Xã Phú Xuyên vận động hàng loạt trường hợp tự giác tháo dỡ công trình vi phạm
Kinhtedothi - Với mục đích cương quyết xử lý dứt điểm nhà xưởng, lều lán vi phạm dựng trên đất nông nghiệp, UBND xã Phú Xuyên đã củng cố hồ sơ, xây dựng kế hoạch cưỡng chế hàng loạt công trình vào cuối tháng 10/2025. Nhờ tuyên truyền, vận động tốt đã giúp các gia đình, cá nhân hiểu rõ vấn đề đang tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.
Cán bộ xã Phú Xuyên tiếp tục vận động các hộ gia đình, cá nhân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp ở thôn Nguyên Hanh ngày 25/10/2025
Chấp hành tự giác khắc phục hậu quả
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, bắt đầu từ ngày 25 - 26/10, các tổ công tác của xã Phú Xuyên tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động 9 hộ gia đình, cá nhân có nhà xưởng, lều lán bằng khung sắt mái tôn vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp ở thôn Nguyên Hanh tự giác chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm. Nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình tháo dỡ toàn bộ 9 công trình nhà xưởng, lều lán rộng từ hơn 50 - 270m2 vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp vào thời điểm cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2025 ở thôn Nguyên Hanh, những ngày này lãnh đạo xã Phú Xuyên đã, đang tập trung giám sát và hỗ trợ 9 hộ gia đình, cá nhân tháo dỡ dứt điểm công trình vi phạm.
Cùng với đó, còn có 1 nhà xưởng vi phạm dựng trên đất nông nghiệp tại tiểu khu Thao Chính cũng được xử lý dứt điểm trong chiều 26/10. Đối với 9 chủ công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp thôn Nguyên Hanh tiếp tục được giám sát tháo dỡ trong những ngày tới đây. Đến ngày 28/10/2025, việc tự tháo dỡ mà không hoàn thành thì UBND xã sẽ tổ chức cưỡng chế công trình theo kế hoạch đã ban hành.
Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Bùi Công Thản cho biết, chỉ tính từ ngày 1/7/2025 đến nay, UBND xã đã tập chung chỉ đạo Phòng kinh tế, Công an xã và cơ quan chuyên môn thường xuyên tuần kiểm tra, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm, nổi cộm phát sinh trong các lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, thuỷ lợi, đê điều.
Qua đó, UBND xã đã tiến hành xử lý, lập biên bản vi phạm hành chính 63 trường hợp, trong đó lĩnh vực đất đai và trật tự xây dựng 51 trường hợp, lĩnh vực thuỷ lợi, đê điều có 12 trường hợp. Đến nay đã ban hành 51 quyết định xử lý vi phạm, 12 trường hợp đang củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
Một số khu vực vi phạm nổi cộm tiếp tục được tăng cường kiểm tra, lập biên bản theo quy định. Trong đó, có 10 trường hợp đã tự tháo dỡ công trình và nộp phạt vi phạm hành chính; 23 trường hợp thực hiện được 50% quyết định xử phạt (trường hợp nộp phạt nhưng chưa tháo dỡ công trình, trường hợp tháo dỡ công trình nhưng chưa nộp tiền). Cùng với đó, có 18 trường hợp không thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 12 trường hợp đang củng cố hồ sơ để ban hành quyết định xử phạt. Để tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm, trước đó UBND xã đã xây dựng kế hoạch để cưỡng chế các trường hợp có công trình vi phạm nêu trên bắt đầu từ khoảng 25/10 - 15/11/2025 và chia làm 2 đợt cưỡng chế.
Một trong những công trình nhà xưởng vi phạm đang được chủ hộ gia đình tự khắc phục hậu quả tháo dỡ từ ngày 25/10/2025
Đợt 1, cưỡng chế vi phạm đối với nhóm 10 trường hợp vi phạm tại thôn Nguyên Hanh và tiểu khu Thao Chính đề xuất thời gian tổ chức cưỡng chế bắt đầu từ ngày 28/10/2025. Đợt 2, cưỡng chế vi phạm đối với nhóm 19 trường hợp vi phạm tại thôn Sơn Thanh, Tri Lễ, Văn Minh, Lam Sơn đề xuất thời gian tổ chức cưỡng chế khoảng bắt đầu từ ngày 15/11/2025.
Cương quyết xử lý đến cùng
Đối với các trường hợp còn lại, UBND xã tiếp tục giao cho phòng Kinh tế phối hợp với cơ quan chuyên môn củng cố chặt chẽ hồ sơ để ra quyết định cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Trước mắt, các đơn vị tập trung tuyên truyền, vận động để các cá nhân, gia đình hiểu rõ hành vi vi phạm phối hợp cùng giải quyết.
Các trường hợp vi phạm trên địa bàn xã Phú Xuyên mới phát sinh chủ yếu liên quan đến hành vi cố tình tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp và chiếm dụng đất công rồi dựng nhà xưởng, lều lán bằng khung sắt mái tôn để làm kho xưởng sản xuất tập trung chủ yếu ở các thôn: Nguyên Hanh, Sơn Thanh, Đặng Xá, Vạn Điểm...
Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Xuyên Phan Duy Trung khẳng định, việc chỉ đạo phối hợp, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lấn, chiếm đất công, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, xây công trình sai phép, vi phạm hành lang công trình thuỷ lợi, đê điều trước, trong và sau thời điểm sáp nhập đã được xã triển khai quyết liệt. Tuy nhiên, do có một số thôn, khu dân cư, cán bộ cơ sở chưa tập trung cao độ, còn nể nang, né tránh, thiếu cương quyết xử lý nên mới dẫn tới hậu quả vi phạm mới phát sinh lấn, chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp diễn ra thời gian qua. Hành vi này rất coi thường kỷ cương pháp luật.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thành Chung, để tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm phát sinh trong thời gian vừa qua, UBND xã thông báo và giao nhiệm vụ cho các tập thể, cá nhân công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh liên quan đến vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp và đất công thuộc địa bàn xã.
Đồng thời, UBND xã cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng Công an xã Phú Xuyên có trách nhiệm tuần tra, giám sát, phát hiện và báo cáo kịp thời hàng ngày các trường hợp vi phạm mới. Tổng hợp, củng cố hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hình sự đối với các trường hợp có dấu hiệu tội phạm. Ngay khi phát hiện vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, trực tiếp hoặc phối hợp với phòng Kinh tế tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai bảo đảm theo đúng quy định tại Điều 32 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 4/10/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh đất đai.
Lực lượng chức năng xã Phú Xuyên làm việc với các hộ gia đình, cá nhân có công trình vi phạm hồi tháng 8/2025
Giao cho Công ty điện lực phối hợp, rà soát, tổ chức ngừng cấp điện vào công trình vi phạm ngay sau khi Chủ tịch UBND xã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bảo đảm đúng phạm vi, đối tượng, thời hạn theo quy định tại Khoản 3, Điều 33, Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 ngày 28/6/2024.
Qua đó làm căn cứ pháp lý để củng cố hồ sơ các trường hợp, tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm. Trường hợp các cá nhân, hộ gia đình vẫn cố tình có hành vi tái vi phạm hoặc gây khó khăn sẽ củng cố chặt chẽ hồ sơ để xử lý hình sự theo quy định…

Xã Phú Xuyên: Điểm sáng trong hành trình khởi sắc năm 2025
Kinhtedothi - Năm 2025 được xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa là năm đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vừa là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Trong bối cảnh còn không ít khó khăn, đến thời điểm này Phú Xuyên vẫn đạt kết quả tích cực, tạo dấu ấn trong công tác điều hành và phát triển.

Xã Phú Xuyên tập huấn chuyên đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI”
Kinhtedothi - Thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2025, ngày 10/10, UBND xã Phú Xuyên tổ chức tập huấn chuyên đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI” để nâng cao hiệu quả xử lý công việc phục vụ quản lý và điều hành của các cấp lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức địa phương.

Xã Phú Xuyên đứng thứ 2/126 xã, phường trong triển khai Bộ chỉ số phục vụ người dân
Kinhtedothi - Ngay từ những tháng đầu khi bộ máy chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, xã Phú Xuyên đã tích cực phục vụ người dân và doanh nghiệp để đạt được vị trí thứ 2 của tháng 9/2025 trong “Bộ chỉ số phục vụ người dân” các xã, phường ở Hà Nội. Đây là kết quả đáng mừng trong việc Phú Xuyên luôn đứng ở tốp đầu của thành phố nhiều tháng nay…






