Xây dựng Huế thành đô thị di sản, trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc tầm cỡ quốc tế
Kinhtedothi - Tham luận trong phiên thảo luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (chiều 21/1), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế Nguyễn Chí Tài đã làm rõ thêm các nội dung về "Phát huy thế mạnh di sản, xây dựng Huế thành đô thị di sản, trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc tầm cỡ quốc tế".
Một đô thị di sản văn hóa, thân thiện và thông minh
Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế Nguyễn Chí Tài, TP Huế là vùng đất có lịch sử hơn 7 thế kỷ hình thành và phát triển, nơi hội tụ những giá trị tinh hoa của dân tộc, là địa phương duy nhất của cả nước sở hữu 8 di sản văn hóa được UNESCO vinh danh.
Trong giai đoạn hiện nay, trước xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Huế kiên định mục tiêu phát triển lấy văn hóa và di sản làm trung tâm, làm nền tảng và động lực cho mô hình đô thị di sản xanh, thông minh và giàu bản sắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Huế quyết tâm xây dựng Huế trở thành một đô thị văn hóa, di sản đặc sắc, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa trong nhịp sống đương đại. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng Huế trở thành đô thị di sản, trung tâm văn hóa, du lịch của Việt Nam.
Thời gian qua, quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng về phát triển văn hóa, Huế đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và sáng tạo; đẩy mạnh công tác trùng tu di sản, khôi phục các giá trị văn hóa phi vật thể. Không gian văn hóa cung đình được kết nối hài hòa với văn hóa dân gian và văn hóa tôn giáo, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần và tạo ra nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng.
Đặc biệt, thành phố đã chú trọng công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa và du lịch. Công nghiệp văn hóa từng bước được quan tâm chú trọng. Việc mở rộng quan hệ với các tổ chức trong nước và quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, phục hồi và phát huy giá trị di sản được tập trung đẩy mạnh.
Có thể khẳng định Huế đang mang trong mình diện mạo của một đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh. Kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, phát huy giá trị các di sản văn hóa, nhất là di sản được UNESCO vinh danh; bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam. Đồng thời phát huy giá trị hệ thống phố cổ, nhà vườn, làng cổ; hình thành các tour, các tuyến du lịch di sản, du lịch tâm linh, du lịch làng nghề, du lịch sinh thái.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế Nguyễn Chí Tài nhận định, bên cạnh những thành tựu rất đáng trân trọng, Huế đang đối diện với nhiều tồn tại và hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc mang tầm quốc tế. Quá trình đô thị hóa và áp lực phát triển kinh tế - xã hội đặt ra những yêu cầu rất lớn đối với công tác bảo tồn và trùng tu di tích. Nhiều di tích đang xuống cấp nghiêm trọng trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng cực đoan, gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống di tích và cảnh quan môi trường của đô thị di sản. Tiến độ số hóa di tích còn chậm, chất lượng sản phẩm du lịch chưa cao, nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa, du lịch còn thiếu.
Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Huế tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Hiếu
Tuy vậy, với sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Huế trong thời gian qua, những khó khăn nêu trên sẽ là động lực để Huế đổi mới tư duy phát triển, phát huy mạnh mẽ tiềm năng đô thị di sản, thực hiện tốt công tác bảo tồn, giữ gìn những giá trị văn hóa gắn với phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Xây dựng Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng với 3 trụ cột
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế Nguyễn Chí Tài cũng cho biết, TP Huế xác định mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, là trung tâm văn hóa, du lịch, trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm khoa học công nghệ, trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao.
Bám sát tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, thời gian tới, thành phố sẽ xây dựng một chiến lược phát triển mới mang tính bền vững và đột phá trong lĩnh vực văn hóa, du lịch với ba trụ cột quan trọng là: Bảo tồn di sản gắn với phát triển kinh tế di sản; Xây dựng hệ sinh thái du lịch và công nghiệp văn hóa; Phát huy yếu tố con người và bản sắc văn hóa Huế.
Để thực hiện tốt các nội dung trên, trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả một số giải pháp cụ thể. Trong đó, tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về vai trò của văn hóa và di sản trong phát triển. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản không chỉ là trách nhiệm của ngành văn hóa hay chính quyền mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò chủ thể rất quan trọng của người dân trên địa bàn của thành phố. Công tác bảo tồn phải đi đôi với phát huy giá trị di sản, phát triển bền vững dựa trên nền tảng văn hóa và bản sắc Huế. Đồng thời chú trọng các giải pháp triển khai, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của di sản, tránh làm ảnh hưởng đến di sản.
Thành phố Huế là vùng đất có lịch sử hơn 7 thế kỷ hình thành và phát triển, nơi hội tụ những giá trị tinh hoa của dân tộc, là địa phương duy nhất của cả nước sở hữu 8 di sản văn hóa được UNESCO vinh danh. Ảnh: VOV
Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế Nguyễn Chí Tài, thành phố sẽ tập trung đầu tư xây dựng Huế trở thành điểm đến văn hóa du lịch hàng đầu của khu vực Đông Nam Á thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch biển và đầm phá, du lịch tâm linh, du lịch chữa bệnh, phát triển kinh tế đêm, đẩy mạnh liên kết hành lang kinh tế Đông - Tây, liên kết vùng, tăng cường quảng bá di sản và văn hóa bằng công nghệ số, hình thành hệ du lịch sinh thái thông minh. Đồng thời, tiếp tục huy động nguồn lực để trùng tu bảo tồn hệ thống di tích trên địa bàn của thành phố, đặc biệt là Quần thể di tích Cố đô Huế.
Thành phố chú trọng công tác bảo tồn tổng thể hệ thống nhà rường, làng cổ, phố cổ; hỗ trợ phát triển hệ thống bảo tàng công lập và ngoài công lập và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên đặc thù; phát triển mạnh mẽ công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, hình thành các không gian sáng tạo, các trung tâm biểu diễn nghệ thuật, bảo tàng số, thư viện mở, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia sáng tạo sản phẩm văn hóa có giá trị cao; bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống, đồng thời thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật đương đại mang bản sắc Huế.
Đặc biệt, trong thời gian tới, thành phố sẽ phối hợp với các trường đại học, các viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế để đào tạo chuyên sâu trên các lĩnh vực bảo tồn, văn hóa, du lịch, nghệ thuật sáng tạo, tạo điều kiện để văn hóa Huế lan tỏa trong đời sống xã hội và hội nhập mạnh mẽ với thế giới.

Đặc khu – động lực phát triển mới trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước
Kinhtedothi - Từ Phú Quốc (tỉnh An Giang) đến Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh), những tham luận tại Đại hội XIV của Đảng đã làm rõ vai trò, vị thế và định hướng phát triển các đặc khu trở thành cực tăng trưởng đột phá, trung tâm kinh tế – du lịch – dịch vụ tổng hợp, gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng – an ninh trong kỷ nguyên mới.

Tạo bước chuyển quan trọng về tư duy và hành động, đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới
Kinhtedothi- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu và các đột phá chiến lược để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trong phiên thảo luận về Văn kiện Đại hội, các đại biểu thống nhất đánh giá cao công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIV của Đảng là sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy và hành động, khẳng định quyết tâm biến khát vọng thành hiện thực, đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới.

Hôm nay, Đại hội XIV của Đảng bước vào ngày làm việc chính thức thứ ba
Hôm nay, 22/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng) bước vào ngày làm việc chính thức thứ ba. Tại Đại hội lần này, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV là một trong những nội dung được người dân, cử tri cả nước đặc biệt quan tâm.


![[Ảnh] Các đại biểu đến dự ngày làm việc chính thức thứ ba Đại hội lần thứ XIV của Đảng](https://resource.kinhtedothi.vn/resources2025/1/users/51/dbhn-1769062610.webp?w=480&h=320&q=80)



