Xã Đông Anh: khởi công, khánh thành nhiều công trình
Kinhtedothi - Trong không khí phấn khởi của những ngày tháng Tám lịch sử, khi cả nước đang hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, ngày 21/8, xã Đông Anh (TP Hà Nội) đã tổ chức Lễ khánh thành, gắn biển và khởi công nhiều công trình trọng điểm, chào mừng Đại lễ và 80 năm giải phóng Đông Anh (21/8/1945 – 21/8/2025) .
Di tích linh thiêng, giá trị trường tồn
Đông Anh – một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, nơi Nhân dân sớm đứng lên hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, góp phần vào thắng lợi chung trong công cuộc giành lại độc lập. Ngày 19/8/1945, khởi nghĩa ở Hà Nội thành công, Cách mạng tháng Tám giành chính quyền về tay Nhân dân, chỉ 2 ngày sau (ngày 21/8) chính quyền cách mạng được thiết lập ở Đông Anh. Đây được xem là mốc giải phóng Đông Anh, gắn với dấu son lịch sử của dân tộc.
Trải qua những thăng trầm cùng 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc (kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ), bước vào thế kỷ XXI, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đông Anh tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, xây dựng quê hương giàu đẹp và đang phấn đấu trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm phía Bắc của Thủ đô Hà Nội. Định hướng phát triển kinh tế tri thức, công nghệ cao, hạ tầng đồng bộ, gắn với bảo tồn giá trị văn hóa – lịch sử (Cổ Loa, đình chùa cổ).

Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Thị Lương phát biểu tại lễ khánh thành.
Công trình tu bổ, tôn tạo Đình Thư Cưu là một trong 4 công trình trọng điểm được xã Đông Anh lựa chọn khởi công, khánh thành chào mừng các sự kiện lớn của cả nước nói chung và xã Đông Anh nói riêng. Đình Thư Cưu, với lịch sử lâu đời (sắc phong từ năm 1629), từ lâu đã là nơi Nhân dân làng Thư Cưu và Bát xã Loa Thành thực hành nghi lễ thờ cúng Đức vua An Dương. Công trình từng được phục dựng năm 2009 bằng nguồn xã hội hóa, song do thời gian và tác động môi trường, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng.
Trước thực tế đó, năm 2022, qua khảo sát, công trình được phê duyệt đưa vào diện tu bổ, tôn tạo bằng nguồn vốn ngân sách TP. Các hạng mục chính được triển khai gồm: Tu bổ, tôn tạo Đình chính bằng gỗ Lim, xử lý chống mối mọt, bảo đảm giữ nguyên trục thần đạo, quy mô và hướng đình cũ; Xây mới Tả Mạc, Hữu Mạc, bố cục mặt bằng chữ “nhất” 3 gian 2 dĩ; Xây dựng mới nghi môn tứ trụ với họa tiết phượng, nghê chầu; Hoàn thiện am hóa hương, nhà sắp lễ, nhà bia, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, sân vườn, tường rào…
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Thị Lương nhấn mạnh: Đình Thư Cưu có lịch sử lâu đời, đây là không gian sinh hoạt văn hóa, tâm linh của cộng đồng, gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng vua An Dương Vương. Năm 2011, di tích đã được xếp hạng cấp Thành phố, trở thành một phần quan trọng trong tổng thể di sản Cổ Loa. Trong quá trình thi công, nhiều khó khăn phát sinh, đặc biệt là khâu lựa chọn nhân công có tay nghề cao về phục dựng di tích.
Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, linh hoạt điều chỉnh giải pháp, các đơn vị thi công đã bảo đảm tiến độ, một số hạng mục còn hoàn thành vượt thời gian dự kiến, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng công trình; sự đồng thuận, ủng hộ của người dân địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa dự án. Nhờ đó, ngôi đình cổ kính nay đã hồi sinh, trở thành điểm sinh hoạt văn hóa – tâm linh khang trang, bền vững, tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng đất Bát xã Loa Thành.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Đông Anh cắt băng khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo Đình Thư Cưu.
“Đình Thư Cưu là công trình có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của cộng đồng, mà còn là một phần quan trọng trong tổng thể di sản Cổ Loa – Cụm di tích Quốc gia đặc biệt. Việc đưa công trình vào sử dụng không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân mà còn khơi dậy niềm tự hào về truyền thống, nguồn cội. Đồng thời, đây là minh chứng cho tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm bảo tồn di sản gắn liền với phát triển đời sống tinh thần cộng đồng của chính quyền địa phương” – Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Thị Lương cho hay.
Cũng theo đại diện UBND xã Đông Anh, để di tích phát huy hiệu quả bền vững, lãnh đạo xã giao Ban quản lý Đình Thư Cưu và đề nghị Nhân dân địa phương tiếp tục nâng cao ý thức gìn giữ, bảo vệ công trình, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội trang nghiêm, đúng bản sắc. Phòng Văn hóa – Xã hội xã cũng được giao nhiệm vụ phối hợp, tổ chức các hoạt động lễ hội truyền thống để phát huy giá trị di tích, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, bền vững cho nhân dân.
Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng nâng cấp chất lượng giáo dục
Song song với bảo tồn di sản văn hóa truyền thống, xã Đông Anh cũng chú trọng đầu tư cho thế hệ tương lai. Một trong những dự án trọng điểm là xây dựng Trường THCS Lại Đà mới với quy mô 20 lớp học, đáp ứng chỗ học cho khoảng 800 học sinh. Theo đại diện Ban Quản lý Dự an đầu tư – hạ tầng xã Đông Anh, công trình được thực hiện đồng bộ từ cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy đến hạ tầng phụ trợ. Khi hoàn thành, trường sẽ đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục bậc trung học cơ sở, đồng thời hiện thực hóa quy hoạch hệ thống trường học. Theo kế hoạch, thời gian thực hiện trong 440 ngày. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới trong sự nghiệp giáo dục đào tạo của địa phương.

Các đại biểu làm lễ khởi công cụm các công trình trường học.
Cùng với đó, xã Đông Anh đã khởi công dự án cải tạo, mở rộng Trường THPT Cổ Loa với quy mô lên tới 45 lớp học. Các hạng mục chính bao gồm: phá dỡ các khối nhà cũ, xây dựng mới đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc gia mức độ 2, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, trạm biến áp, hệ thống PCCC, thiết bị dạy học và điều hòa không khí. Theo kế hoạch, công trình được dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2026. Dự án không chỉ giải quyết tình trạng quá tải tại các trường THPT trên địa bàn huyện, mà còn nâng cao chất lượng giáo dục cấp THPT, đáp ứng tiêu chí về hạ tầng đô thị trong thời gian tới.
Dự án cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Xuân Canh (giai đoạn 2) cũng là công trình trọng điểm chào mừng 80 năm giải phóng Đông Anh. Quy mô dự án bao gồm: phá dỡ một số công trình cũ, cải tạo toàn bộ các khối nhà hiện trạng, bổ sung thêm 27 phòng lý thuyết, 9 phòng học bộ môn, nhà đa năng, khu hiệu bộ, sân thể thao cùng đầy đủ phòng chức năng khác theo tiêu chuẩn. Đặc biệt, dự án chú trọng đến mỹ quan kiến trúc, cảnh quan sư phạm và hệ thống phòng cháy chữa cháy. Khi hoàn thành, trường sẽ đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 theo quy định mới nhất của Bộ GD&ĐT, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học bậc tiểu học tại địa phương, giúp nâng tầm cơ sở giáo dục nền tảng.
Việc đồng loạt khởi công, khánh thành nhiều công trình quan trọng tại xã Đông Anh trong dịp đặc biệt này mang nhiều tầng ý nghĩa. Đó là sự tri ân với lịch sử, với các giá trị văn hóa – tâm linh truyền thống thông qua việc tu bổ, tôn tạo Đình Thư Cưu. Đồng thời, đó cũng là bước đi chiến lược hướng tới tương lai, khi đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục, xây dựng hệ thống trường học đồng bộ, hiện đại, đạt chuẩn quốc gia. Các công trình này không chỉ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tri thức của Nhân dân mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu kiện toàn hệ thống hạ tầng đô thị của xã Đông Anh.
“Đảng ủy, UBND xã Đông Anh tin tưởng rằng các công trình được khởi công, khánh thành hôm nay sẽ tiếp tục bồi đắp niềm tự hào truyền thống, đồng thời khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh” – Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Thị Lương nhấn mạnh.

Xã Đông Anh đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Kinhtedothi - Trong bối cảnh cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ngày 18/8, xã Đông Anh (TP Hà Nội) đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Sự kiện mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, vừa là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân, vừa khẳng định vai trò to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và phát triển kinh tế - xã hội.

Xã Đông Anh đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”
Kinhtedothi - Chiều 16/8 xã Đông Anh (TP Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ I và Hội trại truyền thống thanh thiếu nhi năm 2025. Hoạt động hướng tới dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời hướng tới 80 năm Ngày giải phóng Đông Anh (21/8/1945 – 21/8/2025).

Xã Đông Anh: triển khai phong trào “bình dân học vụ số”
Kinhtedothi – Trong “dòng chảy” mạnh mẽ của chuyển đổi số quốc gia, xã Đông Anh (TP Hà Nội) đã tiên phong khởi xướng phong trào “Bình dân học vụ số” – một sáng kiến mang tính thời đại, nối tiếp tinh thần lịch sử năm 1945, nhưng được làm mới bằng khát vọng tri thức và công nghệ của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Thời gian triển khai phong trào từ ngày 10/8 – 6/9/2025.