Xác định nguyên nhân cháy xưởng chăn ga gối đệm ở xã Tiền Phong, Thường Tín

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một vụ cháy lớn xảy ra tại hộ gia đình kinh doanh chăn ga gối đệm, thảm mút... rộng khoảng 200m2 ở xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội. Đám cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản, lực lượng chức năng bước đầu đã xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Thông tin từ một số người dân ở gần hiện trường vụ cháy cho biết, thời điểm sáng ngày 21/8, bất ngờ cột khói đen bốc lên nghi ngút.

Cột khói đen bốc cao nghi ngút.
Cột khói đen bốc cao nghi ngút.

Do trong nhà xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bốc cao. Từ xa cũng nhìn thấy những cột khói lớn cuồn cuộn bốc lên.

Hiện trường vụ cháy tại nhà xưởng.
Hiện trường vụ cháy tại nhà xưởng.

Trưa cùng ngày, ông Đỗ Duy Sơn, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, huyện Thường Tín xác nhận thông tin trên và cho biết, vụ việc đã được đội Cảnh sát PCCC huyện Thường Tín khống chế và dập tắt vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát hiện trường vụ cháy để đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại.

Cũng theo vị Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, khu vực xảy ra cháy là của hộ gia đình vừa sản xuất vừa chứa hàng thảm, chăn ga gối đệm. Nhận được tin báo xảy ra hỏa hoạn, lực lượng của UBND xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Cảnh sát PCCC dập lửa, khống chế không để cháy lan sang các nhà, xưởng xung quanh.

Đám cháy xảy ra tại hộ kinh doanh của bà Đỗ Thị Duyên, ở Đội 7, xã Tiền Phong.
Đám cháy xảy ra tại hộ kinh doanh của bà Đỗ Thị Duyên, ở Đội 7, xã Tiền Phong.

Sau nỗ lực chữa cháy của các lực lượng, đám cháy đã được dập tắt. Rất may, vụ cháy không thiệt hại về người, tuy nhiên lửa cháy lớn khiến nhiều đồ đạc hàng hóa bị thiêu rụi.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân do sự cố kỹ thuật điện. Đám cháy xảy ra tại hộ kinh doanh của bà Đỗ Thị Duyên, ở Đội 7, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín. Thiệt hại trong đám cháy chủ yếu là vải vụn...

Vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và thiệt hại về tài sản.