Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Phượng Dực tập trung xây dựng đường giao thông trong khu dân cư

Kinhtedothi - Nhằm quyết tâm đưa hạ tầng khung vào nhiệm vụ trọng tâm ngay từ khi mô hình chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, xã Phượng Dực đang lan tỏa phong trào hiến đất làm đường, kè ao hồ... hướng tới mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống Nhân dân.

Việc hiến đất mở rộng đường không chỉ giúp thuận tiện cho việc đi lại, sinh hoạt mà còn góp phần thay đổi diện mạo đường làng, ngõ xóm, thúc đẩy lưu thông hàng hóa ở thôn Tư Sản, xã Phượng Dực

Quyết tâm ngay từ ngày đầu

Phượng Dực nằm ở vị trí có nhiều tuyến giao thông và dự án kết nối nội đô, vùng lân cận đi qua như đường trục phát triển phía Nam thành phố, tỉnh lộ 429 và các cụm công nghiệp mới xây dựng. Vì vậy, việc đầu tư cho hạ tầng giao thông khu dân cư được chính quyền địa phương xác định sẽ là khâu đột phá, tạo cơ sở cho liên kết vùng, giao thương hàng hóa, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân.

Ngay sau khi hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngày 14/7/2025, xã Phượng Dực đã họp bàn, thống nhất rồi ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐU vận động Nhân dân tặng cho quyền sử dụng đất của gia đình để mở rộng đường giao thông; cải tạo, chỉnh trang ao hồ trong khu dân cư giai đoạn 2025 - 2026, định hướng đến 2030.

Nghị quyết đặt mục tiêu rõ ràng: Đường nhóm A, B có mặt cắt tối thiểu 7m; đường ngõ xóm tối thiểu 3,5m. Chỉ sau thời gian ngắn triển khai, hơn 40 tuyến ngõ, xóm đã được Nhân dân đồng thuận đăng ký cải tạo, mở rộng; nhiều đoạn đường đã, đang được thi công, trong đó tuyến đầu tiên tại xóm Đồng Soi 2, thôn Tư Sản (xã Phú Túc cũ) đã hoàn thành, dài 138m, mặt đường rộng 3,5m, trải nhựa...

Đoạn đường Đồng Soi 2, thôn Tư Sản trước đây thường xuyên ngập úng, mặt đường xuống cấp, đi lại khó khăn mỗi khi có mưa. Khi xã phát động chủ trương cải tạo, 5 hộ gia đình đã tự nguyện tháo dỡ một phần công trình, hiến gần 100m² đất cùng các công trình phụ gắn liền với đất để tạo hành lang mở rộng.

Người dân xã Phượng Dực đồng lòng cùng chính quyền địa phương hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn

Chủ tịch UBND xã Phượng Dực Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết: Sau khi UBND xã tiến hành thẩm định, phê duyệt dự án “Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xóm Đồng Soi 2”, việc thi công dự án đã được tiến hành khẩn trương và hoàn thành trong khoảng một tháng, tạo niềm tin, khích lệ Nhân dân rất lớn.

Ông Đào Văn Ngọc là một trong những hộ hiến đất chia sẻ: Trước đây đường hẹp, mỗi khi mưa, bà con phải lội nước, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa đều khó khăn. Khi xã có chủ trương mở rộng đường, chúng tôi đồng ý ngay. Việc hiến đất là góp phần xây dựng quê hương khang trang, sạch đẹp hơn.

Theo Trưởng thôn Tư Sản Trần Đình Hiếu: Ban đầu cán bộ đi tuyên truyền, vận động cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ có sự kiên trì trao đổi, tuyên truyền, người dân đã hiểu rõ chủ trương vì lợi ích chung của cộng đồng. Nhờ vậy, tuyến đường đã hoàn thành và mang lại niềm vui cho người dân.

Không riêng thôn Tư Sản, ở thôn Hội (xã Văn Hoàng cũ) phong trào hiến đất mở đường cũng đi vào rất thực chất. Trong chiến dịch vận động, 20 hộ gia đình đã tự nguyện hiến hơn 100m² đất, mở rộng ngõ xóm lên hơn 3,5m, thuận lợi cho cho đi lại, giao thương hàng hóa, thay đổi diện mạo làng quê vùng nông thôn.

Cùng với phong trào Nhân dân hiến đất mở đường, Phượng Dực cũng chú trọng đến việc chỉnh trang, cải tạo hệ thống ao làng trong khu dân cư. Thời gian qua, chính quyền xã đã tiến hành rà soát toàn bộ ao làng, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, cải thiện môi trường sống, gìn giữ nét đặc trưng của làng quê Bắc Bộ.

Xã đang gấp rút chỉnh trang ao giữa thôn Tư Sản, khi công trình hoàn thành không chỉ góp phần xử lý nguồn nước, tạo cảnh quan, mà còn tạo thành sợi dây kết nối cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ không gian chung. Đây được coi là bước đi mở đầu, làm tiền đề để nhân rộng mô hình chỉnh trang ao, hồ ra nhiều thôn khác, từng bước hình thành diện mạo NTM hiện đại, văn minh.

Việc thi công những tuyến đường giao thông nông thôn ở các khu dân cư trong xã Phượng Dực được kiểm tra, giám sát chặt chẽ

Báo cáo tiến độ hàng tuần

Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Phượng Dực Đỗ Thành Công cho biết: Tuyến đường Xóm Đồng Soi 2 là đường cũ sụt lún với chiều dài khoảng 138m. Chiều rộng mặt đường hiện trạng khoảng 2,4 - 3,5m, tuyến chưa có hệ thống thoát nước gây ngập úng khi trời mưa. Đây là tuyến đường kết nối khu dân cư với các tuyến đường trục chính của thôn.

Việc triển khai dự án được người dân đồng thuận làm đơn hiến đất làm đường đề nghị UBND xã quan tâm đầu tư. Sau khi giao các phòng, ban kiểm tra thực tế nhận thấy việc đầu tư dự án là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế xã hội của khu vực và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực.

Vì vậy, UBND xã đã giao các phòng ban triển khai bước lập dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn Xóm Đồng Soi 2. Nhờ có sự đồng thuận của Nhân dân, nhất là 5 hộ gia đình hiến đất mở rộng đường đã giúp cho việc địa phương sớm hoàn thành dự án. Quá trình thi công còn thường xuyên phải báo cáo tiến độ cho lãnh đạo xã hàng tuần.

Chủ tịch UBND xã Phượng Dực Nguyễn Trọng Vĩnh nhấn mạnh, phong trào Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang đường làng, kè ao hồ không đơn thuần là những công trình hạ tầng. Đây là hành động thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, gắn bó mật thiết giữa chính quyền và Nhân dân.

Những con đường rộng hơn và ao hồ sạch đẹp hơn trực tiếp nâng cao chất lượng đời sống, tạo cảnh quan sinh thái, giảm ngập úng, bảo vệ môi trường. Quan trọng hơn, đây còn là nền tảng để xã Phượng Dực từng bước xây dựng nông thôn mới hiện đại, văn minh, gắn kết với hạ tầng chung của Thủ đô.

Nhiều hộ gia đình ở thôn Hội đã, đang đồng tình hiến đất, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm.

Quá trình chỉnh trang hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, công tác vận động, tuyên truyền, thuyết phục người dân có vai trò then chốt. Do vậy, chính quyền xã Phượng dực luôn coi trọng vai trò nòng cốt của MTTQ và các đoàn thể, như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên...trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Địa phương triển khai theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, cán bộ Đảng ủy, UBND, MTTQ và các hội đoàn thể, tất cả cùng vào cuộc trách nhiệm cao, nhờ đó tạo được sự đồng thuận rộng rãi. Vai trò của các chi bộ thôn, đoàn thể được phát huy tối đa, trở thành cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Chính tinh thần đồng lòng ấy đã biến chủ trương thành phong trào tự giác, lan tỏa mạnh mẽ.

Bí thư Đảng ủy xã Phượng Dực Lê Văn Bính khẳng định: “Việc hiến đất mở đường, chỉnh trang ao hồ ban đầu là việc khó, bởi liên quan trực tiếp đến quyền lợi từng hộ gia đình. Nhưng khi cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu, kiên trì vận động, giải thích để người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài, thì việc khó mấy cũng sẽ thành công”.

Xã Phượng Dực bước đầu triển khai mô hình “Ngày thứ năm không hẹn, không viết”

Xã Phượng Dực bước đầu triển khai mô hình “Ngày thứ năm không hẹn, không viết”

Mặt trận Tổ quốc xã Phượng Dực luôn “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”

Mặt trận Tổ quốc xã Phượng Dực luôn “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ