Xác định 2023 là năm dữ liệu quốc gia

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ TT&TT vừa diễn ra vào sáng nay 18/12.

Doanh thu gần 4 triệu tỷ đồng

Hôm nay (18/2), tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, cùng với đó là đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Sự kiện có sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đại diện bộ, ngành, địa phương cùng các đơn vị thuộc Bộ TT&TT.

Theo đánh giá của Bộ TT&TT, trong năm 2022, ngành TT&TT đã nỗ lực thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong từng lĩnh vực. Công cuộc chuyển đổi số quốc gia do ngành TT&TT chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện với mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số lớn mạnh của Việt Nam để vươn ra thế giới, ngày càng được lan tỏa sâu rộng trên phạm vi toàn quốc. 

Bộ TT&TT vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất
Bộ TT&TT vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

Các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tiếp tục khẳng định được vai trò tiên phong trong nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ. Công tác báo chí, truyền thông tiếp tục khẳng định được vai trò quan trọng trong việc phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận, lan toả năng lượng tích cực, tạo niềm tin xã hội, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần để Việt Nam bứt phá vươn lên. 

Số liệu từ Bộ TT&TT cho thấy, trong năm 2022, doanh thu toàn ngành ước đạt 3.893.595 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2021 và gấp 1,5 lần so với dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 của cả nước. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 98.982,30 tỷ đồng, tăng 24,7% so với năm 2021.

Là lĩnh vực dẫn đầu về doanh thu của ngành TT&TT, Công nghiệp ICT trong năm 2022 đã đạt mốc 148 tỷ USD, tăng trưởng 8,7% so với năm 2021. Số lượng doanh nghiệp công nghệ số đăng ký năm 2022 ước đạt 70.000 doanh nghiệp, tăng 9,5% so với năm 2021.

Một trong những lĩnh vực chủ đạo khác là Viễn thông đã có doanh thu dịch vụ đạt 138.000 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 ước đạt 44.500 tỷ đồng, tăng 3,8% so với năm 2021. Thuê bao điện thoại di động sử dụng smartphone ước đạt 75,80%, tăng 1,4% so với năm 2021.

Lĩnh vực này đã hoàn thành một nhiệm vụ lớn trong năm là phủ sóng cho 2.152/2.418 điểm lõm sóng là các thôn, bản trên toàn quốc. Như vậy tỷ lệ thôn đã có sóng trên toàn quốc đạt 99,73%. Bên cạnh đó, vào cuối tháng 11/2022 vừa qua, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện đã được thông qua, đây là văn bản pháp luật có đóng góp quan trọng vào phát triển hạ tầng số.

Ở lĩnh vực Chuyển đổi số quốc gia và Chính phủ số, Bộ TT&TT đã có nhiều hoạt động thiết thực xoay quanh Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10. Nhiều bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp cũng tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng ngày này. Cùng với đó, Bộ TT&TT đã xây dựng và triển khai Nền tảng học trực tuyến mở đại trà tại địa chỉ https://onetouch.mic.gov.vn (Nền tảng OneTouch) nhằm bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương; thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, phổ cập kỹ năng số cho người dân.

Về lĩnh vực An toàn thông tin mạng, trong 11 tháng đầu năm 2022, đã ngăn chặn, xử lý hơn 2.328 trang web lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật (hơn 1.342 trang lừa đảo trực tuyến) và bảo vệ hơn 4,33 triệu người dân (tương ứng 6,8% người dùng internet Việt Nam) trước các tấn công lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Đối với lĩnh vực Báo chí, truyền thông, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận, lan toả năng lượng tích cực, tạo niềm tin xã hội. 

Bộ TT&TT đã công bố bộ tiêu chí nhận diện và quyết liệt chấn chỉnh, xử lý tình trạng "báo hóa" tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội, biểu hiện "tư nhân hóa" báo chí. Công tác xử lý vi phạm chuyển hướng sang xem xét, xử lý trách nhiệm cơ quan chủ quản, người đứng đầu cơ quan báo chí. Buộc các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới tuân thủ, rà soát, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc đạt trên 90% yêu cầu của Nhà nước Việt Nam.

2023 là năm dữ liệu quốc gia

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, 2023 sẽ là năm ngành TT&TT tập trung xử lý công việc theo hướng phải có kết quả, phải có thực chất. Có thể kể đến như với viễn thông là thương mại hóa 5G cùng triệt để ngăn chặn sim rác. Hay với chuyển đổi số là nâng số lượng sử dụng các tài khoản số Việt Nam lên ít nhất 50% ….

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng

Năm tới cũng là quãng thời gian Bộ TT&TT đẩy mạnh việc thực hiện các chiến lược đã ban hành, trong đó có tiến hành đo lường và công bố công khai các chỉ tiêu để người dân cũng như doanh nghiệp có thể theo dõi bất cứ khi nào. Điều này sẽ loại bỏ tình trạng “chiến lược ngăn kéo” khi chiến lược được đưa ra nhưng không thực hiện hoặc không có chỉ tiêu đo lường hiệu quả cụ thể.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, năm 2023 sẽ là năm về dữ liệu. Đó là bảo vệ dữ liệu cá nhân, xây dựng cơ sở dữ liệu cấp bộ ngành, chia sẻ các kho dữ liệu mở và đảm bảo an toàn dữ liệu. Việt Nam sẽ có thay đổi bước ngoặt về dữ liệu, việc tạo ra dữ liệu và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới là sự khác biệt căn bản của chuyển đổi số. 

Về Chuyển đổi số, lãnh đạo Bộ TT&TT cho rằng, 2022 đã là năm Việt Nam tổng tiến công trên lĩnh vực này. Chuyển đổi số đã thành công cuộc toàn diện với sự tham gia của người dân, doanh nghiệp cùng bộ, ngành, địa phương. Trong năm 2023, Bộ TT&TT tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt là việc hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ trong nước tiến ra thị trường nước ngoài, nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.

''Đối với lĩnh vực Báo chí và truyền thông. Công việc trọng tâm của ngành TT&T vẫn sẽ tiếp tục là giải quyết các vấn đề về tư nhân hoá báo chí, báo hoá tạp chí, trang tin, mạng xã hội. Cùng với đó là thắt chặt việc tuân thủ pháp luật Việt Nam của các nền tảng xuyên biên giới'' - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tích mà ngành TT&TT đã đạt được trong năm 2022, đồng thời đặt ra 7 yêu cầu cho ngành trong năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thứ nhất là tập trung hoàn thiện thể chế, đặt trong bối cảnh Việt Nam là một nước đang phát triển, đang trong quá trình chuyển đổi nên mình vừa làm, vừa rút kinh nghiệm dần, không nóng vội. Nhưng phải nhanh, phù hợp với đòi hỏi của tình hình thực tế. 

Thứ hai, phủ sóng toàn diện và bao trùm đến tất cả vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để mọi người dân được hưởng thụ dịch vụ viễn thông. Bộ TT&TT cần phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo tinh thần điện đi đến đâu thì viễn thông đến đó. Đặt mục tiêu trong năm 2023 là ở đâu cũng có điện, ở đâu cũng có viễn thông. 

Thứ ba, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia theo phương châm “đúng-đủ-sạch-sống”, đảm bảo các thông tin được lưu trữ, khai thác một cách an toàn, hiệu quả tạo nên giá trị gia tăng, thông qua đó hỗ trợ chuyển đổi phương thức quản trị quốc gia. Ngành TT&TT cần xác định 2023 là năm dữ liệu quốc gia.

Thứ tư, đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, trong đó lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, huy động mọi nguồn lực của xã hội để thực hiện. Thương mại hóa mạng 5G, đưa bưu chính thành hạ tầng thiết yếu quốc gia.

Thứ năm, tập trung thúc đẩy kinh tế số, phát triển các nền tảng để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tăng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng như các nền tảng số Việt Nam

Thứ sáu, tăng cường các biện pháp bảo vệ người dân, bảo đảm an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng. Nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức, phổ cập kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dân, tạo lập niềm tin số trên môi trường mạng, thúc đẩy người dân sử dụng các nền tảng số Việt Nam.

Thứ bảy, Bộ cần tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với các nền tảng xuyên biên giới, bảo đảm tính thượng tôn pháp luật của Việt Nam. Tăng cường thông tin, truyền thông các nhân tố tích cực, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Ngăn chặn kịp thời, hiệu quả thông tin xấu, độc, sai sự thật, phản bác quan điểm sai trái trên mạng xã hội. Xây dựng cơ chế, chế tài xử lý các hoạt động lợi dụng mạng xã hội để trục lợi, lừa đảo, đe dọa an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

''Vai trò và trọng trách của Bộ TT&TT là rất lớn, cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm cao hơn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước'' - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng.