Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xã An Khánh, huyện Hoài Đức: chất thải tràn ngập khu đất dịch vụ

Kinhtedothi - Trạc thải xây dựng, bùn đất, rác thải sinh hoạt… tất cả đều “không hẹn mà đến”, cùng xuất hiện tại khu đất dịch vụ của xã An Khánh, huyện Hoài Đức tạo ra cảnh tượng nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị và gây ô nhiễm môi trường.

Khu đất dịch vụ nằm sát con đường đôi vào khu đô thị Nam An Khánh đang bị bủa vây bởi đủ các loại chất thải (Video do phóng viên Kinh tế & Đô thị thực hiện).

Địa chỉ mà phóng viên Kinh tế & Đô thị nhắc đến là khu đất dịch vụ Đồng Mới, thôn An Thọ xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Nằm ngay bên cạnh con đường đôi rộng thênh thang và đẹp lung linh dẫn vào khu đô thị Nam An Khánh, khu đất dịch vụ này lại có bộ mặt trái ngược hoàn toàn với trí tưởng tượng của nhiều người.

Vừa bước qua dãy nhà mặt đường đôi, đập vào mắt chúng tôi là ngổn ngang những bãi thải với đủ các thành phần, thể loại phế thải. Đầu tiên là một loạt các bãi đất, trạc thải xây dựng lớn dược đổ ngổn ngang ngay sát con đường nội bộ nhỏ bằng bê tông.

Nhiều đống trạc thải lớn nằm ngổn ngang ngay sát bãi tập kết vật liệu xây dựng.

Những đống đất và trạc thải này chất cao đến vài mét, nằm ngay cạnh một nơi tập kết vật liệu xây dựng lớn. Tại đây còn có tấm biển với dòng chữ: “Cửa hàng vật liệu xây dựng: xi măng – cát – đá – sắt thép” kèm theo số điện thoại liên hệ.

Đi sâu vào bên trong là một bãi thải lớn với đủ các loại chất thải sinh hoạt cùng vô số cành cây, túi nilon… được chất thành đống và đang bốc khói nghi ngút. Dọc các con đường nội bộ của khu đất dịch vụ, cảnh rác thải bị vứt bỏ tràn lan diễn ra khắp nơi. Các loại rác cũ, mới xen kẽ nhau, được vứt bỏ vô tội vạ ven đường, tạo nên cảnh tượng nhếch nhác không thể chấp nhận được ở ngay khu đô thị.

Một đống rác lớn đang bốc khói nghi ngút.

Cách khu đất dịch vụ một con mương, một khu đất trống khác cũng trong cảnh tràn ngập rác thải. Từ đầu đường đôi vào khu đô thị Nam An Khánh có một con đường nhỏ dẫn vào khu đất này, ngoài đầu đường là cổng chào với dòng chữ: “Khu biệt thự Hoa phượng”. Trên con đường nội bộ trong bãi đất trống này cũng tập kết rất nhiều đất, đá, trạc thải xây dựng.

Đáng chú ý, cạnh các đống trạc thải là một máy nghiền gạch đang hoạt động với sản phẩm là đống gạch, trạc thải được nghiền vụn sừng sững bên cạnh, màu đỏ của vụn gạch xen kẽ màu trắng của trạc thải bê tông tạo ra một bức tranh sắc màu khá bắt mắt. Cách đó chỉ tầm vài mét, một hố sâu gần 1m, rộng đến vài chục mét được múc lên sạch sẽ không rõ với mục đích gì.

Máy nghiền gạch xuất hiện cạnh đống trạc thải.

Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng chất thải bủa vây khu đất dịch vụ xã An Khánh đã xuất hiện và tồn tại từ lâu. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì đến nay chính quyền và cơ quan chức năng địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý.

Chất thải nhuộm xanh dòng kênh, chính quyền xã  bất lực

Chất thải nhuộm xanh dòng kênh, chính quyền xã bất lực

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cập nhật: Bão số 13 Kalmaegi cấp 14, giật cấp 17, cách Quy Nhơn 120km

Cập nhật: Bão số 13 Kalmaegi cấp 14, giật cấp 17, cách Quy Nhơn 120km

06 Nov, 03:53 PM

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin mới nhất về tình hình bão số 13 Kalmaegi. Dự báo, đến 22 giờ ngày 6/11, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30km/h. Lúc này bão số 13 trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk và suy yếu dần, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 17.

Thủ tướng yêu cầu trước 15 giờ hôm nay phải hoàn thành sơ tán dân cư tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét

Thủ tướng yêu cầu trước 15 giờ hôm nay phải hoàn thành sơ tán dân cư tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét

06 Nov, 02:36 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 210/CĐ-TTg ngày 6/11/2025 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão; trong đó yêu cầu tổ chức sơ tán, di dời triệt để dân cư tại các khu vực nguy hiểm; tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè; hoàn thành trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, nhưng phải trước 15 giờ hôm nay.

Phân loại rác thải tại nguồn: Từ cam kết đến hành động

Phân loại rác thải tại nguồn: Từ cam kết đến hành động

06 Nov, 06:03 AM

Kinhtedothi - Ô nhiễm rác thải sinh hoạt vẫn đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với môi trường đô thị, đặc biệt tại Hà Nội. Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, việc phân loại rác thải sinh hoạt thành 3 nhóm (chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm hữu cơ; và chất thải còn lại) là bắt buộc từ ngày 1/1/2025, nhưng việc triển khai trên thực tế đang gặp nhiều vướng mắc, nút thắt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ