Xảy ra động đất gần nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, một trận động đất xảy ra lúc 8 giờ 9 phút 43 giây sáng nay 3/3 (giờ Hà Nội) tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc, địa phương nằm giáp với Hà Nội.

Trận động đất 3.2 độ richter, ở độ sâu 16km, tại vị trí có tọa độ 21.215N-105.554E trên địa bàn huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Người dân sống trong khu vực có thể cảm nhận được rung chấn nhẹ từ trận động đất này.

Xảy ra động đất gần nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội - Ảnh 1

Khu vực xảy ra động đất nằm giáp với nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội như: Phúc Thọ, Đan Phượng, Ba Vì, Sơn Tây, Mê Linh.

Thời gian qua, nhiều khu vực trên cả nước ghi nhận động đất xảy ra. Mới nhất trong sáng nay, lúc 4 giờ 49 phút 54 giây rạng sáng nay, một trận động đất 4.4 độ richter cũng xảy ra tại huyện Mường Tè (Lai Châu). Người dân trong khu vực có thể cảm nhận rõ rung chấn từ trận động đất này.

Trước đó, theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, một trận động đất có độ lớn 4,4 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 16km, xảy ra tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu vào 4 giờ 49 phút 54 giây ngày 3/3 (tọa độ 22,534 Vĩ Bắc-102,672 Kinh Đông). Trận động đất không gây ra rủi ro thiên tai.

Vào đêm 1/3, một trận động đất 3.0 độ richter cũng xảy ra tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Theo Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần tiếp tục theo dõi diễn biến động đất tại khu vực để thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và chính quyền địa phương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần