Xây dựng hình ảnh, nâng cao đời sống cho hội viên phụ nữ

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/1, T.Ư Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai (khóa XII). Tới dự và phát biểu chỉ đạo có Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai.

Đánh giá cao kết quả các cấp Hội LHPN Việt Nam đạt được trong năm qua, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai yêu cầu các cấp hội tiếp tục nâng cao chất lượng, triển khai các chương trình trọng tâm, trọng điểm, xây dựng hình ảnh để thực sự là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, phụ nữ. Hội cần khẩn trương nắm bắt, tiếp cận với các chính sách, pháp luật, đặc biệt là giới thiệu, thông tin kịp thời những chính sách mới liên quan đến phụ nữ, trong đó chú trọng hệ thống các chính sách an sinh để nâng cao đời sống cho hội viên.
 
Về vấn đề bình đẳng giới, Trưởng ban Dân vận T.Ư cho rằng, đây là mục tiêu mà Hội LHPN Việt Nam phải kiên trì phấn đấu; đồng thời thuyết phục nam giới tham gia vào công tác giải quyết bất bình đẳng giới, để nâng cao vị thế, tạo cơ hội cho phụ nữ. “Đặc biệt, với mục tiêu phát triển bền vững là không để ai bị bỏ lại phía sau, Hội LHPN Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề xâm hại phụ nữ, trẻ em đang được cả xã hội quan tâm; đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em”, Trưởng ban Dân vận T.Ư nhấn mạnh.
Năm 2017, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, tuyên truyền kết quả, nghị quyết đại hội bằng nhiều hình thức. T.Ư hội đã nỗ lực trong việc tạo cơ chế, chính sách đối với các tỉnh, thành phố thông qua xây dựng đề án và ký kết các chương trình phối hợp với bộ, ngành.
Các cấp hội đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hội đã tổ chức đa dạng các hoạt động hỗ trợ phụ nữ thực hiện các tiêu chí “5 không 3 sạch”, phát triển kinh tế với nhiều sáng kiến, sáng tạo, góp phần không nhỏ vào xây dựng nông thôn mới tại địa phương; giúp đỡ hơn 556.200 hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”.
Ngoài ra, các cấp hội đã phối hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo; thực hiện tốt công tác hậu phương - quân đội, hướng về biển đảo, đền ơn đáp nghĩa; kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai với tổng trị giá hơn 640 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần