Xã Song Phương, huyện Hoài Đức: Địa bàn nhiều lợi thế để hấp dẫn đầu tư

Trần thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi huyện Hoài Đức trở thành quận, Song Phương sẽ là một phường có sức hút lớn vì nằm ở phí tây nam, thuận lợi về giao thông, diện tích rộng, dân số không cao… Đây là điểm nhấn mang tính khái quát trong báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ xã Song Phương diễn ra ngày 13/5.

Vùng đất nhiều tiềm năng chưa được phát huy hết 
Son Phượng hiện là xã ven đô, có vị trí địa lý và giao thông thuận lợi, lại nằm trong quy hoạch phát triển đô thị trung tâm của Thủ đô Hà Nội, đây là lợi thế về thu hút đầu tư. Tuy nhiên đến nay, Song Phương vẫn chưa phát huy hết tiềm năng về vị trí, đất đai, nhân lực để phát triển kinh tế xã hội. Hiện kinh tế của xã đã có những bước chuyển biến tích cực, nhưng giá trị sản xuất các ngành kinh tế giai đoạn 2016 – 2020, mức tăng trưởng bình quân mới đạt 10,58%. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2019 mới đạt mức 42,5 triệu đồng. 
 Bí Thư Đảng bộ xã Song Phương Nguyễn Ngọc Khai phát biểu tại Đai hội
Với tổng diện tích tự nhiên 570,87ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 297,06ha, đây là lợi thế rất lớn để phát triển kinh tế. Về giao thông, Song Phương rất thuận lợi vì có Đại lộ Thăng Long, tỉnh lộ 422, đường mương Đan Hoài chạy qua. Tuy nhiên nó cũng gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng.
Những năm qua, chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở từ xã đến thôn còn thấp, do vậy  chưa thu hút được nhân lực có trình độ, khiến công tác tổ chức cán bộ gặp nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất, hạ tầng kĩ thuật phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội đã được quan tâm đầu tư, song còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trường học, trạm y tế, hệ thống giao thông…
Để phát huy lợi thế
Để lợi thế đất đai, con người, điều kiện thuận tiện về giao thông... trở thành nguồn lực, xã đã khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh. Cải tiến nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm hàng hóa có sức tiêu thụ trên thị trường như: Hoa quả, rau xanh đáp ứng nhu cầu tại chỗ và thị trường khu vực.
Xã đã cải tạo phát triển chợ Vạng (2 đợt với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng), đảm bảo cho người dân kinh doanh buôn bán ổn định. Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư của cấp trên, đồng thời tích cực khai thác nguồn vốn tại địa phương và huy động sự đóng góp của nhân dân, xã đã xây dựng một số công trình kinh tế - phúc lợi xã hội và hạ tầng tương đối đồng bộ, đáp ứng được nhu cầu đi lại của Nhân dân và đủ tiêu chí xây dựng lên phường.
 Với tinh thần đoàn kết - đổi mới - sáng tạo, Đại hội đảng bộ xã Song Phương đề ra nhiều mục tiêu cho giai đoạn 5 năm tới

Sản xuất nông nghiệp được quan tâm phát triển, đã có nhiều mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao, tổng giá trị năm 2019 đã đạt 91,5 tỷ đồng. Diện tích lúa giảm theo từng năm, tập trung vào những loại có giá trị như nhãn chín muộn, bưởi Diễn.

Đảng bộ xã đã đặt ra mục tiêu, phấn đấu để tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt từ 11 - 12%. Đến năm 2025, thương mại - dịch vụ đạt 60%, công nghiệp - xây dựng: 35%, nông nghiệp 5%, thu nhập bình quân 70 triệu đồng/người/năm.

 Các đoàn thể chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ xã Song Phương nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đồng thời, nhấn mạnh đến các giải pháp, ưu tiên tập trung phát triển thương mại dịch vụ, nhất là dịch vụ đô thị. Nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, bảo đảm kinh tế phát triển nhanh, bền vững gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Quản lý phát triển đô thị, gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo khớp nối giữa khu dân cư với các khu đô thị. Phát triển đô thị gắn với quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường.
Phát triển nguồn nguồn nhân lực theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Nâng cao trình độ và chất lượng của nguồn lao động phổ thông, lao động trong nông nghiệp. Tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thu hút, tuyển chọn phát triển nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng cao, góp phần tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nêu rõ.
Đảng bộ xã Song Phương (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã bầu 13 người và đồng chí Nguyễn Ngọc Khai tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy. Hy vọng với những định hướng trên, trong tương lai gần, Song Phương sẽ là địa chỉ thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Và một khi huyện Hoài Đức trở thành quận, thì Song Phương sẽ là một trong những phương phát triển mạnh.