được giao dịch bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong bối cảnh Moscow đang “xoay trục” về phía Đông.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg vào tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, kinh tế Nga đang tăng trưởng nhanh hơn các cường quốc lớn khác trên thế giới mà không phụ thuộc vào dầu và khí đốt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm 7/6. Ảnh: RT
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm 7/6. Ảnh: RT

Theo Tổng thống Putin, GDP của Nga đã tăng 3,6% trong năm ngoái, phục hồi từ mức giảm 1,2% do các lệnh trừng phạt liên quan đến chiến sự tại  Ukraine vào năm 2022. Người đứng đầu Điện Kremlin nói thêm rằng kinh tế Nga tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay, với tốc độ 5,4% trong quý 1, vượt mức trung bình toàn cầu.

Ông Putin cho biết, tăng trưởng kinh tế chủ yếu xuất phát từ các ngành công nghiệp phi tài nguyên. Trong năm ngoái, hơn 40% tăng trưởng GDP đến từ các ngành công nghiệp cơ bản như sản xuất, xây dựng, logistics, truyền thông và nông nghiệp, trong khi khoảng 60% đến từ các ngành hỗ trợ như thương mại, dịch vụ lưu trú và dịch vụ tài chính.

Tổng thống Putin lưu ý thêm rằng Nga đã đặt mục tiêu trở thành một trong 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới và hiện đã đạt được điều này. Tuy nhiên, theo ông Putin, Nga không nên chủ quan mà phải tiếp tục nỗ lực phát triển hơn nữa.

Theo ước tính được WB công bố tuần trước, Nga hiện là nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới dựa trên sức mua tương đương, vượt qua Nhật Bản và Đức.

Nga đang đối mặt với hàng loạt lệnh trừng phạt mạnh chưa từng có từ phương Tây kể từ năm 2022 liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine. Các biện pháp này bao gồm từ việc liệt kê hầu hết các ngân hàng Nga vào danh sách đen và loại khỏi hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc tế SWIFT, đến việc đóng băng khoảng 300 tỷ USD dự trữ ngoại hối của Nga.

Nhiều nhà phân tích nhận định, tăng trưởng kinh tế ổn định của Nga trong bối cảnh đối mặt nhiều thách thức là nhờ Moscow chuyển hướng sang các thị trường ở châu Phi, Trung Đông và châu Á.

Vào tháng 4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Nga sẽ tăng trưởng nhanh hơn tất cả các nền kinh tế tiên tiến vào năm 2024. Theo đó, GDP của Nga dự kiến sẽ tăng 3,2%, vượt qua tốc độ tăng trưởng dự kiến của Mỹ là 2,7%, Anh 0,5%, Đức 0,2%, và Pháp 0,7%.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov hồi tháng 3 cho biết, ông kỳ vọng tăng trưởng GDP năm 2024 sẽ bằng mức năm ngoái, trong khi Ngân hàng Trung ương Nga đưa ra mức 2,5-3,5%.