Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Chuyên Mỹ khánh thành di tích lịch sử quốc gia Đình Giẽ Thượng

Kinhtedothi - Xã Chuyên Mỹ và thôn Giẽ Thượng vừa hoàn thành tổ chức khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia Đình Giẽ Thượng và đón nhận Bằng công nhận làng nghề truyền thống giày da năm 2025.

Cổng di tích lịch sử

Dự và chỉ đạo buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Chuyên Mỹ Trần Thị Dung; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ Nguyễn Hữu Chi cùng đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã, phòng ban chuyên môn và đông đảo Nhân dân địa phương.

Theo sử sách, đình Giẽ Thượng được xây dựng từ năm Chính Hòa thứ 17 (1686). Căn cứ vào 11 đạo sắc phong còn lưu giữ, cùng các hoành phi, câu đối và lời truyền lại qua nhiều đời, đình thờ Quảng Bác Đại vương, con của Hùng Huy Vương - vị vua Hùng thứ 8 - và Tiên Dung Châu. Ngài đã lập nhiều công lao, dẹp giặc giữ yên bờ cõi. Khi hóa thần, Ngài được phong Thượng đẳng thần và cho phép Nhân dân phụng thờ.

Nghi thức cắt băng khánh thành công trình

Hằng năm, người dân Giẽ Thượng vẫn duy trì nhiều nghi lễ truyền thống như tế rằm tháng Giêng mừng Tiên Mẫu giáng hạ; lễ Tế xuân; lễ cơm mới tháng 5; lễ tế thu tháng 11. Đặc biệt, ngày 12/6 âm lịch - lễ Tưởng niệm ngày Khai Hoa của thần - được xem là lễ hội chính của đình, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Với những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học và nghệ thuật, đình Giẽ Thượng đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia vào ngày 19/8/1997.

Lãnh đạo xã Chuyên Mỹ và thôn Giẽ Thượng đón Bằng công nhận "Làng nghề truyền thống" của Thành phố

Tuy nhiên, qua thời gian và sự tác động của thiên nhiên, nhiều hạng mục của đình xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sập đổ, ảnh hưởng đến các hoạt động văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng.

Trước thực trạng đó, năm 2024, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, đình Giẽ Thượng được phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng, dự án gồm: tôn tạo Đại bái và Hậu cung, xây mới nhà hữu mạc, nhà khách, bình phong, lầu hóa sớ, bếp, nghi môn, hệ thống tường bao, chỉnh trang sân vườn và xây mới tường đá quanh hồ đình.

Các đồng chí lãnh đạo xã Chuyên Mỹ tặng hoa chúc mừng

Bên cạnh nguồn đầu tư của nhà nước, người dân trong thôn cũng phát tâm công đức, đóng góp hàng tỷ đồng để mua sắm đồ thờ tự, trang thiết bị và nhiều hạng mục khác, thể hiện tấm lòng trân quý di sản quê hương. Cùng với gìn giữ giá trị văn hóa ngôi đình, thôn Giẽ Thượng còn duy trì và phát triển nghề giày dép da truyền thống.

Hiện nay, Chi hội giày da Giẽ Thượng có trên 200 hội viên, mỗi năm sản xuất từ 5 - 10 triệu sản phẩm các loại. Thu nhập của hội viên luôn tăng qua từng năm, cao gấp 2 - 3 lần mức thu nhập bình quân chung của địa phương. Nghề giày da đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của thôn Giẽ Thượng nói riêng và xã Chuyên Mỹ nói chung, giúp đời sống người dân ngày càng khởi sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ Nguyễn Hữu Chi mong muốn Nhân dân địa phương tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá lịch sử của di tích cấp quốc gia; đồng thời, tích cực lao động, sản xuất, phát triển nghề giày dép da truyền thống.

Với những thành tựu nổi bật, tại buổi lễ, thôn Giẽ Thượng vinh dự được UBND TP Hà Nội trao tặng Bằng công nhận "Làng nghề truyền thống", khẳng định giá trị bền vững của nghề giày da Giẽ Thượng trên bản đồ làng nghề Thủ đô.

Xã Chuyên Mỹ đồng hành cùng nông dân làm giàu từ sản phẩm làng nghề truyền thống

Xã Chuyên Mỹ đồng hành cùng nông dân làm giàu từ sản phẩm làng nghề truyền thống

Động lực để xã Chuyên Mỹ phát triển các làng nghề truyền thống

Động lực để xã Chuyên Mỹ phát triển các làng nghề truyền thống

Xã Chuyên Mỹ tổng kết hội chợ sản phẩm làng nghề và nông sản thực phẩm an toàn năm 2025

Xã Chuyên Mỹ tổng kết hội chợ sản phẩm làng nghề và nông sản thực phẩm an toàn năm 2025

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xuân nghĩa tình tại phường Đại Mỗ: Lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Xuân nghĩa tình tại phường Đại Mỗ: Lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

08 Feb, 03:12 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng quà các tổ chức, gia đình chính sách tiêu biểu và chúc thọ người cao tuổi trên địa bàn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với các đối tượng chính sách và người dân.

Phường Tây Mỗ gặp mặt các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ

Phường Tây Mỗ gặp mặt các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ

08 Feb, 03:11 PM

Kinhtedothi - Đảng ủy - HĐND - UBND - UB. MTTQ phường Tây Mỗ tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo xã Tây Mỗ (cũ), phường Tây Mỗ qua các thời kỳ; cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đang cư trú trên địa bàn và đại diện các cơ quan báo chí nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. 

Chủ tịch xã Đa Phúc thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026

Chủ tịch xã Đa Phúc thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026

08 Feb, 02:19 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đa Phúc do Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đỗ Thu Nga làm Trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi và tặng quà tri ân các gia đình chính sách, các bậc cao niên đại thọ trên địa bàn xã.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ