Xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh: Bộ mặt nông thôn khởi sắc
Từ năm 2011 đến nay, UBND xã đã tăng cường chỉ đạo các hộ xã viên thực hiện tốt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa giống cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Đồng thời hướng dẫn 5 hộ gia đình lập dự án sản xuất theo mô hình trang trại với tổng diện tích trên 71.000m². Nhờ đó, giá trị sản xuất nông nghiệp của xã đạt 180 triệu đồng/ha.
Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có 228 hộ sản xuất kinh doanh các ngành nghề đồ gỗ nội thất, may mặc, cơ khí… trong đó có 38 doanh nghiệp tư nhân và 190 hộ cá thể, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Nhờ các ngành kinh tế phát triển ổn định, thu nhập của người dân trong xã được nâng lên, bình quân đạt 1 triệu đồng/người/tháng. Tổng thu toàn xã năm 2011 đạt trên 145 tỷ đồng. Đến nay, nhiều đường làng, ngõ xóm được cải tạo, nâng cấp; trường mầm non, trường tiểu học trên đại bàn xã cũng được đầu tư nhiều tỷ đồng…
Ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Bắc Hồng cho biết, cùng với sự đổi thay của xóm làng, môi trường nông thôn cũng có nhiều chuyển biến. Trong đó, xã đã duy trì việc ký hợp đồng vận chuyển rác thải đến bãi rác của thành phố với Xí nghiệp Môi trường đô thị Đông Anh. Xã cũng đã quy hoạch các điểm tập kết rác thải ở 6 thôn, trích kinh phí mua 27 xe chở rác chuyên dụng, hỗ trợ người dân vận chuyển rác thải, đảm bảo vệ sinh và cảnh quan môi trường.
Đời sống văn hóa ở các khu dân cư từng bước được nâng lên. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng tại các thôn xóm phát triển nở rộ, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Đặc biệt, việc thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang đã có sự chuyển biến rõ nét. Trong năm 2011, toàn xã có 60 người qua đời, trong đó tỷ lệ hỏa táng đạt 45%. Thói quen tổ chức ăn uống trong ngày tang lễ cũng đã giảm hẳn. Đây là những kết quả rất đáng mừng, tạo đà cho địa phương đi lên xây dựng nông thôn mới.