Xã Chương Dương: Những đổi thay từ thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp
Kinhtedothi - Trong không khí của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, xã Chương Dương đang vươn mình mạnh mẽ với diện mạo của một địa phương đầy sức sống. Không chỉ mang trong mình nét đẹp truyền thống làng quê vùng nông thôn, Chương Dương hôm nay còn là xã có nhiều chỉ số đứng ở tốp đầu thành phố trong năm 2025, khẳng định vị thế "điểm sáng" trong công cuộc hiện đại hóa nông thôn.
Nhiều chỉ số nằm trong nhóm dẫn đầu của thành phố
Xã Chương Dương mới có diện tích 27,70km2, dân số 60.294 người. Xã được thành lập trên cơ sở diện tích của các xã: Chương Dương, Tự Nhiên, Lê Lợi, Thắng Lợi, một phần diện tích của Tô Hiệu và Vạn Nhất (huyện Thường Tín cũ). Nơi đây, người dân sống chủ yếu dựa vào nghề sản xuất nông nghiệp, điều kiện kinh tế - xã hội, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn.
Nhưng từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, được sự quan tâm của Thành phố và địa phương, đến nay Chương Dương đã thực sự đổi thay rõ rệt, thể hiện bằng việc hàng loạt các tuyến đường, trường học, nhà văn hóa, di tích lịch sử được đầu tư cải tạo, sửa chữa, xây dựng. Cùng với đó là điện chiếu sáng, kênh mương nội đồng cũng được quan tâm đầu tư nâng cấp.
Gương mặt rạng rỡ, anh Nguyễn Văn Hòa, thôn Kỳ Dương phấn khởi chia sẻ câu chuyện vui không chỉ của riêng mình. Anh kể, trước đây, mỗi lần muốn làm thủ tục hành chính, người dân rất vất vả, tốn kém cả thời gian lẫn tiền bạc, nhất là thủ tục liên quan đến đất đai. Nhưng từ ngày 1/7/2025, khi chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp, mọi thủ tục được giải quyết ngay tại địa phương.
Điều khiến người dân ấm lòng nhất hiện nay là cán bộ nhận giải quyết hồ sơ trực tiếp tại Điểm phục vụ hành chính công có sự hỗ trợ của đội thanh niên tình nguyện và kết quả được hoàn thành rất nhanh. Người dân phấn khởi bởi họ chính là đối tượng trực tiếp được hưởng lợi từ việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
Sự quan tâm, những lời thăm hỏi ân cần, sự chung vui của cán bộ tại các thôn, khu dân cư thời gian qua đã xóa nhòa khoảng cách. Thấy cán bộ gần dân như vậy, người dân trong xã vui lắm. Những lời thăm hỏi, những túi quà và bó hoa tươi thắm cùng lời phát biểu chúc mừng của lãnh đạo xã nhân dịp các ngày lễ, Tết đã tạo nên không khí gần gũi, gắn kết bền chặt giữa chính quyền và người dân.
Qua thực tế vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư Đảng ủy xã Chương Dương Vũ Văn Tuân chia sẻ đầy tâm huyết: Dù còn nhiều khó khăn do đặc thù địa phương là vùng sản xuất nông nghiệp là chính, nhưng bộ máy của xã đã vận hành chặt chẽ. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu công tác năm 2025 đều đạt kết quả tốt, với nhiều chỉ số nằm trong nhóm dẫn đầu của Thành phố.
Đặc biệt, địa phương cũng đã có nhiều mô hình và cách làm hay trong công tác dân vận, chăm sóc sức khỏe và đời sống của Nhân dân. Chương Dương đang hướng tới tương lai với phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng thương hiệu rau quả sạch vùng ven sông Hồng đạt chuẩn OCOP, biến nơi đây thành vùng đất xanh, văn minh và hạnh phúc.
Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc
Chủ tịch UBND xã Chương Dương Từ Ngọc Thành cho biết, từ ngày thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, cả hệ thống chính trị của xã đã đồng hành vào cuộc giải quyết dứt điểm các vấn đề đời sống dân sinh như giao thông, môi trường, rác thải, tiêu thoát nước, điện chiếu sáng, cảnh quan…, khơi thông những “điểm nghẽn” tồn tại bấy lâu.
Xác định người dân địa phương sống chủ yếu dựa vào nghề sản xuất nông nghiệp, do vậy xã đã lập quy hoạch thoát nước tổng thể cấp xã gắn với quy hoạch vùng; rà soát, khơi thông, nạo vét hệ thống thoát nước chính; bảo vệ và khôi phục các không gian tiêu thoát nước tự nhiên. Không những vậy, xã còn tăng cường thanh kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về tiêu thoát nước.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, lãnh đạo địa phương còn chia làm các tổ đi kiểm tra, rà soát, chỉ đạo các đơn vị liên quan vận hành toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng ở các tuyến đường và khu dân cư. Đồng thời, thanh thải, bó gọn lại các tuyến dây cáp viễn thông ở dọc các tuyến đường dễ gây nguy hiễm cho người đi lại và mất mỹ quan khu vực.
Niềm vui cũng thể hiện rõ trên gương mặt bà Phạm Thị Hòa, thôn Kỳ Dương. Bà Hòa chia sẻ: “Chỉ từ tháng 7/2025 đến nay, thôn Kỳ Dương đã có nhiều đổi thay. Hàng loạt tuyến đường giao thông đã được cải tạo, nâng cấp, thảm nhựa. Cùng với đó là tại các tuyến đường giao thông được lắp đèn chiếu sáng giúp đi lại ban ngày cũng như vào ban đêm thuận tiện hơn nhiều”.
UBND xã Chương Dương cương quyết giải tỏa dứt điểm các vi phạm gây ảnh hưởng đến trật tự ATGT.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Chương Dương Nguyễn Trọng Đô, bên cạnh các việc làm nêu trên, chính quyền địa phương và Công an xã cùng các thôn trên địa bàn còn tăng cường kiểm tra, xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng mới cũng như tồn tại cũ gây bức xúc trong dư luận, được Nhân dân đồng tình ủng hộ cao.
Việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn như Phòng Kinh tế, Công an xã cũng như Công ty điện lực khu vực đã thể hiện rõ trách nhiệm, minh bạch, công khai và có sự thống nhất cao trước khi triển khai các bước xử lý theo quy định của pháp luật với quyết tâm không để vi phạm tồn tại, quá trình xử lý “không có vùng cấm”.
“Với những định hướng rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, trong những chặng đường tiếp theo, xã Chương Dương sẽ tiếp tục có những bước chuyển mình tích cực về cả kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân...” - ông Đô nhấn mạnh.

Xã Chương Dương sẽ cưỡng chế trạm bê tông của Công ty Phong Cảnh
Kinhtedothi - Nững ngày vừa qua, UBND xã Chương Dương đã quyết liệt vào cuộc thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP cũng như Công an TP và Thanh tra TP Hà Nội trong việc xử lý trạm bê tông của Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phong Cảnh bằng việc ngừng cấp điện, nước, bố trí lực lượng ứng trực vận động không để doanh nghiệp tái phạm và tự khắc phục hậu quả, tuy nhiên đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa chấp hành tháo dỡ các hạng mục vi phạm…

Xã Chương Dương cương quyết giải tỏa dứt điểm hàng loạt vi phạm thuộc các “điểm nghẽn”
Kinhtedothi - Để đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, sáng 30/1, UBND xã Chương Dương triển khai Phương án để tiếp tục chuẩn bị ra quân đảm bảo trật tự ATGT, cảnh quan đô thị, môi trường...liên quan đến các “điểm nghẽn”.

Xã Chương Dương cương quyết xử lý trạm bê tông ở ven sông Hồng
Kinhtedothi - Mặc dù đã có kết luận và chỉ đạo của UBND TP Hà Nội cũng như Thanh tra TP và UBND huyện Thường Tín (cũ) nhưng trạm trộn bê tông ở ven sông Hồng tại xã Thống Nhất (cũ) chưa được xử lý dứt điểm. Đến nay, khi xã Chương Dương (mới) cùng các cơ quan chức năng của thành phố quyết liệt vào cuộc bước đầu lấy mẫu nước thải xét nghiệm, đồng thời ngừng cung cấp điện và nước…





