Xe máy bị tàu hỏa đâm trúng, 3 người tử vong

Hoàng Hà - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khi xe máy đi qua đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt. Do thiếu quan sát xe máy chở 3 người đã bị tàu hỏa đâm trúng khiến cả 3 người tử vong.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 11/11, tại km 98 + 300 đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
Hiện trường vụ tai nạn.
Thông tin từ người dân địa phương, cùng thời điểm trên, chiếc xe máy mang BKS 18C1-001.62 trong lúc đi vào đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt do thiếu chú ý quan sát đã bị tàu hỏa đầu kéo "Đổi Mới" số hiệu 945 chạy theo hướng TP Hồ Chí Minh - Hà Nội đâm phải. Do cú va chạm mạnh đã khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu.
Thông tin từ người dân địa phương, vào thời điểm trên, chiếc xe máy mang BKS 18C1-001.62 trong lúc đi vào đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt do thiếu chú ý quan sát đã bị tàu hỏa đầu kéo "Đổi Mới" số hiệu 945 chạy theo hướng TP Hồ Chí Minh - Hà Nội đâm phải. Do cú va chạm mạnh đã khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thu (63 tuổi, ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), chị Nguyễn Thu Phương (28 tuổi, ở huyện Trực Ninh, Nam Định) và một bé trai khoảng 10 tuổi.

Liên quan đến vụ tai nạn, ông Vũ Đình Biên - Trưởng Ga khu vực thị trấn Gôi cho biết, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra đã khiến đoàn tàu bị trễ 90 phút.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần