Xe khách chở 21 người nổ lốp, lao xuống hố

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ tai nạn làm 20 người trên xe chỉ bị xây xát nhẹ, chỉ 1 người bị thương phần mềm.

Công an tỉnh Quảng  Ninh cho biết, vào khoảng 4h sáng 14/2, tại Km 245+900 đoạn qua địa phận xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều hành khách bị hoảng loạn.
Một xe khách bị lật trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân. (Ảnh minh hoạ)
Một xe khách bị lật trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân. (Ảnh minh hoạ)
Theo đó, vào thời điểm trên, chiếc xe khách BKS 14B – 003.36 do lái xe Nguyễn Xuân Thao (SN 1978), trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái điều khiển đi hướng Hạ Long – Móng Cái. Khi đi đến địa điểm Km 245+900, xe bị nổ lốp mất lái lao xuống hố bên trái đường theo chiều đi của mình, thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe có tất cả 21 người.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng ban chỉ đạo ATGT tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Đức Long đã chỉ đạo các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý nhanh, khắc phục sự cố đã xảy ra, đưa hành khách trên xe tới bệnh viện huyện Hải Hà để kiểm tra sức khỏe.

Thống kê ban đầu, vụ tai nạn làm 20 người trên xe bị xây xát nhẹ, chỉ 1 người bị thương phần mềm. Riêng chiếc xe khách 14B – 003.36 bị hư hỏng phần đầu xe.

Hiện các lực lượng của Công an Tỉnh, Thường trực Ban ATGT tỉnh và các đơn vị liên quan đã và đang ở tại hiện trường, kịp thời khắc phục sự cố, thăm hỏi động viên những hành khách trên xe đồng thời bố trí xe để đưa các hành khách về Móng Cái theo yêu cầu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần