Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Minh Châu sôi nổi thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Kinhtedothi - Những ngày đầu năm 2026, không khí thi đua trên xã đảo Minh Châu lan tỏa mạnh mẽ khắp các thôn, khu dân cư. Từ các tuyến đường liên thôn đến từng ngõ xóm, Nhân dân hân hoan hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Điểm sáng trong cách làm chủ động, bài bản

Chủ tịch UBND xã Minh Châu Bùi Thái Sơn cho biết, hưởng ứng chủ trương và phong trào thi đua “Xanh thôn, sạch ngõ, đẹp điểm đến” do xã Minh Châu phát động tại khu 6, thôn Chu Châu, ngõ liên gia tự quản số 2 trở thành điểm sáng trong cách làm chủ động, bài bản. Đây được xác định là đơn vị tiên phong, đi đầu triển khai bằng những việc làm cụ thể, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã. 

Nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua “Xanh thôn, sạch ngõ, đẹp điểm đến” do xã Minh Châu phát động.

Ghi nhận của phóng viên trong những ngày này tại xã Minh Châu, Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng các hoạt động của phong trào thi đua “Xanh thôn, sạch ngõ, đẹp điểm đến”. Trên tuyến đường trục Tây Ninh thuộc thôn Chu Châu, Nhân dân đồng loạt tham gia thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, làm sạch lòng đường, khơi thông các điểm tồn đọng. Đồng thời thực hiện trang trí trực quan tạo điểm nhấn chào mừng Đại hội XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết. Hoạt động có sự tham gia của 50 hộ gia đình trong ngõ liên gia, mỗi hộ cử một người trực tiếp thực hiện phần việc với tinh thần tự giác, trách nhiệm và đồng thuận cao.

Cùng với ngày công lao động, công tác xã hội hóa được triển khai hiệu quả. Mỗi hộ gia đình đóng góp 300.000 đồng; ngõ liên gia cũng nhận được sự chung tay của các mạnh thường quân ủng hộ từ 500.000 - 2.000.000 đồng. Tổng kinh phí thực hiện các nội dung vệ sinh môi trường, chỉnh trang và trang trí trực quan đạt khoảng trên 30 triệu đồng, cùng hàng chục ngày công lao động để triển khai trên chiều dài hơn 300m dọc tuyến trục đường Tây Ninh.

Xã Minh Châu rộn ràng thi đua lập công trình, phần việc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Là hộ gia đình ủng hộ xã hội hóa số tiền 2 triệu đồng để làm đẹp quê hương, anh Đỗ Tuấn Anh (khu 6, thôn Chu Châu) chia sẻ rằng việc chung tay đóng góp không chỉ là trách nhiệm của mỗi người dân, mà còn là niềm vui khi được góp sức để thôn xóm khang trang, sạch đẹp, rộn ràng không khí đón Tết và hướng về Đại hội Đảng. Trong khi đó, ông Nguyễn Bá Lý - Phó trưởng thôn Chu Châu cho biết, mô hình liên gia tự quản đã tạo sự gắn kết trong cộng đồng, để việc giữ gìn vệ sinh môi trường và chỉnh trang cảnh quan trở thành nếp sống thường xuyên, bền vững.

"Từ mô hình điểm này, phong trào nhanh chóng được nhân rộng đến nay, 100% khu dân cư trên địa bàn xã đã và đang nô nức ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, trang hoàng đường làng ngõ xóm, nhà cửa, tạo diện mạo mới khang trang, rộn ràng không khí đón Xuân và hướng về Đại hội Đảng. Hoạt động không chỉ góp phần tạo chuyển biến rõ nét diện mạo nông thôn, xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết cộng đồng, phát huy hiệu quả mô hình liên gia tự quản, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh" - Chủ tịch UBND xã Minh Châu Bùi Thái Sơn nhấn mạnh.

"Dân vận khéo" trong giải phóng mặt bằng

Không dừng lại ở phong trào “xanh – sạch – đẹp”, công tác “Dân vận khéo” tại Minh Châu còn thể hiện rõ trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, quy định của Nhà nước về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, sử dụng hiệu quả quỹ đất công ích. Thực hiện chủ trương tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, thời gian qua xã Minh Châu đã tập trung rà soát, đôn đốc các trường hợp sử dụng đất công ích theo hợp đồng đã hết hạn, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Với cách làm kiên trì, mềm dẻo nhưng quyết liệt, các hộ gia đình đã hết thời hạn hợp đồng cho thuê, sử dụng đất công ích trên địa bàn đã tự giác tháo dỡ công trình, hàng quán và bàn giao mặt bằng cho UBND xã. Việc tự tháo dỡ, bàn giao được triển khai nghiêm túc, đúng trình tự, bảo đảm an toàn, góp phần giữ gìn trật tự, cảnh quan khu vực. Đồng thời tạo điều kiện để địa phương quản lý, quy hoạch và sử dụng quỹ đất công ích đúng mục đích. Trong quá trình triển khai, có sự tham gia hỗ trợ của Nhân dân và lực lượng dân quân tự vệ địa phương, qua đó tăng thêm tính đồng thuận, minh bạch và hiệu quả thực thi.

Nhiều hộ dân chấp hành đã tự nguyện tháo dỡ hàng quán, trả lại mặt bằng ngay khi hết thời hạn cho thuê.

Trong số các hộ chấp hành, gia đình ông Nguyễn Danh Bảy (khu 6, thôn Chu Châu) đã tự nguyện tháo dỡ hàng quán, trả lại mặt bằng ngay khi hết thời hạn cho thuê. "Sau khi được xã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đầy đủ, gia đình xác định rõ trách nhiệm tuân thủ quy định, sẵn sàng đồng hành cùng địa phương để việc quản lý đất công ích đi vào nền nếp, công khai, minh bạch" - ông Nguyễn Danh Bảy chia sẻ.

Thực tiễn triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại xã Minh Châu cho thấy “Dân vận khéo” không chỉ là phương pháp, mà còn là yếu tố then chốt tạo nên sự đồng thuận, thống nhất giữa chính quyền và Nhân dân trong những vấn đề khó, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và định hướng phát triển lâu dài của địa phương. Một trong những điểm nhấn rõ nét là công tác dân vận trong quản lý, khai thác tài nguyên phục vụ các dự án trọng điểm. Trước yêu cầu triển khai mỏ cát theo quyết định của TP Hà Nội nhằm cung cấp vật liệu xây dựng cho Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình – công trình hạ tầng chiến lược mang tầm quốc gia, chính quyền xã xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời cũng là phép thử đối với năng lực vận động, thuyết phục Nhân dân.

Trên tinh thần “dân biết, dân bàn, dân hiểu, dân đồng thuận, dân giám sát”, xã đã công khai đầy đủ chủ trương, mục tiêu khai thác phục vụ lợi ích chung, không vì mục đích thương mại. Đồng thời làm rõ các chính sách bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định. Các cuộc đối thoại trực tiếp được tổ chức nhằm giải thích thấu đáo, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, kịp thời tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở. Kết quả, 43 hộ dân có đất sản xuất, hoa màu trong khu vực đã đồng thuận cao trong việc nhận bồi thường, tạo điều kiện để dự án triển khai đúng tiến độ, đảm bảo ổn định an ninh trật tự và củng cố niềm tin xã hội.

Đường phố rợp cờ hoa tại xã Minh Châu.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu Nguyễn Đức Tiến cho biết, từ phong trào “Xanh thôn, sạch ngõ, đẹp điểm đến” với mô hình điểm tiên phong tại khu 6, đến việc vận động Nhân dân chấp hành kỷ cương quản lý đất đai, triển khai nhiệm vụ phục vụ các dự án trọng điểm, tất cả đều thể hiện sự góp sức của Nhân dân, sự chung tay của chính quyền, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đồng thời chuẩn bị tốt nhất cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

"Với quyết tâm và sự đồng thuận ấy, xã đảo Minh Châu đang từng ngày đổi thay, khang trang hơn, văn minh hơn. Mỗi công trình, phần việc hôm nay không chỉ làm đẹp cảnh quan, giữ gìn kỷ cương, mà còn trở thành dấu ấn ý nghĩa trong khí thế thi đua hướng về Đại hội XIV của Đảng và mùa Xuân mới 2026, vì một Minh Châu xanh – văn minh – hạnh phúc" - ông Nguyễn Đức Tiến nhấn mạnh.

Xã đảo Minh Châu "vươn mình" với diện mạo mới

Xã đảo Minh Châu "vươn mình" với diện mạo mới

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ứng dụng công nghệ trong giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 1 nhìn từ thực tiễn phường Giảng Võ

Ứng dụng công nghệ trong giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 1 nhìn từ thực tiễn phường Giảng Võ

14 Jan, 09:55 PM

Kinhtedothi - Trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục, phường Giảng Võ đã chủ động ứng dụng các nền tảng số gắn với tuyên truyền, đối thoại và xử lý thủ tục hành chính. Qua đó, góp phần hoàn thành sớm nhiệm vụ theo chỉ đạo của thành phố.

Xã Chuyên Mỹ dự kiến có 40 khu vực bỏ phiếu, 40 tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Xã Chuyên Mỹ dự kiến có 40 khu vực bỏ phiếu, 40 tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

14 Jan, 08:08 PM

Kinhtedothi - Chiều 14/1, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử xã Chuyên Mỹ Nguyễn Hữu Chi chủ trì hội nghị của Uỷ ban bầu cử xã triển khai các nhiệm vụ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ