Xem xét cho thuê vỉa hè tại những khu vực đủ điều kiện

Công Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Nhật Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Qua nắm tình hình, lắng nghe nguyện vọng của Nhân dân… Ban Chỉ đạo 197 phường Nhật Tân đang kiến nghị UBND quận Tây Hồ xem xét cho thuê vỉa hè tại những khu vực đủ điều kiện, bố trí lại khu vực dành cho người đi bộ cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.

>> Cần có giải pháp cho vỉa hè không đủ điều kiện sắp xếp

>>> Gỡ nút thắt, giành lại vỉa hè cho người đi bộ

Thực hiện Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội cũng như chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 197 quận Tây Hồ về việc tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn TP năm 2023, Ban chỉ đạo 197 phường đã tiến hành điều tra cơ bản, tuyên truyền cam kết đối với 301 hộ kinh doanh tại các tuyến đường, phố trên địa bè phường.

Lực lượng chức năng phường Nhật Tân tổ chức duy trì trật tự đô thị trên phố Lạc Long Quân.
Lực lượng chức năng phường Nhật Tân tổ chức duy trì trật tự đô thị trên phố Lạc Long Quân.

Đồng thời, hàng ngày tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường, loa gắn trên xe ô tô của công an phường. Tổ chức kẻ vạch sơn, sắp xếp phương tiện trên tuyến đường Lạc Long Quân… Nhờ đó, đến thời điểm này, tình trạng để xe lấn chiếm hè, đường phố; người dân để xe trong khu vực vườn hoa Nhật Chiêu sai quy định để ngồi nghỉ ghế đá… đã từng bước được giải quyết.

Tính từ ngày 1 - 15/3, Ban chỉ đạo 197 phường Nhật Tân đã xử lý 81 trường hợp vi phạm trật tự đô thị với tổng số tiền phạt gần 55 triệu đồng. Trong đó, vi phạm sử dụng trái phép hè, phố làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện là 11 trường hợp với số tiền phạt 27,5 triệu đồng. Để phương tiện (mô tô) dưới lòng đường, trên vỉa hè sai quy định là 29 trường hợp với số tiền phạt hơn 10 triệu đồng.

Ô tô dừng, đỗ sai quy định 17 trường hợp với số tiền xử phạt gần 9 triệu đồng. Ô tô chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi ra đường 1 trường hợp với số tiền 3 triệu đồng. Bán hàng rong 18 trường hợp với số tiền phạt 2,7 triệu đồng. Không đội mũ bảo hiểm 5 trường hợp với số tiền phạt 2,5 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 197 phường Nhật Tân đã vận động, tổ chức tháo dỡ 59 mái che, mái hiên di dộng, biển quảng cáo sai quy định.

Ban Chỉ đạo 197 phường Nhật Tân đề xuất Ban Chỉ đạo 197 quận báo cáo UBND quận Tây Hồ tạo điều kiện ký hợp đồng cho thuê vỉa hè đối với phần vỉa hè phía hộ nhà dân, dành riêng phần vỉa hè phía vườn hoa cho người đi bộ.
Ban Chỉ đạo 197 phường Nhật Tân đề xuất Ban Chỉ đạo 197 quận báo cáo UBND quận Tây Hồ tạo điều kiện ký hợp đồng cho thuê vỉa hè đối với phần vỉa hè phía hộ nhà dân, dành riêng phần vỉa hè phía vườn hoa cho người đi bộ.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng phường, sự đồng thuận của đông đảo quần chúng Nhân dân, đến nay công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn đã từng bước đi vào nền nếp. Để Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 phát huy được hết hiệu quả, rất cần có những sự thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn, hài hòa các mối lợi ích cũng như đảm bảo mỹ quan đô thị.

Nói như vậy là bởi, hiện nay trên địa bàn phường có hai tuyến phố là Nhật Chiêu, Trịnh Công Sơn – nơi tập trung rất nhiều hộ kinh doanh. Tuy nhiên, trong khu vực chưa có điểm trông giữ phương tiện theo quy hoạch. Hiện, hai tuyến phố trên, chỉ có một bên có nhà dân… Do đó, để thuận tiện cho các hộ dân kinh doanh, đảm bảo lối đi bộ cho người dân, Ban Chỉ đạo 197 phường Nhật Tân đề xuất Ban Chỉ đạo 197 quận báo cáo UBND quận tạo điều kiện ký hợp đồng cho thuê vỉa hè đối với phần vỉa hè phía hộ nhà dân, dành riêng phần vỉa hè phía vườn hoa cho người đi bộ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần