Xe khách ở Điện Biên bất ngờ dừng hoạt động đồng loạt

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng loạt doanh nghiệp (DN) vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô ở tỉnh Điện Biên bất ngờ dừng hoạt động để phản đối mức thuế mới.

Xe khách dừng hoạt động, xếp hàng dài với biểu ngữ phản đối mức thuế mới.
Xe khách dừng hoạt động, xếp hàng dài với biểu ngữ phản đối mức thuế mới.

Sự việc hàng loạt DN xe khách ở tỉnh Điện Biên dừng hoạt động bắt đầu xảy ra vào ngày 25/2. Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội cũng như trang thông tin điện tử đồng loạt đăng tải hình ảnh các nhà xe dừng phục vụ.

Thậm chí còn xuất hiện hình ảnh nhiều chiếc xe khách xếp hàng dài trên các tuyến phố lớn của TP Điện Biên Phủ, kèm theo băng rôn, biểu ngữ với nội dung: “Áp dụng thuế 2023, nhà xe không đáp ứng đủ. Xin tạm dừng phương tiện. Mong cơ quan có thẩm quyền giải quyết”.

Chiều 26/2, trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, ông Trần Thanh Kiên - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Điện Biên xác nhận thông tin về việc nhiều DN vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô ở địa phương đang “đình công” để phản đối chính sách thuế mới được áp dụng. “Anh em nhà xe bảo áp mức thuế cao và yêu cầu xem xét lại” - ông Trần Thanh Kiên nói.

Về giải pháp để giải quyết tình trạng trên, đảm bảo hoạt động vận tải không bị đứt gãy, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Điện Biên cho biết đã có trao đổi với bên thuế để nắm thêm tình hình và cùng tìm giải pháp tháo gỡ. Bên phía cơ quan thuế cũng thống nhất sẽ tổ chức đối thoại với các DN vận tải nhằm tìm ra tiếng nói chung.

Còn về phía Sở GTVT tỉnh Điện Biên, ông Trần Thanh Kiên khẳng định sẽ có những giải pháp để đảm bảo hoạt động vận tải của địa phương không bị đứt gãy vì sự việc này.

“Mức thuế mới được áp dụng là theo đúng luật của ngành thuế, chúng tôi không can thiệp vào vấn đề này được. Còn với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực GTVT, chúng tôi sẽ có giải pháp đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. Trong trường hợp các nhà xe không chạy nữa thì chúng tôi sẽ tăng cường DN khác thay thế” - ông Trần Thanh Kiên khẳng định.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mức thuế mới mà Điện Biên áp dụng theo Quyết định số 738/QĐ-CTDB1. Chính sách thuế mới này có hiệu lực từ 1/1/2023 nhưng thời điểm đó đang là cao điểm phục vụ Tết nên các DN vận tải ở tỉnh Điện Biên chưa có ý kiến.

Nhiều nhà xe cho rằng, mức thuế mới áp dụng cao hơn rất nhiều so với năm 2022. Thậm chí có DN còn đưa ra phép tính, theo mức thuế trước đây, họ chỉ phải đóng 10 triệu/tháng cho một đầu phương tiện còn sau khi áp dụng mức thuế mới, con số này lên tới gần 30 triệu đồng/tháng.