Xây dựng đội ngũ cán bộ Văn phòng có trình độ tham mưu sâu, toàn diện

Thuỷ Tiên - Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 30/12, Văn phòng UBND TP Hà Nội tổ chức tổng kết công tác cơ quan văn phòng năm 2022 và hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023.

Quanng cảnh Hội nghị
Quanng cảnh Hội nghị

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát huy tinh thần sâu sát, quyết liệt theo phương châm 5 rõ

Năm 2022, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND TP luôn đoàn kết, thống nhất, dân chủ, đồng thuận; cải tiến phương pháp làm việc trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao. Văn phòng UBND TP đã tham mưu tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP với tinh thần sâu sát, quyết liệt theo phương châm 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo TP Hà Nội trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể phòng Tổng hợp. 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo TP Hà Nội trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể phòng Tổng hợp. 

Văn phòng UBND TP đã tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND TP, UBND TP triển khai thực hiện 927 văn bản của Thành ủy, các Ban Đảng của Thành ủy, trong đó có 585 nhiệm vụ Bí thư Thành ủy, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy giao. Tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND TP chủ động, tích cực triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, trong đó đã hoàn thành 550 nhiệm vụ (đạt 94%), đang triển khai thực hiện 35 nhiệm vụ (chiếm 6%).

Trong năm 2022, Văn phòng đã tham mưu UBND TP đã tổ chức 975 cuộc họp, trong đó có 12 phiên họp UBND thành phố để xem xét, thống nhất chỉ đạo nội dung công việc do các sở, ban, ngành và các đơn vị đề xuất; 946 cuộc họp, hội nghị do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì (để chỉ đạo giải quyết các công việc thường xuyên, đi kiểm tra cơ sở hoặc chủ trì các hội nghị quan trọng tại các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và chỉ đạo xử lý các vụ việc nổi cộm, dư luận Nhân dân bức xúc). Văn phòng UBND TP đã tiếp nhận và xử lý 93.367 văn bản các loại (giảm 10,4% so với năm 2021).

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền trao khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc.
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền trao khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Trong năm qua, Văn phòng UBND TP đã thực hiện rà soát 1.785 thủ tục hành chính; tham mưu UBND TP tiếp tục ủy quyền khoảng 708 thủ tục hành chính, 1.220 nhiệm vụ quản lý nhà nước cấp thành phố, 358 nhiệm vụ cấp huyện, 173 nhiệm vụ cấp xã. Bên cạnh đó, trước yêu cầu, chỉ đạo quyết liệt của UBND TP, Văn phòng đã tập trung triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, Chủ tịch UBND TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. 
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Cùng với đó, Văn phòng UBND TP cũng đã chủ trì, phối hợp tham mưu UBND Thành phố triển khai hiệu quả, như phối hợp tổ chức thành công SEA Games 31, để lại ấn tượng tốt đẹp đến Nhân dân và bạn bè quốc tế; ưu tiên nguồn lực đầu tư cho 3 lĩnh vực là y tế, văn hóa, giáo dục; tham mưu tập trung triển khai Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; đồng thời đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, khởi công mới và hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm…

Năm 2023, bám sát chủ đề công tác "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển", Văn phòng UBND TP đề ra phương hướng nhằm triển khai có hiệu quả các Chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy, HĐND, UBND TP; tham mưu thực hiện tốt quy chế làm việc của UBND thành phố. Tập trung tham mưu, giúp việc UBND TP trên các lĩnh vực công tác, đặc biệt là công tác cải cách hành chính.

Đơn vị cũng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tại cơ quan Văn phòng, trong đó, chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành và tác nghiệp; chuyển đổi mạnh mẽ các hoạt động quản lý nhà nước từ phương thức truyền thống sang ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới phát triển Văn phòng UBND TP trở thành Văn phòng thông minh (S-OFFICE) ứng dụng công nghệ số toàn diện, là đơn vị đi đầu trong thực hiện Nghị quyết của Thành ủy về chuyển đổi số. Thường xuyên rà soát, chuẩn hóa, công khai hóa quy trình giải quyết nghiệp vụ hành chính. Tiếp tục thực hiện đồng bộ cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”…

Tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt công tác tham mưu

Dự và phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ Ngô Hải Phan đánh giá, Văn phòng UBND TP đã làm tốt công tác tham mưu trong việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP với tinh thần sâu sát, quyết liệt, rõ người, rõ việc.

Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ Ngô Hải Phan phát biểu
Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ Ngô Hải Phan phát biểu

Thời gian tới, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC mong muốn tập thể Văn phòng UBND TP tiếp tục phát huy thế mạnh, tập trung tham mưu, giúp việc UBND TP trên các lĩnh vực công tác, đặc biệt là công tác cải cách hành chính, chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin mà Văn phòng đang triển khai hiệu quả thời gian qua...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, năm 2022, trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Thành ủy HĐND, UBND TP, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Văn phòng UBND TP đã đồng lòng, nỗ lực triển khai các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch; thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc UBND TP trên các lĩnh vực công tác.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại hội nghị. 
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại hội nghị. 

Ngay khi TP mở cửa trở lại, TP triển khai ngay các kế hoạch để phục hồi sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, kinh tế - xã hội của TP tăng trưởng tốt, an sinh xã hội được đảm bảo... trong đó có đóng góp quan trọng của Văn phòng UBND TP trong công tác tham mưu cho lãnh đạo TP.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền mong muốn tập thể cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục duy trì sự đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể Văn phòng UBND TP. Quan tâm, chú trọng từ những việc nhỏ nhất cho đến những việc tham mưu quan trọng.

Lưu ý năm 2023 là năm tạo điểm bật cho TP để cán đích các nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ với khối lượng công việc nặng nề, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND TP tiếp tục duy trì nề nếp làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Các khối của Văn phòng UBND TP đưa vào hệ thống quản lý văn bản toàn TP theo dõi tổng thể, toàn diện các nhiệm vụ để từng tháng, từng quý biết rõ lượng công việc, từ đó có phương pháp giải quyết hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền mong muốn Chánh Văn phòng cùng các lãnh đạo Văn phòng UBND TP nghiên cứu để có cơ chế công tác cán bộ, làm sao để có một đội ngũ cán bộ có trình độ tham mưu sâu sắc, toàn diện cho lãnh đạo TP với tinh thần “đúng vai, thuộc bài”. Đồng thời, tiếp tục xây dựng quy trình làm việc với phương châm 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”.

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu
Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể phòng Tổng hợp; trao Cờ thi đua của UBND thành phố cho 2 tập thể; danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 7 tập thể; Bằng khen của UBND TP cho 3 tập thể và Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 13 cá nhân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần