Xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ: Chưa giải quyết kiến nghị đã triển khai dự án?

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vừa qua, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được đơn của ông Nguyễn Ngọc Tỵ, cụm 3, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ phản ánh việc UBND xã và Ban quản lý dự án (DA) huyện chưa giải quyết kiến nghị của gia đình nhưng đã vội vàng thi công Ao Hồ bơi Trường Tiểu học Tam Hiệp.

Vị trí này ông Tỵ cho rằng diện tích đất và cây đã bị chặt hạ là của gia đình mình. Ảnh: Hữu Trường
Vội vàng thi công
Qua tìm hiểu được biết, nguồn gốc thửa đất ông Tỵ đang sử dụng nằm giáp ranh với Ao Hồ bơi Trường Tiểu học Tam Hiệp có nguồn gốc nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Ngọc Vượng từ năm 1984 là 76m2. Tuy nhiên, do chính quyền địa phương những năm 1990 buông lỏng quản lý nên đã để nhiều hộ vi phạm phạm lấn chiếm rồi xây dựng công trình, trong đó có hộ ông Tỵ. Căn cứ vào tờ khai đất đai năm 1987, bản đồ và sổ mục kê năm 1995 - 1996 xác định từ thời điểm năm 1987 đến 1996 diện tích đất của hộ ông Tỵ đã tăng thành 219m2. Trong khuôn viên này có một số công trình kiên cố, sân phơi, khung sắt mái tôn đã tồn tại từ lâu.

Theo quan sát của phóng viên, phía trước cửa nhà ông Tỵ là Ao Hồ bơi, khu vực này Ban quản lý DA huyện đang tiến hành thu dọn để triển khai công trình xây kè xung quanh, tạo cảnh quan môi trường cho khu dân cư với tổng mức đầu tư gần 3,4 tỷ đồng. Trong đó có phần diện tích đất cùng một số cây xanh phải chặt hạ ngày 1/3 mà ông Tỵ cho là của nhà mình. Mặc dù, trước đó ngày 24/2, UBND xã cùng ông Tỵ phối hợp xác định mốc giới giữa đất của tập thể và gia đình. Tuy việc xác minh nguồn gốc đất và cây xanh trước cửa nhà ông Tỵ chưa được làm rõ nhưng chủ đầu tư đã thi công DA. Bất bình trước sự việc, ông Tỵ gửi đơn đến các cấp, ngành. Qua đó, ngày 6/3 và 15/3, Ban tiếp công dân huyện có 2 văn bản giao nhiệm vụ cho UBND xã, Công an huyện, Phòng TN&MT phối hợp kiểm tra, làm rõ nội dung kiến nghị, báo cáo UBND huyện.

Làm rõ kiến nghị

Ông Nguyễn Ngọc Tỵ cho biết: “Nguồn gốc diện tích đất gần Ao Hồ bơi có một phần diện tích đất của gia đình tôi đổi cho địa phương khi từ nơi khác về đây và có một phần diện tích san lấp, cải tạo, lấn chiếm rồi trồng cây từ hàng chục năm qua. Tuy nhiên, khi tôi có đơn kiến nghị, UBND xã cho rằng diện tích này thuộc Ao Hồ bơi đã được cấp GCNQSD đất cho Trường Tiểu học Tam Hiệp nên vẫn tiến hành giao mốc giới cho chủ đầu tư và nhà thầu rồi chặt hạ cây, thu dọn đất mà không xem xét nội dung kiến nghị là không đúng quy định…”.

Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp Hoàng Văn Kha cho rằng: UBND xã dựa vào tờ khai đất đai của hộ ông Tỵ năm 1987, bản đồ năm 1995 - 1996 và sổ mục kê cùng biên bản xử lý việc ông Tỵ đổ đất lấn chiếm ao ngày 12/5/2003 làm căn cứ giải quyết. Qua đó, xác định diện tích đất liền kề với ao là đất lấn chiếm. Do vậy, UBND xã mới giao mốc giới để chủ đầu tư thi công DA. Cho đến nay, các hộ ở gần Ao Hồ bơi đều đã được cấp GCNQSD đất. Hiện, chỉ còn hộ ông Tỵ chưa được cấp là do nguồn gốc đất ban đầu của ông Tỵ chỉ có 76m2. Sau nhiều năm lấn chiếm, diện tích đã thành 219m2. Mặc dù, UBND xã đã hướng dẫn ông Tỵ hoàn thiện hồ sơ và thực hiện nghĩa vụ tài chính 143m2 đất lấn chiếm cho Nhà nước để được cấp GCNQSD đất, nhưng ông Tỵ không thực hiện.

Liên quan đến nội dung này, Giám đốc Ban quản lý DA đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ Lê Xuân Thọ khẳng định, sau khi UBND xã bàn giao mốc giới, mặt bằng, chủ đầu tư tiến hành thi công DA là chuyện bình thường. Nhưng, do gần đây ông Tỵ có đơn đề nghị làm rõ nguồn gốc diện tích đất nên chủ đầu tư tạm dừng chưa thu dọn nốt mặt bằng khu vực trước cửa nhà ông Tỵ để chờ cơ quan chuyên môn cùng UBND xã làm rõ kiến nghị mới thi công tiếp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần