Xã La Phù, huyện Hoài Đức: Điểm sáng giữ gìn an ninh trật tự

Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thời gian qua, xã La Phù (huyện Hoài Đức) đã có nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và tạo điều kiện cho Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất.

Phát huy mô hình Tổ tự quản
Những năm về trước, La Phù được coi là “điểm nóng” về ANTT, các tệ nạn xã hội như đánh bạc, gây gổ đánh nhau, chơi cờ bạc... làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân địa phương. Bên cạnh đó, xuất phát từ nhu cầu giao dịch hàng hóa của làng nghề chuyên sản xuất bánh kẹo, dệt vải, sợi ngày một tăng, cộng với tại địa phương thường có gần 1.000 lao động tạm trú, lưu trú trên địa bàn đã tạo ra nhiều hệ lụy.

Ban Công an xã La Phù trực tiếp dân. Ảnh: Nguyễn Trường

Do vậy, từ năm 2012 đến nay, cứ vào đầu năm, Đảng ủy xã lại ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác đảm bảo ANTT, trật tự ATGT. Qua đó, yêu cầu mỗi thôn thành lập Tổ tự quản ANTT với 7 thành viên, thường xuyên tuần tra, kiểm soát ở cơ sở. Hàng ngày còn cử thành viên cùng Công an xã tuần tra, kiểm soát phân luồng và tuyên truyền, vận động người dân sống đoàn kết, hòa thuận, phát triển kinh tế làng nghề. Để phong trào đem lại kết quả thiết thực, đầu năm 2016, UBND xã thành lập mô hình tự quản về ATGT do Công an xã làm lực lượng nòng cốt cùng 30 thành viên là các DN đảm đương nhiệm vụ xử lý tình huống khi xảy ra ùn tắc giao thông.
Trưởng Công an xã La Phù Nguyễn Quang Lộc bộc bạch, các thôn của xã hiện đều đã thành lập Tổ tự quản, đây là “phòng tuyến” vững chắc đảm bảo ANTT ở cơ sở. Thành viên các Tổ tự quản luôn nêu cao trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin giá trị, kịp thời truy bắt, xử lý các đối tượng vi phạm.
Phối hợp chặt chẽ với quần chúng
Bên cạnh mô hình Tổ tự quản, tháng 5/2017, UBND xã còn thành lập mô hình Họ giáo tự quản về ANTT và lấy đây làm mô hình điểm để các dòng họ khác trong xã học tập.
Để duy trì tốt tình hình ANTT, thời gian tới, Công an xã sẽ thường xuyên rà soát những vấn đề nổi cộm, bức xúc để có phương án giải quyết kịp thời. Mặt khác, tăng cường công tác quản lý đối tượng tạm trú, tạm vắng, nhân, hộ khẩu trên địa bàn. Đồng thời, tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Thượng tá Nguyễn Viết Thắng - Phó trưởng Công an huyện Hoài Đức khẳng định: “La Phù là một trong những địa phương dân số đông ở tốp đầu của huyện, lực lượng Công an xã lại mỏng nhưng phải quản lý địa bàn rộng, giáp ranh với 3 xã, phường của huyện và quận Hà Đông. Tuy nhiên, nhờ có sự đoàn kết, tinh thần, trách nhiệm cao của quần chúng Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mà những năm gần đây, La Phù được coi là một điểm sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ ổn định ANTT, tạo môi trường an toàn, lành mạnh. Hàng năm, số vụ việc xảy ra trên địa bàn ngày một giảm, đặc biệt nhiều năm liền không để xảy ra trọng án". Đây chính là yếu tố khiến người dân La Phù yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, DN đến xã giao dịch hàng hóa ngày càng đông.
Xã có 11 thôn, 2.880 hộ, 11.346 khẩu, 160 DN, 320 hộ sản xuất, buôn bán sản phẩm làng nghề. Công an xã chỉ có 13 người, nhưng nhờ tích cực tuần tra nên công tác đảm bảo ANTT được thực hiện tốt, số vụ việc ngày càng giảm. Năm 2015, toàn xã xảy ra 35 vụ việc, năm 2016 xảy ra 29 vụ, từ đầu năm 2017 đến nay chỉ xảy ra 8 vụ.
Chủ tịch UBND xã La Phù Tạ Văn Thắng