Xét xử nhóm nhân viên Công ty địa ốc Alibaba

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Do có hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”, nên nhóm nhân viên Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) sẽ bị đưa ra xét xử.

Lập dự án “ma”, bán đất nền trên đất nông nghiệp!
Ngày mai 27/11, theo dự kiến TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ đưa ra xét xử đối với 4 bị cáo nguyên là nhân viên Công ty Alibaba về tội ““Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 1 điều 178 và điểm a,b khoản 2 điều 318 Bộ luật Hình sự. Bốn bị cáo, gồm: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, quê Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (SN 1995, quê Quảng Nam), Huỳnh Ngọc Thiện (SN 1996) và Phan Quỳnh Long (SN 1997, cả 2 quê Gia Lai).
 Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, hô hào kích động đập phá tài sản người khác.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, khoảng tháng 7/2018, Nguyễn Thái Lực (SN 1999, em trai Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty Alibaba) nhận chuyển nhượng 17 thửa đất trồng cây lâu năm ở xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) từ ông Nguyễn Phú Quý (SN 1976, ngụ Đồng Nai). Đến tháng 10/2018, Công ty xây dựng do vợ Nguyễn Thái Luyện làm giám đốc ký hợp đồng với ông Ngô Thanh Quang (SN 1972, giám đốc Công ty CP THT Vũng Tàu) san lấp mặt bằng, làm đường giao thông. Tiếp đó Lực ký các hợp đồng ủy quyền, hợp đồng mua bán… với Công ty CP BĐS Chiến Thắng (ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, công ty con của Công ty Alibaba)  lập ra dự án “ma” Alibaba Tân Thành Center City 5, phân lô bán nền đất.
Do đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, không được phép xây dựng, nên Công ty THT rào tôn quanh khu đất, lén lút thi công các hạng mục. Khi xây dựng được khoảng 80%, UBND xã Tóc Tiên kiểm tra phát hiện công trình xây dựng trái phép nên lập biên bản vi phạm hành chính, phạt 3,5 triệu đồng, nhưng Nguyễn Thái Lực không hợp tác.
Khoảng 18 giờ chiều 12/6, UBND xã Tóc Tiên đưa một xe cuốc vào dự án “ma” Khu dân cư Alibaba Tân Thành Center City 5, để hôm sau cưỡng chế thì bảo vệ khu đất phát hiện, báo cho Nguyễn Thái Luyện biết. Sau đó Luyện thông qua mạng xã hội Zalo và điện thoại chỉ đạo Trang Chí Linh (quê An Giang, chức vụ Phó Tổng bộ phận pháp lý Công ty Alibaba) và Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên văn phòng Luật của Công ty Alibaba) lập kế hoạch xử lý công việc để sáng 13/6, đến UBND thị xã Phú Mỹ liên hệ gặp ông Nguyễn Văn Thắm (Chủ tịch UBND thị xã) mục đích để làm rõ việc cưỡng chế trái phép nếu không được thì biểu tình.
“Phải làm rung động khu vực thị xã…”!
Các tin nhắn của Luyện gửi có nội dung: “mục đích là làm lớn chuyện, tranh thủ thu hút truyền thông và thu hút của nhiều cơ quan chức năng”, “sự việc phải làm rung động khu vực thị xã Phú Mỹ, rất có lợi cho sự nghiệp phát triển bền vững lâu dài của mình”. Sau khi nhận tin nhắn của Luyện, đối tượng Trang Chí (quê An Giang, chức vụ Phó Tổng bộ phận pháp lý Công ty Alibaba) và Trinh chia sẻ các tin nhắn đến nhân viên của các khối truyền thông, an ninh, pháp lý, đầu tư của Công ty Alibaba trên mạng xã hội Zalo để hôm sau thực hiện.
 Nguyễn Thái Luyện (trong vòng tròn, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty Alibaba, đã bị bắt giam) chỉ đạo Trinh cùng các nhân viên phải... gây rúng động thị xã Phú Mỹ...
Khoảng 6 giờ 30 phút sáng 13/6, Công ty Alibaba điều động 1 xe ôtô 16 chỗ, 3 xe ôtô 7 chỗ chở nhân viên xuống thị xã Phú Mỹ, một số nhân viên khác đi xe tự túc. Khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, Trinh – Tĩnh – Linh – Lực cùng khoảng 30-40 nhân viên mặc đồng phục Công ty Alibaba (Tĩnh không mặc đồng phục), đứng trước cổng UBND thị xã Phú Mỹ để yêu cầu vào gặp ông Thắm và cầm biểu ngữ có nội dung “Không thông báo cho nhân dân, lén lút cưỡng chế”.
Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Trinh – Tĩnh – Lực được ban tiếp công dân UBND thị xã Phú Mỹ dẫn vào trụ sở để làm việc, nhưng ông Thắm bận họp không tiếp nên tất cả quay về xã Tóc Tiên. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khi đoàn cưỡng chế của UBND xã Tóc Tiên tiến hành cưỡng chế khu đất vi phạm thì Trinh – Tĩnh – Thiện – Long cùng các nhân viên của Công ty Alibaba chạy đến. Tĩnh leo lên xe cuốc do ông Nguyễn Duy Lộc đang điều khiển cuốc đường, để lớn tiếng la hét, ngăn cản việc cưỡng chế. Khi ông Lộc tiếp tục nổ máy tiếp tục công việc, Tĩnh lại leo lên rút chìa khóa.
Trong khi đó, Trinh - Linh và Lực cùng một số nhân viên khác đến chỗ ông Phong yêu cầu cho xem quyết định cưỡng chế. Ông Phong đã giải thích và yêu cầu tất cả về UBND xã để giải quyết, nhưng Trinh – Lực – Linh không chấp hành. Đến khoảng 11 giờ ngày 13/6, Trinh tập hợp nhân viên Công ty Alibaba lớn tiếng là cự cãi, yêu cầu xem hồ sơ cưỡng chế rồi lớn tiếng la hét, ra lệnh cho các nhân viên Công ty Alibaba “chiếc xe cẩu này, đập luôn chiếc xe cẩu này cho chị luôn, nhanh lên có nghe chị nói không”, “xe cuốc tự ý vào đất hủy hoại tài sản, xử lý luôn chiếc xe cẩu, xử lý luôn chiếc xe máy, nhanh lên nghe chị nói không”...
Nghe lệnh của Trinh, Tĩnh leo lên xe cuốc đập phá. Thấy vậy, Thiện, Long cũng dùng gạch đá đập vỡ kính cabin bên phải xe cuốc, dùng đá ném vào cabin xe làm hư hỏng chiếc xe cuốc của đoàn cưỡng chế với giá trị thiệt hại 26,4 triệu đồng.
Ngoài Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (cả 3 là anh em ruột, đã bị khởi tố bắt giam trong vụ án khác - PV), cơ quan điều tra xác định các đối tượng: Trang Chí Linh, Lâm Chí Trung, Phan Thanh An, Lê Thị Minh Phương, Đặng Tỵ, Trần Ngọc Bình, Phan Công Truyền, Huỳnh Chí Lễ…, có liên quan đến vụ án.
Do thời hạn tạm giam đối với các bị can Trinh, Tĩnh trong vụ án này đã hết. Trong khi chứng cứ để khởi tố bị can đối với Luyện, Lĩnh, Lực và các cá nhân có liên quan chưa vững chắc, nên cơ quan điều tra tách vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ, khi đủ chứng cứ sẽ khởi tố để điều tra, xử lý sau.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần