Xã Thường Tín trao kinh phí xây, sửa nhà ở cho 9 hộ gia đình người có công
Kinhtedothi - Ngày 11/9, UBND xã Thường Tín tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã năm 2025
Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết, thực hiện Quyết định 2672/QĐ-UBND ngày 25/5/2025 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn Hà Nội, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, Thường Tín quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Giải quyết kịp thời chính sách đối với người có công, quan tâm thăm hỏi, động viên thương binh bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với nước nhân dịp ngày lễ tết, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ, tu bổ xây dựng các công trình nghĩa trang liệt sĩ…
Đồng thời, nhằm thể hiện ý nghĩa nhân văn, sự tri ân sâu sắc của Đảng Nhà nước nước, các cấp, ngành và Nhân dân đối với những cống hiến, hi sinh to lớn của các thế hệ cha ông đi trước.
Trưởng phòng Kinh tế xã Thường Tín Lê Anh Tuấn phát biểu tại buổi trao kinh phí cho đại diện các gia đình chính sách
Qua rà soát và căn cứ nhu cầu tình hình thực tế của các gia đình người có công; tính đến thời điểm này, trên địa bàn Thường Tín có 9 hộ đủ điều kiện được hỗ trợ kinh phí để xây dựng, sửa chữa nhà ở, trong đó có 3 hộ xây mới, 6 hộ sửa chữa. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Thành phố tổng số tiền 360 triệu đồng, UBND xã Thường Tín hỗ trợ tổng số tiền 120 triệu đồng.
Mức hỗ trợ của UBND Thành phố là 60 triệu đồng/hộ xây mới, và mức hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ sửa chữa nhà ở. UBND xã Thường Tín và Ban vận động “Quỹ đền ơn đáp nghĩa xã Thường Tín” cũng đã quyết định trích kinh phí hỗ trợ các hộ từ nguồn vận động năm 2025 với mức 20 triệu đồng/hộ xây mới và 10 triệu đồng/hộ sửa chữa nhà ở.
Như vậy, đối với hộ xây mới được hỗ trợ tổng kinh phí 80 triệu đồng/hộ; Hộ sửa chữa nhà ở mức hỗ trợ tổng kinh phí là 40 triệu đồng/hộ. Đến nay, các hộ đã hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà ở.
Ông Nguyễn Thanh Bình là con liệt sỹ, ở thôn Văn Giáp không dấu nổi niềm xúc động, vui mừng phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Thành phố và xã Thường Tín đã hỗ trợ 80 triệu đồng để gia đình có thêm nguồn kinh phí xây mới nhà ở, góp phần ổn định và nâng cao đời sống gia đình.
“Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, ưu tiên và chỉ đạo triển khai thực hiện, ngày 27/5/2025, UBND TP Hà Nội phê duyệt Đề án hỗ trợ xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo Nghị định 131/2021/NĐ-CP và Quyết định 21/2024/QĐ-TTg.
“Với mục tiêu sau khi hoàn thành Đề án, Đời sống của người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ được ổn định về nơi ở, nâng cao chất lượng sống hơn trước, góp phần đảm bảo an sinh xã hội” - Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng nhấn mạnh.

Xã Thường Tín đứng vị trí thứ 3 “Bộ chỉ số phục vụ người dân” tháng 8/2025
Kinhtedothi - Sau 2 tháng đi vào hoạt động, từ ngày 1/7/2025 đến nay, xã Thường Tín nhanh chóng ổn định hệ thống chính trị, khẩn trương quyết liệt vận hành bộ máy mô hình chính quyền hai cấp. Nhờ đó đã bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nhất là kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp được thông suốt.

Xã Thường Tín tập trung gia cố thân đê sông Nhuệ gần cầu Tiền Phong 2
Kinhtedothi - Do nước trên sông Nhuệ đoạn qua khu vực gần cầu Tiền Phong 2 dâng cao trong những ngày qua đã gây sạt lở mái taluy nên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn xã Thường Tín (Hà Nội) đã huy động lực lượng gia cố thân đê, tăng khả năng chống lũ.

51 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Thường Tín được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9
Kinhtedothi - Ngày 25/8, Đảng ủy xã Thường Tín tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ xã. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với quá trình cống hiến, rèn luyện và trưởng thành của các thế hệ đảng viên.





