Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh: Khó dẹp chợ trái cây tự phát

Kinhtedothi - Được hình thành tự phát cách đây 10 năm, chợ thôn Ngự Tiền (xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh) lâu nay trở thành nơi trung chuyển, buôn bán trái cây rất nhộn nhịp. Tuy nhiên, hoạt động của khu chợ cũng nảy sinh nhiều bất cập.
Một hộ dân buôn bán dưa hấu tại chợ thôn Ngự Tiền (xã Thanh Lâm).
Theo chia sẻ của một số hộ dân thôn Ngự Tiền, chợ trái cây hình thành từ trước năm 2000 bởi các tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ. Số lượng người tham gia buôn bán tăng dần qua thời gian. Đến nay, khu chợ quy tụ ít nhất 35 hộ kinh doanh, buôn bán thường xuyên cùng hàng trăm tiểu thương khắp nơi đổ về giao thương mỗi ngày.
Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Lâm Đỗ Văn Nhon cho biết, dù chỉ là chợ tự phát nhưng lượng hàng hóa, chủ yếu là trái cây, mùa nào thức nấy luân chuyển tại chợ thôn Ngự Tiền lên tới 300 – 400 tấn/ngày đêm. Khu chợ hoạt động chủ yếu từ 17 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, với lưu lượng xe ra vào lên tới hàng trăm xe. Điều đáng nói, không chỉ được lập tự phát, hoạt động của khu chợ còn ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân, đặc biệt là công nhân tại Khu công nghiệp Quang Minh.
Liên quan đến hoạt động của khu chợ, đại diện UBND xã Thanh Lâm cho biết, địa phương đã nhiều lần ra thông báo, tổ chức giải tỏa chống lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ. UBND huyện Mê Linh cũng đã cắm biển cấm các phương tiện có trọng tải trên 10 tấn đi vào tuyến đường liên xã qua chợ trái cây. Thế nhưng nhiều xe trung chuyển nhỏ vẫn ra vào, dừng đỗ gây ùn tắc tại khu vực chợ.
Được biết, UBND huyện Mê Linh đã có chủ trương xóa bỏ chợ trái cây thôn Ngự Tiền. Tuy nhiên, do khu chợ liên quan đến sinh kế của nhiều hộ dân nên UBND xã Thanh Lâm đang xin nghiên cứu đề xuất cho phép xây dựng tạm điểm trung chuyển trái cây tại khu đất trống của một DN trên địa bàn. Mặc dù vậy, đề xuất này không phù hợp quy hoạch.
Liên quan đến công tác quản lý an ninh trật tự tại khu vực chợ trái cây thôn Ngự Tiền, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng Công an xã Thanh Lâm cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành giải tỏa toàn bộ lều lán dựng trái phép. Tuy nhiên, chưa có chế tài để xử phạt các trường hợp phương tiện dừng đỗ ven đường liên xã để trung chuyển trái cây. Chính vì vậy, đơn vị kiến nghị cơ quan chức năng nghiên cứu, cho phép cắm biển cấm phương tiện dừng đỗ trên đoạn đường liên xã qua chợ trái cây thôn Ngự Tiền, để lực lượng công an xã làm cơ sở xử lý các trường hợp vi phạm.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bao giờ xử lý vi phạm trật tự đô thị tại phường Hoàng Văn Thụ?

Bao giờ xử lý vi phạm trật tự đô thị tại phường Hoàng Văn Thụ?

12 Jun, 01:38 PM

Kinhtedothi – Mặc dù các điểm nóng về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường… trên đia bàn phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai đã được các lực lượng chức năng địa phương “chỉ mặt đặt tên”, song đến thời điểm này những vi phạm trên vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Ba Vì: xác định 4 đối tượng xúc trộm đất tại xã Cẩm Lĩnh

Ba Vì: xác định 4 đối tượng xúc trộm đất tại xã Cẩm Lĩnh

10 Jun, 07:09 PM

Kinhtedothi - Hiện tại, Công an xã Cẩm Lĩnh đã xác định được 4 đối tượng cùng 4 phương tiện khai thác đất (1 máy xúc và 3 xe tải) và đã tạm giữ 4 phương tiện liên quan đến vụ múc trộm đất trồng tại thôn Ngọc Nhị, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì.

Thực hiện đúng quy hoạch được duyệt tại cụm công nghiệp

Thực hiện đúng quy hoạch được duyệt tại cụm công nghiệp

05 Jun, 08:45 AM

Kinhtedothi - Cụm công nghiệp Văn Tự (Thường Tín) có quy mô 73.683m2, do liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng & đô thị Hoàng Tín và Công ty CP Giao thông Hồng Hà là chủ đầu tư. Dự án được phê duyệt lựa chọn chủ đầu tư năm 2016, hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2019.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ