Xe bùng cháy, hàng chục người đập cửa thoát thân

Chia sẻ Zalo

KTĐt - Trưa 27/10, hàng chục hành khách đã đập cửa kính tìm đường thoát nạn khi chiếc xe khách mang biển số 47V-2389 (loại xe trên 50 chỗ ngồi) chạy tuyến Bến xe miền Đông-Đắk Lắk bùng cháy ngùn ngụt trên đại lộ Bình Dương (tại địa bàn phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Theo các nhân chứng, sau khi rời Bến xe miền Đông khoảng 1 giờ, khi đến địa bàn thị xã Thuận An thì xe phát ra tiếng nổ lớn ở phía sau. Tài xế cho kiểm tra nhưng không phát hiện trục trặc nên cho xe chạy tiếp về Tây Nguyên.

Chạy khoảng 10 phút sau, hành khách hoảng loạn phát hiện sau đuôi xe bùng cháy dữ dội với khói đen ngùn ngụt.

Hàng chục hành khách hốt hoảng la thét thất thanh kêu tài xế dừng lại. Một số người nhanh chóng đập cửa kính giải cứu hàng chục hành khách thoát hiểm ra khỏi chiếc xe khách trước khi lửa bao trùm cả chiếc xe. Tuy nhiên, một số hành khách bị kính cắt gây thương tích và có hành khách bị ngất do sốc được chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu.

Hơn 50 chiến sỹ cứu hỏa của thị xã Thuận An đến hiện trường khống chế vụ cháy, cứu tư trang vật dụng cho hành khách trong xe. Tại hiện trường chiếc xe khách bị cháy rụi chỉ còn lại khung sắt.

Các ngành chức năng điều động xe khác để đưa hàng chục hành khách về Đắk Lắk. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần