Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xanh mướt hàng xà cừ cổ thụ trên đường Láng

Kinhtedothi - Sở GTVT Hà Nội đang nghiên cứu Dự án mở rộng đường Láng lên 53,5m, trong đó cân nhắc phương án bảo tồn hàng cây xà cừ lâu năm trên dải phân cách, nhằm giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên và nét đặc trưng của đường Láng.

 

Đường Láng, đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy, dài 3,8km, rộng 10,5m mỗi bên, đang được nghiên cứu, đề xuất cải tạo và mở rộng gấp đôi.
Không chỉ có khung cảnh đông đúc, chật chội vào những ngày thường, dịp cuối tuần vắng vẻ, đường Láng còn mang dấp yên bình và xanh mướt hiếm có.
Vẻ đẹp bình yên đó đến từ dòng sông Tô Lịch và đặc biệt là hàng xà cừ cổ thụ có tuổi đời hơn 40 năm.
Đây là một trong những mảng xanh hiếm hoi còn giữ lại được qua nhiều thập kỷ xây dựng, phát triển của Hà Nội.
Đa số cây xà cừ trên đường Láng đều có chiều cao hàng chục mét, tán rộng, lá dầy, che nắng rất hiệu quả.
Trong tự nhiên, xà cừ là loại đại mộc, có thể cao từ 35 - 40m, với đường kính thân cây đôi khi đạt đến 2m.
Tuy nhiên hàng xà cừ trên đường Láng sẽ có thể phải di dời đi khi TP thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp đường Vành đai 2 cả trên cao và dưới thấp.
Mỗi cây xà cừ cổ thụ được đánh số này liệu có phải chuyển đến một nơi ở mới, hoặc chặt hạ hay không?
Dáng vẻ sần sùi, cơ bắp của mỗi cây xà cừ đã trở nên rất quen thuộc với người dân Hà Nội.
Đông đảo người dân đồng tình với dự án mở rộng đường Láng, nhưng cũng mong muốn sẽ có phương án bảo tồn mảng xanh tự nhiên quý giá này.
Phía Sở GTVT Hà Nội cam kết sẽ nghiên cứu mọi phương án thiết kế, thi công, đặt mục tiêu bảo tồn hàng xà cừ lên mức ưu tiên.
Tuy nhiên nếu điều kiện không cho phép, rất có thể hàng xà cừ cổ thụ sẽ phải di dời khỏi đường Láng.
Bù lại sau khi dự án hoàn tất, Hà Nội sẽ kiến tạo một mảng xanh khác cho đường Láng.
Cách nào đủ tiền để mở rộng đường Láng?

Cách nào đủ tiền để mở rộng đường Láng?

Sở GTVT Hà Nội nói gì về đề xuất mở rộng đường Láng?

Sở GTVT Hà Nội nói gì về đề xuất mở rộng đường Láng?

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phân loại rác vẫn loay hoay

Phân loại rác vẫn loay hoay

19 Jun, 09:03 AM

Kinhtedothi - Đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày 1/1/2025, thời điểm Luật Bảo vệ Môi trường 2020 chính thức yêu cầu các hộ gia đình phải phân loại rác tại nguồn. Thế nhưng, ghi nhận tại các chung cư ở Hà Nội, nơi được kỳ vọng sẽ đi đầu, bức tranh thực tế vẫn gặp phải các “điểm nghẽn” khiến quy định khó hiện thực hóa.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ