Xác định nguyên nhân gây cháy quán bar Luxury

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/9, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, liên quan đến vụ cháy tại quán bar Luxury ở 153 Yên Phụ, qua công tác khám nghiệm hiện trường, kết quả điều tra bước đầu cho thấy, nguyên nhân vụ hỏa hoạn được xác định do chập điện.

Kinhtedothi - Ngày 24/9, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, liên quan đến vụ cháy tại quán bar Luxury ở 153 Yên Phụ, qua công tác khám nghiệm hiện trường, kết quả điều tra bước đầu cho thấy, nguyên nhân vụ hỏa hoạn được xác định do chập điện.
Khung cảnh tan hoang của bar Luxury sau vụ cháy.
Khung cảnh tan hoang của bar Luxury sau vụ cháy.
Theo cơ quan công an, bar Luxury là cơ sở kinh doanh ca nhạc do Vũ Văn Dương, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú ở Nghĩa Lâm (Nghĩa Hưng, Nam Định), làm chủ. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ 680m2 cơ sở này, rất may không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản chưa thống kê được. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra xác minh làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 23/9, một ngọn lửa lớn bất ngờ bùng lên tại phía sau quán bar Luxury ở 153 Yên Phụ. Lửa không ngừng bốc cao và trong thời gian ngắn đã lan ra trùm kín cả quán bar.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều hơn 10 xe cứu hỏa cùng hàng trăm chiến sỹ và các phương tiện cứu hộ, chữa cháy đến hiện trường phối hợp cùng Công an quận Tây Hồ và công an phường sở tại để khống chế vụ hỏa hoạn.

Nhưng do cơ sở kinh doanh này được thiết kế bằng vật liệu dễ cháy nên lửa lan nhanh, đến 2h00 ngày 24/9, lực lượng chức năng mới cơ bản dập tắt được hỏa hoạn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần