Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Mỹ Đức: trao huy hiệu Đảng và giới thiệu 4 Nghị quyết trụ cột 

Ngày 27/8, Đảng ủy xã Mỹ Đức (Hà Nội) đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợi 2/9; Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cùng các Nghị quyết trong “bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của xã.

Đợt 2/9/2025, toàn Đảng bộ xã Mỹ Đức có 51 đồng chí được trao Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 2 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 11 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 11 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 22 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Đặng Văn Cảnh - Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức trao huy hiệu Đảng và tặng hoa các đảng viên. Ảnh: Biên Phạm

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo xã Mỹ Đức đã trực tiếp trao tặng Huy hiệu Đảng và chúc mừng các đảng viên, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến, khẳng định sự trân trọng, tôn vinh của Đảng đối với công lao, đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Thị Thúy Hòa và Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quang Đường trao huy hiệu và tặng hoa chúc mừng các đảng viên. Ảnh: Biên Phạm

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, đảng viên Nguyễn Văn Hùng (chi bộ thôn Tế Tiêu, đảng viên 45 năm tuổi đảng) khẳng định, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bản thân cũng cũng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, đóng góp vào sự phát triển chung của xã và Thủ đô.

“Tôi xin hứa sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo; tiếp tục tham gia đóng góp công sức để xây dựng xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Mỹ Đức ngày càng phát triển” – đảng viên Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Đường - Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức gắn huy hiệu và tặng hoa các đảng viên. Ảnh: Biên Phạm

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh nhấn mạnh, Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng lần này diễn ra trong không khí trang trọng và phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) - một sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn đối với thế giới và đặc biệt là đối với Nhân dân Việt Nam.

Gửi lời chúc mừng và sự tri ân sâu sắc tới các đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Đặng Văn Cảnh bày tỏ, Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp to lớn của các đảng viên trong quá trình công tác, chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là niềm vinh dự không chỉ của các đảng viên và gia đình mà còn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

"Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với công lao, thành tích và sự gương mẫu, kiên trung của các đồng chí đảng viên trong suốt quá trình công tác và sinh hoạt Đảng. Huy hiệu Đảng không chỉ là biểu tượng của lòng trung thành, của trách nhiệm mà còn là niềm tự hào, là động lực để mỗi chúng ta tiếp tục phấn đấu, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh" - đồng chí Đặng Văn Cảnh nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Biên Phạm

Đồng chí Đặng Văn Cảnh tin tưởng rằng với sự gương mẫu, trách nhiệm, uy tín của các đồng chí đảng viên, cùng với sự nỗ lực quyết tâm của thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn xã, đảng bộ xã Mỹ Đức sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, xây dựng xã Mỹ Đức ngày càng hiện đại,văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Ngay sau phần trao Huy hiệu Đảng, hội nghị nghe PGS. TS Nguyễn Toàn Thắng – giảng viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các Nghị quyết quan trọng trong “Bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị, gồm: Nghị quyết 57 (2024) về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59 (2025) về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66 (2025) về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết 68 (2025) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

PGS. TS Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh, bốn nghị quyết trên được coi là “Bộ tứ trụ cột” để đưa đất nước ta bứt phá, tăng tốc, phát triển nhanh và bền vững. Đây là cơ sở để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức đồng lòng, biến khát vọng thành hành động, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường.

Xã Mỹ Đức: chủ động phòng dịch sốt xuất huyết 

Xã Mỹ Đức: chủ động phòng dịch sốt xuất huyết 

Xây dựng xã Mỹ Đức giàu đẹp, hiện đại

Xây dựng xã Mỹ Đức giàu đẹp, hiện đại

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phường Thanh Xuân: Lan tỏa tinh thần đoàn kết vì người nghèo

Phường Thanh Xuân: Lan tỏa tinh thần đoàn kết vì người nghèo

30 Oct, 08:46 PM

Kinhtedothi - Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2025, chiều 30/10, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã phát động phong trào vận động ủng hộ, lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Xã Phú Xuyên: lợi ích kép xây dựng CCN làng nghề Nam Tiến

Xã Phú Xuyên: lợi ích kép xây dựng CCN làng nghề Nam Tiến

30 Oct, 06:51 PM

Kinhtedothi - Việc hình thành các CCN, trong đó có CCN làng nghề Nam Tiến là giải pháp tăng trưởng công nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của xã Phú Xuyên. Cùng với đó, việc xây dựng CCN làng nghề Nam Tiến còn giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo đảm phòng cháy chữa cháy, tạo việc làm cho lao động…

Phường Hai Bà Trưng: sự ghi nhận của người dân vừa là động lực vừa là áp lực để phường thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị

Phường Hai Bà Trưng: sự ghi nhận của người dân vừa là động lực vừa là áp lực để phường thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị

30 Oct, 06:50 PM

Kinhtedothi - Bí thư Đảng ủy phường Hai Bà Trưng bày tỏ, trước sự ghi nhận của cán bộ, người dân trên địa bàn đối với những nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, chính quyền phường thời gian qua, lãnh đạo phường xem đó vừa là động lực vừa là áp lực để thời gian tới lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng phường văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc...

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ