Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Trung Giã thiệt hại hơn 500 tỷ đồng sau hai cơn bão số 10, 11

Kinhtedothi - Hai cơn bão số 10, 11 gây mưa lớn kéo dài, khiến mực nước sông Cầu lên cao vượt mức báo động 3, gây ngập lụt nghiêm trọng, để lại hậu quả lớn về kinh tế cho xã Trung Giã.

Lũ sông Cầu lên cao gây ngập lụt nghiêm trọng tại xã Trung Giã hồi tháng 10/2025.

Cơn bão số 11 (Matmo) đầu tháng 10/2025 được ghi nhận là một trong những trận bão mạnh và bất thường nhất đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ trong nhiều năm trở lại đây. Chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ, lượng mưa trên địa bàn xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn) đạt từ 100 - 300mm, khiến nhiều khu vực bị ngập sâu từ 1 đến 3 mét.

Đỉnh điểm, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc dâng lên tới 10,16m, cao hơn mức báo động III tới 2,16m - mức lũ lịch sử chưa từng có. Trong sáu ngày liên tiếp, Trung Giã trở thành một “ốc đảo giữa biển nước”. 18 thôn bị cô lập hoàn toàn, đời sống người dân bị đảo lộn, nhiều tuyến giao thông tê liệt. Thiệt hại do bão số 11 gây ra trên địa bàn xã Trung Giã ước tính trên 500 tỷ đồng.

Trong đêm 9/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Trung ương, Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã trực tiếp về kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống mữa lũ tại Trung Giã, với phương châm chỉ đạo: “Phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện để di dời người dân khi cần thiết, tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Lãnh đạo xã Trung Giã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Ngay sau khi nước rút, Đảng ủy - UBND xã Trung Giã đã chỉ đạo khẩn trương triển khai công tác vệ sinh môi trường, thống kê thiệt hại, khôi phục hạ tầng và sản xuất. Các lực lượng được huy động lên đến hàng nghìn người, kết hợp phương tiện cơ giới, xe chuyên dụng để dọn dẹp bùn đất, khơi thông cống rãnh, tu sửa đường giao thông, nhà cửa, trường học, trạm y tế; phun khử khuẩn môi trường; cung cấp nước sạch và nhu yếu phẩm cho hơn 5.000 hộ dân bị ảnh hưởng.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác ứng phó hai cơn bão số 10, 11 vừa qua, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trung Giã Lê Hữu Mạnh đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động của toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong đợt thiên tai vừa qua; đồng thời nhấn mạnh, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan và khó lường.

Cơn bão số 11 là lời cảnh báo rõ ràng về thách thức mà chúng ta phải đối mặt trong thời gian tới. Bài học lớn nhất chính là không được chủ quan, phải chủ động từ xa, phòng ngừa từ sớm, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng ứng phó của từng cán bộ, từng thôn, từng hộ dân.

Thời gian tới, ông Lê Hữu Mạnh đề nghị Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã và các thôn cần rà soát lại toàn bộ phương án ứng phó, cập nhật tình huống mới có thể xảy ra; tăng cường tập huấn, diễn tập thực tế; chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt.

Nhân dịp này, UBND xã Trung Giã đã biểu dương, khen thưởng 20 tập thể, 188 cá nhân tiêu biểu trong công tác ứng phó, khắc phục hai cơn bão số 10, 11 trên địa bàn xã Trung Giã.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại xã Trung Giã

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại xã Trung Giã

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xã Hồng Vân hướng tới phát triển xanh và bền vững gắn với bảo tồn di sản văn hóa

Xã Hồng Vân hướng tới phát triển xanh và bền vững gắn với bảo tồn di sản văn hóa

01 Nov, 04:03 PM

Kinhtedothi - Nằm ven bờ sông Hồng, xã Hồng Vân được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan đẹp, đất đai màu mỡ và truyền thống văn hóa lâu đời, tận dụng lợi thế này, những năm gần đây, Hồng Vân đã và đang chuyển mình mạnh mẽ, khai thác hiệu quả các tiềm năng du lịch sinh thái gắn với làng nghề, nông nghiệp và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ