Xác định nguyên nhân vụ sập cầu khi đang đổ bê tông ở Yên Bái

Đạt Lê - Hoàng Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Thông tin về vụ sập cầu khi đang đổ bê tông ở Yên Bái, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Văn Yên đã có báo cáo về nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự cố.

Báo cáo từ phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Văn Yên cho biết: Khoảng 12 giờ ngày 18/12, trong khi đang đổ bê tông mặt cầu thôn Gốc Nụ đã xảy ra sự cố sập toàn bộ mặt cầu xuống suối. Kiểm tra tại hiện trường và đối chiếu thực tế nhận thấy, thép dầm chủ không đúng thiết kế, chiều rộng bê tông mặt cầu rộng hơn so với thiết kế 0,46m. Chiều cao bê tông mặt cầu tại vị trí mố cầu dày hơn 7cm.
Nguyên nhân đánh giá sơ bộ ban đầu là do đơn vị thi công chưa đúng với bản vẽ thiết kế. Quá trình thi công, hệ thống giàn giáo, cốt pha, cây chống yếu gây chuyển vị hệ thống dầm gây sập cầu.
 Hiện trường vụ sập cầu.
Như đã đưa tin, trước đó trưa ngày 18/12, cây cầu được xây dựng bắc qua suối Ngòi Bục thuộc địa phận thôn Gốc Nụ, xã An Thịnh (huyện Văn Yên, Yên Bái) đã bất ngờ đổ sập khi đang đổ bê tông phần mặt cầu.
Theo ông Trương Anh Xuân, Chủ tịch UBND xã An Thịnh, huyện Văn Yên (Yên Bái) cho biết, đây là cây cầu do hội thiện nguyện đứng ra khuyên góp, bố trí nhân lực xây dựng, khi hoàn thành sẽ bàn giao cho xã quản lí. Cây cầu này được xây cố định ở hai đầu và bắc dầm cầu bằng thép chữ I rộng 40 cm. Khi cây cầu đi vào hoạt động sẽ giúp người dân 8 thôn của xã đi ra nghĩa trang được thuận lợi. Dự kiến, công trình được bàn giao cho xã vào ngày 6/1/2019 tới đây.
Được biết, cây cầu này có tổng kinh phí xây dựng là 725 triệu đồng, trong đó người dân địa phương quyên góp 150 triệu còn lại là của hội từ thiện Tích Thiện Liên Phường (Hà Nội) và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng thương mại Long Minh (Đà Nẵng) vận động quyên góp từ các nhà hảo tâm, đơn vị xã hội.