Xây dựng những công chức số, cơ quan số để hướng tới thành phố thông minh

Linh Nguyễn. Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Xây dựng xã hội số, thành phố thông minh thì cơ quan Nhà nước phải đi trước, xây dựng được những công chức, viên chức số, cơ quan số, chính quyền số, xã hội số và lan tỏa các công dân số. Hà Nội nếu không bứt phá thì sẽ lạc hậu hơn các địa phương khác trong nội dung này..."

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo trọng tâm của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tại "Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội", diễn ra sáng nay, 10/4.

Những kết quả đột phá trong công tác xây dựng Đảng

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi cho hay, xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu Thành phố dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội
Các đại biểu Thành phố dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội

Với nỗ lực phấn đấu, sáng tạo, tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của T.Ư, Thành ủy, trọng tâm là xây dựng nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối, các lĩnh vực công tác của Đảng bộ Khối đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần vào kết quả chung của Đảng bộ TP trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội.

Đặc biệt, các TCCSĐ thường xuyên được củng cố, kiện toàn, phương pháp lãnh đạo từng bước đổi mới, hoạt động hiệu quả hơn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên được nâng cao. Chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ từng bước được nâng cao. Cán bộ, đảng viên các TCCSĐ phát huy tính tiền phong, gương mẫu, khắc phục khó khăn, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP. Công tác xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh hằng năm đạt kết quả tốt.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi báo cáo tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi báo cáo tại hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ cương kỷ luật của Đảng; quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng thực hiện. Các tổ chức CT-XH từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở được đổi mới theo hướng chủ động, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, sát tình hình thực tiễn, qua đó nâng cao vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng bộ Khối...

Đáng chú ý, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu: 100% TCCSĐ xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, hàng năm, chuyên đề; 100% TCCSĐ và đảng viên thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện theo chủ đề hàng năm thực chất; 100% cơ quan, đơn vị đăng ký cơ quan, đơn vị văn hóa... Nửa nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp 995/1.750 đảng viên, đạt 56,8%; 100% cấp ủy, UBKT xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, hàng năm, chuyên đề.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội
Quang cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ý kiến tham luận của lãnh đạo cấp ủy 5 cơ quan (Đảng bộ Ban Tổ chức Thành ủy, Hội LHPN TP, Sở KH&CN, Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Sở Công Thương) về một số nội dung thiết thực như: Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng chống tham nhũng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đứng đầu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác lãnh đạo chỉ đạo của TCCSĐ trong thực hiện Chương trình 06-CTr/ĐUK...

Tập trung lãnh đạo giải quyết dứt điểm những tồn tại

Lắng nghe các ý kiến tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thay mặt Thường trực Thành ủy chúc mừng Đảng bộ Khối đã cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những kết quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ qua, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng phát triển Thủ đô, xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh các cơ quan Thành phố đi đầu xây dựng công chức số, cơ quan số
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh các cơ quan Thành phố đi đầu xây dựng công chức số, cơ quan số

Theo đồng chí, trong bối cảnh tình hình chung từ TP đến cơ sở thường xuyên phải giải quyết khối lượng lớn công việc, khó khăn phức tạp phát sinh, nhiều vấn đề mới so với dự báo, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, ngay sau Đại hội, Đảng ủy Khối các cơ quan TP đã xây dựng và ban hành 2 chương trình công tác, xác định 2 khâu đột phá, 7 chỉ tiêu và cụ thể hóa 10 chương trình công tác của Thành ủy bằng nhiều đề án, kế hoạch, chương trình. Đồng thời, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc; phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh, lựa chọn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm, lãnh đạo các TCCSĐ trong Đảng bộ vượt qua mọi khó khăn thách thức và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện. Đến nay, đã có 5/7 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần 13 đề ra cho cả nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý một số hạn chế, khuyết điểm mà Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thẳng thắn chỉ ra và đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nghiên cứu, phân tích, làm rõ hơn những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ, từ đó xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất. 

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Minh Đức phát biểu tiếp thu ý kiến.
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Minh Đức phát biểu tiếp thu ý kiến.

Từ nay đến hết nhiệm kỳ, đồng chí đề nghị Đảng ủy Khối thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm của TP, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, công tác, trước hết đổi mới việc xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Cùng đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm tồn tại hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm sâu của năm 2022, nhất là những nội dung đã được Ban Thường vụ Thành ủy gợi ý, gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, cần tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng lãnh đạo các đoàn thể CT-XH; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở, tăng tiếp xúc, đối thoại từ cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc... Nhất là phải tiếp tục đổi mới công tác tổ chức và cụ thể hóa thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, trong đó Đảng bộ Khối phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện những đề án, quy định... của Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành.

Đặc biệt lưu ý đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng ủy Khối và các cơ quan trong Đảng bộ Khối đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 18 vừa qua của Ban Thường vụ Thành ủy  về xây dựng chính quyền số và thành phố thông minh.

"Xây dựng xã hội số, thành phố thông minh thì cơ quan Nhà nước phải đi trước, xây dựng được những công chức, viên chức số, cơ quan số, chính quyền số, xã hội số và lan tỏa các công dân số. Thành phố cần có những tiêu chí rất cụ thể, quyết liệt, Đảng bộ Sở TT&TT cần gương mẫu tăng cường công tác tham mưu và hướng dẫn định hướng trong nội dung này. Hà Nội nếu không bứt phá thì sẽ lạc hậu so với các địa phương khác"- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nêu rõ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và tham luận của các cấp ủy cơ sở, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Lê Minh Đức khẳng định: Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, các ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối và toàn thể lãnh đạo đứng đầu cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc quyết tâm đoàn kết, đồng lòng phối hợp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch, đưa ra những giải pháp có lộ trình, tiến độ cụ thể để khắc phục tồn tại hạn chế được chỉ ra sau nửa nhiệm kỳ qua; chỉ đạo triển khai khắc phục các hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022 tại Đảng bộ Khối, thường xuyên đôn đốc việc thực hiện kế hoạch khắc phục, nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.