Xã Tam Hưng: xây dựng cộng đồng chủ động, trách nhiệm trong phòng cháy chữa cháy
Kinhtedothi – Ngày 1/8, xã Tam Hưng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đại diện các thôn, tổ dân phố, đội dân phòng, cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học, các hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
Đây là hoạt động thiết thực, cụ thể hóa chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội nhằm xây dựng cộng đồng Tam Hưng chủ động, tự giác PCCC&CNCH, nhất là trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tại hội nghị, Thượng tá Ngô Văn Anh – Phó Trưởng phòng PC07 đã quán triệt sâu sắc những yêu cầu cấp thiết đặt ra trong công tác PCCC&CNCH thời kỳ mới.
Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh, mô hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh ngày càng phổ biến, các nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn luôn hiện hữu trong từng ngõ phố, từng hộ dân. Do đó, chính quyền cấp xã với lợi thế gần dân, sát dân cần chủ động rà soát, phân loại nguy cơ tại từng khu vực, xây dựng phương án phòng ngừa sát thực tế, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về PCCC.

Thiếu tá Bùi Văn Hưng – Giảng viên Khoa Pháp luật, Trường Đại học PCCC truyền tải kiến thức và kỹ năng PCCC&CNCH.
“Mỗi cán bộ xã, mỗi trưởng thôn, tổ trưởng dân phố phải là một tuyên truyền viên, là cánh tay nối dài của lực lượng chuyên trách. Khi ý thức người dân được nâng lên, khi lực lượng dân phòng được tập huấn thường xuyên, khi hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ thì công tác phòng cháy sẽ không còn là nhiệm vụ bị động, mà là sự chủ động từ gốc rễ.” - Thượng tá Ngô Văn Anh nhấn mạnh
Vì vậy, Tam Hưng cần tiếp tục kiện toàn lực lượng PCCC tại cơ sở, xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia PCCC&CNCH” đi vào chiều sâu, lấy thôn xóm làm đơn vị triển khai, đảm bảo từng hộ dân đều hiểu, biết và sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy nổ và sự cố khẩn cấp.

Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Nguyễn Thu Sơn khẳng định, an toàn PCCC không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách, mà là trách nhiệm, là quyền lợi chính đáng và là biểu hiện của ý thức công dân trong mỗi người dân. Địa phương muốn phát triển, cộng đồng muốn yên vui thì không thể coi nhẹ công tác PCCC. “Chúng tôi xác định rõ “phòng cháy là then chốt chữa cháy là cấp bách, công tác cứu nạn cứu hộ cần sự tham gia tích cực của toàn xã hội. Chính quyền xã cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, đội PCCC chuyên trách và các đoàn thể để nâng cao chất lượng tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra, giám sát thường xuyên, hướng tới mục tiêu "mỗi người dân là một chiến sĩ phòng cháy tại chỗ" – ông Nguyễn Thu Sơn cho hay.

Tại hội nghị, Thiếu tá Bùi Văn Hưng - Giảng viên Khoa Pháp luật, Trường Đại học PCCC đã truyền tải nhiều nội dung từ khung pháp lý quản lý Nhà nước về PCCC, tình hình cháy nổ thực tế, đến những kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp.
Không chỉ dừng ở phần lý thuyết, chương trình còn tổ chức phần thực hành sử dụng bình chữa cháy, vận hành máy bơm chữa cháy theo tình huống giả định ngay tại sân trụ sở UBND xã. Các học viên từ đội dân phòng đến đại diện hộ kinh doanh đều được trực tiếp thao tác, xử lý tình huống cháy mô phỏng dưới sự hướng dẫn của lực lượng chuyên môn.
Nhiều người dân, đặc biệt là các em học sinh lần đầu tiên được trực tiếp cầm bình chữa cháy, quan sát và tham gia thao tác dập lửa theo đúng quy trình kỹ thuật. Đây vừa là trải nghiệm bổ ích, vừa là bài học thực tế đầy giá trị giúp các em hiểu rõ cơ chế vận hành của thiết bị PCCC, cách xử lý tình huống khẩn cấp một cách bình tĩnh, khoa học.

Theo số liệu tổng hợp của PC07, trên địa bàn xã Tam Hưng hiện có 396 cơ sở thuộc diện quản lý PCCC theo Phụ lục I Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, trong đó 255 cơ sở do UBND xã quản lý, còn lại thuộc thẩm quyền của lực lượng chuyên trách. Đáng chú ý, có 161 cơ sở nằm trong nhóm nguy cơ cháy nổ cao theo Chỉ thị 19/CT-TTg, 12 công trình chưa nghiệm thu PCCC, và 157 cơ sở là nhà ở kết hợp sản xuất – kinh doanh.
Nguồn nước phục vụ chữa cháy trên địa bàn còn hạn chế với chỉ 10 bể nước tại các cơ sở, 49 nguồn nước tự nhiên (ao, hồ, sông, suối…) và không có trụ nước chữa cháy. Đây là một trong những vấn đề cấp thiết cần được xã Tam Hưng ưu tiên khắc phục trong thời gian tới.
Ngoài ra, xã đã thiết lập 30 Tổ liên gia an toàn PCCC và 327 điểm chữa cháy công cộng. Tuy nhiên, công tác quản lý, cập nhật dữ liệu cơ sở, tình trạng đất đai tại một số công trình xây dựng không phép vẫn còn bất cập. Phòng PC07 đề nghị UBND xã sớm rà soát, cung cấp thông tin sử dụng đất của các cơ sở theo yêu cầu của Chỉ thị 14/CT-UBND của UBND TP Hà Nội.

Xã Tam Hưng: không để vi phạm trật tự đô thị tái diễn
Kinhtedothi – Ngay từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, lực lượng chức năng xã Tam Hưng đã tổ chức nhiều đợt ra quân, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), văn minh đô thị.

Xã Tam Hưng bắt tay Vingroup kiến tạo đô thị xanh, thông minh
Kinhtedothi – Việc xã Tam Hưng (Hà Nội) bắt tay Vingroup lập quy hoạch đô thị thể hiện tầm nhìn chiến lược và khát vọng của địa phương hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị xanh – thông minh – đáng sống, trở thành cực tăng trưởng mới phía Tây Nam Thủ đô Hà Nội.

Xã Tam Hưng: trách nhiệm và nghĩa tình với người có công
Kinhtedothi – Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), xã Tam Hưng tặng 707 suất quà với tổng giá trị gần 500 triệu đồng đến người có công, gia đình chính sách trên địa bàn xã.