Xây dựng thư viện The Morning cho học sinh vùng cao

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một góc thư viện The Morning tại trường Phổ thông dân tộc nội trú Hầu Thào (Ảnh: BTC)

Trong thời gian từ nay đến năm 2015, dự án “Xây dựng chuỗi thư viện The Morning-Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng” sẽ xây dựng 10 thư viện (với tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng) cho học sinh ở các tỉnh, thành phía Bắc, trong đó ưu tiên các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa như Yên Bái, Lai Châu, Sơn La...

 
Một góc thư viện The Morning tại trường Phổ thông dân tộc nội trú Hầu Thào (Ảnh: BTC)
Kinhtedothi - Một góc thư viện The Morning tại trường Phổ thông dân tộc nội trú Hầu Thào (Ảnh: BTC)
Cụ thể, mỗi thư viện sẽ có diện tích khoảng 100m2 với số lượng sách tối thiểu là 20.000 cuốn sách.

Thông tin trên được đưa ra tại lễ ký kết hợp tác “Phát triển hệ thống thư viện The Morning cho những địa phương khó khăn” giữa Nhà xuất bản Kim Đồng, Quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam) và Hệ thống Giáo dục Ban Mai diễn ra chiều nay (19/6), tại Hà Nội.

Theo đó, các thư viện sẽ được xây dựng theo mô hình thư viện Fujiko.F.Fujio với không gian đọc văn minh, trang bị nhiều thiết bị hiện đại, các đầu sách đa dạng về thể loại (văn học, lịch sử, khoa học…) nhằm cung cấp một khối lượng thông tin rộng lớn. Ở đó, các em học sinh có thể vừa đọc sách vừa nghỉ ngơi, trao đổi thông tin.

Bên cạnh đó, chương trình còn hướng dẫn các trường tổ chức vận hành, quản lý thư viện hiệu quả; tổ chức các giờ học tại thư viện, giúp học sinh biết cách tra cứu thông tin; tổ chức các hoạt động ngoại khóa như cuộc thi kể chuyện sách, vẽ tranh theo sách, giao lưu đổi-tặng sách…

Ông Bùi Tuấn Nghĩa, Phó giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng chia sẻ: “Lượng sách người Việt Nam đọc bình quân mỗi năm là 0,8 cuốn/người. Đó là một con số rất đáng lo ngại. Dự án phát triển thư viện The Morning được thực hiện nhằm góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao tri thức và khả năng giao tiếp cho thế hệ trẻ, giảm bớt sự cách biệt giàu nghèo thông tin giữa các vùng trong cả nước.”

Dự án xây dựng thư viện The Morning được khởi xướng từ năm 2011. Đến nay, dự án đã tặng phòng đọc sách hiện đại cho ba đơn vị: Trung tâm bảo trợ xã hội 3 (Từ Liêm, Hà Nội), trường Tiểu học Hương Sơn B (Mỹ Đức, Hà Nội) và trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hầu Thào (Sa Pa, Lào Cai).