Xã Đông Anh tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 – 2025
Kinhtedothi – Ngày 3/10, Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ xã Đông Anh (TP Hà Nội) đã tổ chức hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025 và Tổng kết phong trào thi đua “người tốt, việc tốt” năm 2025, với sự tham dự của hơn 400 đại biểu.
Đẩy mạnh thi đua toàn diện trên các lĩnh vực
Trong 5 năm qua (2020 – 2025), thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và chỉ đạo của T.Ư, TP Hà Nội, xã Đông Anh (sau sáp nhập từ các xã cũ) đã đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, gắn với nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế địa phương tăng trưởng nhanh, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng: tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm dần nông nghiệp.
Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 92,5 triệu đồng, tăng 49,7% so với 2020. Nông nghiệp chuyển hướng sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu OCOP, đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, góp phần nâng cao giá trị. Thương mại - dịch vụ phát triển mạnh, đặc biệt thương mại điện tử; nhiều dự án lớn như Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia, các khu đô thị mới tạo động lực tăng trưởng.
Tổng thu ngân sách 5 năm đạt 23.139 tỷ đồng; chi ngân sách 6.502 tỷ đồng, đảm bảo chủ động, linh hoạt. Đông Anh triển khai 1.125 dự án đầu tư công với tổng vốn gần 49.000 tỷ đồng, tập trung vào hạ tầng giao thông và chương trình “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, góp phần cải thiện diện mạo đô thị, nâng cao đời sống nhân dân. Công tác quy hoạch luôn đi trước một bước, với 6/6 phân khu đô thị và 27/29 quy hoạch chi tiết được phê duyệt, kết hợp phát triển đô thị hiện đại và bảo tồn di sản như Cổ Loa, Lại Đà.

Nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của xã Đông Anh được khen thưởng.
Quản lý trật tự xây dựng, văn minh đô thị được siết chặt, chỉnh trang hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED 100% tuyến đường. Công tác môi trường được quan tâm, trên 70% hộ gia đình tham gia phân loại rác tại nguồn. Chuyển đổi số được thúc đẩy, ứng dụng vào quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành. Giáo dục đạt nhiều thành tựu: toàn xã có 33 trường, 31 trường đạt chuẩn quốc gia (18 trường mức độ 2). Cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng dạy học được nâng cao; tỷ lệ phổ cập THPT đạt 98,5%, học sinh giỏi và đỗ đại học ngày càng cao.
Cải cách hành chính được đẩy mạnh với dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4; tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, gắn với xây dựng chính quyền số. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được triển khai bài bản, quyết liệt, hướng tới “Tinh - gọn - mạnh, hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, gần dân, vì dân phục vụ, nâng cao rõ rệt hiệu quả hoạt động. Nhờ đó, Đông Anh đã đạt nhiều kết quả toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển trong giai đoạn mới.
Để thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đề ra, xã đã triển khai các phong trào thi đua theo chuyên đề như: Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới; Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030; Đẩy mạnh cải cách hành chính... Cùng với đó, xã cũng đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025).
Nâng cao vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Văn Thiềng nhấn mạnh, cách đây 78 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Trong các cuộc kháng chiến, nhiều phong trào như “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, “Nghìn việc tốt”, “Một tấc không đi, một ly không dời”... đã thôi thúc tinh thần và hành động thiết thực của người dân.
Trong giai đoạn đổi mới, các phong trào thi đua ngày càng đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, cơ quan, đơn vị. Nhiều sáng kiến, mô hình hiệu quả được nhân rộng, mang lại lợi ích thiết thực. Nổi bật có “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thi đua quyết thắng”, “Dạy tốt, học tốt”, “Dân vận khéo”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đoàn kết, đồng lòng chiến thắng đại dịch COVID-19”...
Để tiếp tục phát huy truyền thống, Đảng bộ, Chính quyền xã Đông Anh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là quán triệt tinh thần “càng khó khăn càng phải thi đua”, gắn công tác thi đua, khen thưởng với nhiệm vụ chính trị, khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua có trọng tâm, đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, phân cấp rõ ràng, tránh hình thức, phô trương, chống tiêu cực, lợi ích nhóm.

Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Văn Thiềng cho rằng, trong giai đoạn mới cần tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí của công tác thi đua, khen thưởng.
Tiếp đó, huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương, hoàn thành các dự án, công trình gắn với các ngày kỷ niệm; chú trọng các hoạt động văn hóa, thể thao, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, trợ giúp xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Các phong trào thi đua phải gắn với mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.
“Phong trào thi đua yêu nước là động lực quan trọng để khơi dậy ý chí, sức mạnh đoàn kết toàn dân, góp phần đưa địa phương và đất nước phát triển nhanh, bền vững. Đặc biệt, cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của thi đua, khen thưởng, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng, hiệu quả công tác này. Thi đua phải thiết thực, hướng tới giải quyết những vấn đề bức thiết như giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, chuyển đổi số, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường” – Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Văn Thiềng nhấn mạnh.
Tại hội nghị, nhiều các nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã được Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ xã Đông Anh tuyên dương, khen thưởng.

Công an xã Đông Anh: xử lý nhiều trường hợp sử dụng thiết bị bay không người lái sai quy định
Kinhtedothi – Thông qua tuần tra đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động hàng không, hoạt động bay quân sự và dân sự trong thời gian diễn ra sự kiện A80, Công an xã Đông Anh, Hà Nội đã tiến hành xử lý 3 trường hợp sử dụng thiết bị bay không người lái trái phép.

Xã Đông Anh: khởi công, khánh thành nhiều công trình
Kinhtedothi - Trong không khí phấn khởi của những ngày tháng Tám lịch sử, khi cả nước đang hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, ngày 21/8, xã Đông Anh (TP Hà Nội) đã tổ chức Lễ khánh thành, gắn biển và khởi công nhiều công trình trọng điểm, chào mừng Đại lễ và 80 năm giải phóng Đông Anh (21/8/1945 – 21/8/2025) .

Xã Đông Anh đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Kinhtedothi - Trong bối cảnh cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ngày 18/8, xã Đông Anh (TP Hà Nội) đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Sự kiện mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, vừa là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân, vừa khẳng định vai trò to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và phát triển kinh tế - xã hội.