Xe chở quân nhân rơi xuống vực, 5 người tử vong

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/12, Thượng tá Nguyễn Đức Chỉ, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết do vụ tai nạn xảy ra với xe quân đội nên đơn vị chỉ cử lực lượng đến hiện trường để phối hợp với Cục điều tra hình sự quân khu V (Bộ Quốc phòng) điều tra nguyên nhân.

Trước đó, khoảng 17h ngày 16/12, xe ôtô tải loại 5 tấn, thuộc lữ đoàn 83, vùng 3 Hải quân do tài xế Phạm Huy Sơn (31 tuổi) chở  8 quân nhân đi xây dựng công trình tuyến đường tuần tra biên giới trở về lán trại ở xã Đắk Pre, huyện Nam Giang. Khi cách lán trại khoảng 500 m ở khu vực thôn Năm Sáu B (thuộc xã Đắk Pre, huyện Nam Giang), thì bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu hơn 10 m.

Vụ tai nạn khiến 3 quân nhân tử vong tại chỗ.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Chỉ, do địa bàn xảy ra vụ tai nạn nằm ở khu vực biên giới Việt – Lào, không có người sinh sống nên sau khi vụ việc xảy ra phải đến khi các nạn nhân tỉnh lại mới gọi điện được báo về cơ quan.

"Sáu quân nhân còn lại được đưa tới Bệnh viện quân y C17, Đà Nẵng để tiến hành cấp cứu ngay trong đêm nhưng 2 người đã tử vong trên đường. Hiện 4 nạn nhân đang được cấp cứu tại đây", thượng tá Chỉ nói thêm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.