Xe khách đâm xe tải thủng lốp bên đường khiến 15 người thương vong

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng nêu trên xảy ra vào rạng sáng nay (23/10) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Hiện trường vụ xe khách đâm đuôi xe tải thủng lốp đỗ ven đường (Ảnh: Nguyễn Do).
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng địa phương, vào lúc 1 giờ ngày 23/10, xe khách mang BKS 43B - 028.75 do tài xế Phạm Văn Công (SN 1984, trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) điều khiển, lưu thông trên QL1A theo hướng từ Bắc vào Nam. Trên xe khách lúc này chở theo nhiều người.
Khi đi đến Km857+500, đoạn qua địa phận xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế thì chiếc xe khách này va chạm vào phần đuôi xe tải mang BKS 37C - 166.65 do tài xế Trần Văn Quyền (SN 1982, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghê An) điều khiển đi cùng chiều nhưng đang dừng ven đường để sửa chữa vì hỏng lốp.
Vụ tai nạn khiến chị  Phan Thị L. (trú tại tại phường Hương Sơ, TP Huế - là hành khách trên xe khách) tử vong tại chỗ; 14 người khác cũng là hành khách trên xe khách bị thương, trong đó 3 người chuyển về cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, 1 người vào Đà Nẵng, số còn lại được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc; cả hai phương tiện đều bị hư hỏng nặng.
Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Công an huyện Phú Lộc đã lập tức tới hiện trường, tiến hành hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu; khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần