Xe trốn phí gây tai nạn trên đường Phù Đổng

Ngọc Dũng
Chia sẻ Zalo

KInhtedothi - Lái xe ô tô do tránh xe đạp nên đã phanh cháy đường, rê khoảng 10m rồi rơi xuống mương...

 Xe tải bị rơi xuống mương do tránh người đi xe đạp ngày 30/9.
Vào hồi 16h00 ngày 30/9, trên đoạn đường tỉnh lộ 179 qua địa phận xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm (Hà Nội), xe tải 2,5 tấn BKS 15C - 06198 do lái xe Phạm Văn Minh (SN 1989, trú quán 46 Lạch Tray, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng) đang di chuyển từ hướng Cầu Chạc đi Phù Đổng thì gặp một người đi xe đạp vượt xe đạp khác trên đường. Khi nhìn thấy nhiều xe ô tô đi trên đường, người đi xe đạp mất lái loạng choạng. Lái xe ô tô do tránh xe đạp nên đã phanh cháy đường, rê khoảng 10m rồi rơi xuống mương.
Trước đó, cũng trên đoạn đường này, vào lúc 13h30 ngày 28/9, cháu Nguyễn Thu Khánh (SN 2001, ở xã Phù Đổng) chở em là Nguyễn Tiến Mạnh (SN 2004) trên xe đạp từ nhà đến trường học đã bị 1 chiếc xe tải va quệt và bỏ chạy. Cháu Khánh hiện phải bó nẹp chân và khâu 10 mũi ở cánh tay trái, em trai bị xây xát, hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

Như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa, từ ngày 25/5/2016, đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đi vào hoạt động và thu phí các loại xe ô tô với mức giá thấp nhất 35.000 đồng/lượt, cao nhất là 200.000 đồng/lượt nên nhiều xe ô tô khi đi qua đoạn đường này đã "né" nộp phí bằng cách đi vào đường đê xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, gây ra tình trạng mất an toàn giao thông.
Theo Công an xã Phù Đổng, từ thời điểm đó đến nay, trên địa bàn xã đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thiệt hại về người và của, hàng chục vụ va chạm giao thông, 5 vụ xe quá khổ quá tải gây đứt dây điện hạ thế, đổ cột điện, đứt cáp viễn thông trên địa bàn.
Chia sẻ với phóng viên, nhiều người dân sống xã Phù Đổng bày tỏ sự bức xúc trước thực trạng trên và lo lắng cho sự an toàn của con em mình khi tham gia giao thông trên đoạn đường này. Người dân mong muốn, các cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn kịp thời tình trạng xe quá tải trốn phí đi vào đoạn đường này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần