Xã Minh Châu tổ chức lễ mừng thọ người cao tuổi dịp Xuân Bính Ngọ 2026
Kinhtedothi - Sáng 20/2, (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ xã Minh Châu trang trọng tổ chức lễ mừng thọ người cao tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026.
Trong dịp Xuân Bính Ngọ năm 2026, xã Minh Châu có 116 cụ tuổi tròn được mừng thọ. Trong không khí trang trọng, ấm áp nghĩa tình, lãnh đạo xã Minh Châu đã trực tiếp trao giấy chứng nhận và gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các cụ tròn 100, 95, 90, 85, 80, 75 và 70 tuổi, thể hiện sự trân trọng và lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân địa phương đối với những cống hiến của các thế hệ đi trước.
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Lê Thu
Đặc biệt, buổi lễ vinh dự chúc thọ hai cụ tròn 100 tuổi là cụ Nguyễn Thị Lân (khu 4, thôn Chu Chàng) và cụ Nguyễn Thị Tính (khu 7, thôn Chu Châu).
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Châu Bùi Thái Sơn khẳng định, người cao tuổi là “cây cao bóng cả” của quê hương, là kho tàng kinh nghiệm sống, là điểm tựa tinh thần của gia đình và xã hội. Đồng thời nhấn mạnh, việc chăm lo, phát huy vai trò người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Châu Bùi Thái Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Thu
“Năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với xã Minh Châu khi địa phương tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ từ TP, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. Trong thời gian tới, xã sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ, chương trình trọng tâm như: xây dựng công trình trường liên cấp Tiểu học – THCS – THPT; nghiên cứu dự án cầu Minh Châu nối với tỉnh Phú Thọ và trong tháng 3 tới đây xã sẽ khởi công tuyến đường đi lên bãi Liễu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội; tổ chức khai mạc và đưa vào hoạt động Chợ đêm Minh Châu, góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch của địa phương; phối hợp triển khai dự án khu nông nghiệp công nghệ cao – đây được xác định là động lực phát triển kinh tế quan trọng của xã và khu vực lân cận. Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục tăng cường liên kết hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân” – ông Bùi Thái Sơn cho biết.
Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Chủ tịch UBND xã Minh Châu Bùi Thái Sơn cũng mong muốn người cao tuổi với uy tín của mình, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kinh nghiệm sống là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa, tích cực động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.
Lễ mừng thọ là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện truyền thống “Kính lão trọng thọ” của dân tộc Việt Nam, đồng thời là dịp để cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp bền bỉ của các thế hệ người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương Minh Châu.

Dấu ấn số hóa y tế ở xã đảo Minh Châu
Kinhtedothi – Sau gần 8 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực tiễn tại xã đảo Minh Châu cho thấy những chuyển động đáng chú ý về mọi mặt. Đặc biệt, Minh Châu là xã đầu tiên của cả nước hoàn thiện 100% hồ sơ sức khỏe điện tử.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: kiến tạo không gian phát triển mới cho xã Minh Châu
Kinhtedothi - Sáng 9/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đến thăm, chúc Tết và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Minh Châu.

“Tết quân dân” tại xã đảo Minh Châu: lan tỏa nghĩa tình, gắn kết quân – dân
Kinhtedothi - Thiết thực chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào Xuân Bính Ngọ 2026, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ xã Minh Châu phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức chương trình “Tết quân dân” diễn ra từ ngày 3/2 đến 7/2/2026, quy tụ chuỗi hoạt động đa dạng, thiết thực, lan tỏa tinh thần đoàn kết quân – dân.





