Xác một thợ sơn cạnh đường băng sân bay

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Khoảng hơn 8h sáng 17/12/2009, một số công nhân làm đường phát hiện có một xác chết chưa rõ tung tích nằm trong một bụi cây ven đường băng thuộc khu vực sân bay Kon Tum (thường gọi phi trường thuộc thôn 6 phường Thắng Lợi, TP Kon Tum).

KTĐT - Khoảng hơn 8h sáng 17/12/2009, một số công nhân làm đường phát hiện có một xác chết chưa rõ tung tích nằm trong một bụi cây ven đường băng thuộc khu vực sân bay Kon Tum (thường gọi phi trường thuộc thôn 6 phường Thắng Lợi, TP Kon Tum).

Khoảng 1 giờ sau đó cơ quan Công an xác định, đó là Đặng Văn Hồng (Tý), 19 tuổi, làm thợ sơn, trú tại 59/1 đường KaPaKơlơng, phường Thống Nhất, TP Kon Tum.

Qua công tác vận động quần chúng, các trinh sát nhận được một nguồn tin do bà con trong khu vực phát hiện và cung cấp nhanh về tên một trong 4 đối tượng có mặt tại hẻm đường KaPaKơlơng (trong đêm xảy ra sự việc) và tham gia cùng đồng bọn bắt Hồng đưa đi.

Lúc này công tác vận động đối tượng ra đầu thú được các trinh sát tích cực phát huy do vậy 10h sáng cùng ngày (17/12/2009), 4 đối tượng gây trọng án đã được gia đình đưa đến cơ quan Công an trình báo và khai nhận mọi hành vi tội lỗi.

Đó là Trần Thanh Tùng (17 tuổi), trú tại số 19 Trần Nhân Tông, phường Thắng Lợi, TP Kon Tum (làm nghề thợ sơn); Mai Anh Dũng (lì), 19 tuổi, ở 59 Trần Nhân Tông, phường Quang Trung; Bùi Hữu Nghĩa, 17 tuổi, trú tại 93 đường Trường Chinh, phường Trường Chinh; Nguyễn Bảo Ngọc (Bốt) 22 tuổi, ở tại thôn 4, xã Đăk Cấm, TP Kon Tum (thợ làm than).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ngọc, Dũng, Tùng, Nghĩa về tội giết người và chuyển đến VKSND tỉnh Kon Tum đề nghị truy tố 4 bị can ra trước pháp luật

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần