Xã Phú Cát: tập trung tháo gỡ các nút thắt trong đầu tư công và giải phóng mặt bằng
Kinhtedothi - Ngày 10/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn - Trưởng đoàn giám sát số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Cát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gắn với kiểm điểm năm 2025.
Theo báo cáo của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Cát Đàm Công Lợi, sau gần nửa năm hoạt động theo mô hình đơn vị hành chính mới, Phú Cát đã hoàn thành 12/13 chỉ tiêu kinh tế – xã hội, nhiều chỉ tiêu vượt mạnh so với kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất toàn xã ước đạt 3.781 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt hơn 20,34 tỷ đồng, vượt 117% dự toán; thu nhập bình quân đầu người đạt 81,9 triệu đồng/năm. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, tiếp cận nước sạch, thu gom rác thải… đều đạt mức cao.
Bí thư Đảng ủy xã Phú Cát Đàm Công Lợi báo cáo tại buổi làm việc.
Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai bài bản. Đại hội Đảng bộ xã Phú Cát lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức thành công, xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá làm kim chỉ nam cho giai đoạn tới. Đảng ủy xã ban hành 664 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; UBND xã xử lý gần 10.000 văn bản và ban hành hơn 4.700 văn bản điều hành, bảo đảm thông suốt từ xã đến thôn.
Một trong những điểm nhấn quan trọng của Phú Cát là cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Từ tháng 7 đến tháng 10/2025, xã tiếp nhận 4.989 hồ sơ và giải quyết 4.667 hồ sơ, 97% đúng hoặc trước hạn. Phú Cát cũng hoàn thành 65 nội dung phân cấp, 8 nhiệm vụ ủy quyền; công khai đầy đủ 433 thủ tục hành chính. Hạ tầng số được đầu tư mạnh, với 346 triệu đồng xã hội hóa để trang bị máy tính, máy in cho 20 thôn; tỷ lệ cài đặt VNeID đạt 98,2%; 100% hồ sơ được số hóa.
Dù đạt nhiều kết quả nổi bật, Phú Cát vẫn còn đối mặt với những “điểm nghẽn” lớn, đặc biệt là tiến độ giải ngân đầu tư công chậm. Tính đến ngày 30/11, toàn xã mới đạt 59% kế hoạch. Trên địa bàn có 5 dự án quy mô lớn nhưng còn 34,1 ha chưa giải phóng mặt bằng, tập trung tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và tuyến đường vành đai thuộc khu công nghệ cao; một số dự án ngoài ngân sách kéo dài hàng chục năm vẫn chưa thể hoàn thiện.
Áp lực về đất đai và xử lý thủ tục hành chính cũng rất lớn: khối lượng hồ sơ đất đai tăng nhanh, nhiều hồ sơ giải quyết chậm; bản đồ địa chính và bản đồ dồn điền đổi thửa chưa được phê duyệt gây khó khăn trong thẩm định, cấp giấy chứng nhận cho người dân.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, xã Phú Cát kiến nghị 24 nội dung tới Đoàn giám sát số 11. Trong đó, xã đề nghị thành phố sớm phê duyệt phương án bồi thường diện tích còn lại của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; ban hành cơ chế đặc thù cho tài sản trên đất giao khoán của Công ty chè Long Phú; hỗ trợ xử lý các dự án chậm triển khai; phê duyệt bản đồ địa chính, bản đồ dồn điền đổi thửa; kiện toàn Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; đầu tư tuyến đê hữu Tích dài 10,2 km và hệ thống đê ngăn lũ rừng ngang; nâng hạn mức vận chuyển rác; lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các vị trí trọng điểm; bổ sung biên chế cho các lĩnh vực áp lực cao và xem xét tách Phòng Kinh tế thành hai phòng chuyên môn.
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đánh giá cao nỗ lực của xã Phú Cát trong ổn định bộ máy sau sắp xếp, duy trì kỷ luật, kỷ cương và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Đồng thời ghi nhận những kết quả nổi bật, đặc biệt trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội nhấn mạnh: khối lượng công việc của Phú Cát còn rất lớn, trong khi các “điểm nghẽn” về đất đai, đầu tư công, dự án kéo dài nhiều năm đang trực tiếp làm chậm đà phát triển của xã.
Xã Phú Cát cần giữ vững kỷ luật, nâng cao chất lượng tham mưu trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng. Xã cần đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình, hạn chế tình trạng nộp hộ, nộp thay; phát huy mô hình xã hội hóa công nghệ số tạo nền tảng cho chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.
Đồng thời, Trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt của Phú Cát là tập trung tháo gỡ các nút thắt trong đầu tư công và giải phóng mặt bằng, nhất là những dự án liên quan Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và các tuyến giao thông chiến lược. “Phú Cát có vị trí chiến lược, nằm cạnh Đại học Quốc gia Hà Nội và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Nếu tháo gỡ tốt các điểm nghẽn về đất đai, hạ tầng và thủ tục hành chính, địa phương sẽ trở thành cực tăng trưởng quan trọng của phía Tây Thủ đô” - Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.
Đoàn giám sát giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ 24 kiến nghị của xã; đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ hơn với địa phương trong xử lý khó khăn, bảo đảm Phú Cát hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển năm 2025 và tạo đà bứt phá cho giai đoạn tiếp theo.

Phú Cát tổ chức diễn tập nghiệp vụ chữa cháy rừng cấp xã năm 2025
Kinhtedothi - Sáng 29/11, UBND xã Phú Cát phối hợp với Hạt Kiểm lâm số 8 tổ chức diễn tập nghiệp vụ chữa cháy rừng tại khu đồi ngang thôn Đồng Vỡ. Buổi diễn tập diễn ra trong không khí nghiêm túc, huy động đông đảo lực lượng trên địa bàn cùng tham gia.
Phú Cát tiên phong ứng dụng công nghệ, đổi mới công tác quán triệt Nghị quyết của Đảng
Kinhtedothi - Sáng 29/11, Đảng uỷ xã Phú Cát tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Trên 200 đại biểu là đảng viên trên địa bàn xã tham dự hội nghị.

Sáng kiến cải cách hành chính “4K” tại Phú Cát: tối ưu hóa thủ tục, giảm phiền hà cho dân
Kinhtedothi – Không viết, không giấy tờ, không chờ đợi, không phiền hà – sáng kiến cải cách hành chính “4K” đang tạo ra bước chuyển mạnh mẽ tại xã Phú Cát. Bằng việc tinh giản quy trình, số hóa hồ sơ và đề cao tinh thần phục vụ, Phú Cát đang nổi lên như một điểm sáng tiên phong trong cải cách hành chính cấp xã của Thủ đô.






