WHO xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu với bệnh đậu mùa khỉ

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm Chủ nhật, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết ông đang cân nhắc triệu tập một ủy ban để đánh giá khả năng tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với đợt bùng phát bệnh mpox (bệnh đậu mùa khỉ) ở châu Phi.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cơ quan này cùng với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cũng như nhiều tổ chức khác đang tăng cường ứng phó với dịch bệnh.

"Khi chủng mpox nguy hiểm hơn lây lan sang nhiều quốc gia châu Phi, WHO, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, chính quyền địa phương và các đối tác đang tăng cường ứng phó để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, cần có thêm kinh phí và sự hỗ trợ từ nhiều nguồn khác" – ông Tedros cho biết trên nền tảng mạng xã hội X.

WHO xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu với bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: Getty image
WHO xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu với bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: Getty image

"Tôi đang cân nhắc triệu tập một ủy ban khẩn cấp để đánh giá xem liệu có nên tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với đợt bùng phát mpox trên."

PHEIC là mức báo động cao nhất mà WHO có thể đưa ra. Với tư cách là tổng giám đốc WHO, ông Tedros có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp như vậy dựa trên lời khuyên của ủy ban.

Mpox, hay còn gọi là đậu mùa khỉ, là một bệnh truyền nhiễm với việc virus lây truyền từ động vật bị nhiễm sang người. Bệnh cũng có thể lây từ người sang người khi tiếp xúc gần.

Bệnh đậu mùa khỉ có nhiều dấu hiệu và triệu chứng khác nhau. Ở một số người, bệnh chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ, nhưng với một số người khác bệnh có triệu chứng nặng hơn và cần được chăm sóc tại cơ sở y tế. Những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng hoặc biến chứng bao gồm phụ nữ mang thai, trẻ em và người bị suy giảm miễn dịch.

Mpox lần đầu tiên được phát hiện ở người vào năm 1970 tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Đợt bùng phát dịch mpox toàn cầu cách đây hai năm đã khiến WHO phải tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu (PHEIC), kéo dài từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2023.