Xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại PVN, PVC

Đông Phong – Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (7/5), TAND Cấp cao mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại PVN và PVC theo đơn kháng cáo của các bị cáo.

Trước đó, TAND TP Hà Nội đã tuyên bản án đối với các bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 20 đồng phạm có những sai phạm tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam PVC. Tòa tuyên phạt ông Đinh La Thăng (nguyên chủ tịch HĐQT, nay là HĐTV - PVN) 13 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh (nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc PVC) bị tuyên 14 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh tại phiên toà sơ thẩm
Sau phiên sơ thẩm, 15/22 bị cáo trong vụ án cùng một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã kháng cáo. Trong đó, ông Đinh La Thăng đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh, hình phạt phù hợp với bản chất vụ án, vai trò trách nhiệm của bị cáo, thực hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại cho mình về cả 2 tội danh nói trên và xem xét lại trách nhiệm dân sự. Các bị cáo khác hầu hết kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và mức bồi thường.
Tuy không kháng cáo nhưng sẽ có một số bị cáo được triệu tập tham gia phiên tòa với tư cách người làm chứng. Đánh chú ý trong đó có bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN). Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” với mức hình phạt 9 năm tù giam. Bản án sơ thẩm nhận định, trong quá trình thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Nguyễn Xuân Sơn dù biết rõ Hợp đồng EPC số 33 ký trái quy định nhưng ông Sơn vẫn chỉ đạo Ban QLDA tạm ứng hơn 6 triệu USD và hơn 1.000 tỷ đồng để Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sử dụng 119 tỷ đồng sai mục đích. Ngoài ra, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án cũng được triệu tập đến tòa là ông Trịnh Hùng Cường (con trai bị cáo Trịnh Xuân Thanh). Trước đó, không đồng ý với việc kê biên một số tài sản do ông bà cho, ông Trịnh Hùng Cường đã làm đơn kháng cáo đề nghị được trả lại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần