Xét xử tài xế lái xe audi đón Hồ Ngọc Hà gây tai nạn ở sân bay

Công Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử đối với tài xế lái xe ô tô hiệu Audi đến đón Hồ Ngọc Hà rồi gây tai nạn nghiêm trọng tại sân bay Tân Sơn Nhất gần 1 năm trước.

Được biết, chiếc xe Audi A8 mang BKS: 51A 661 28 gây tai nạn tại sân bay Tân Sơn Nhất là do ông Nguyễn Quốc Cường (tức Cường đô la) đứng tên chủ sở hữu. Quá trình điều tra, theo kết quả giám định chiếc xe không bị hư hỏng do lỗi sự cố kỹ thuật, tài xế có bằng lái theo quy định nên Cơ quan điều tra đã trả lại xe cho ông Cường.

Theo cáo trạng truy tố, vào khoảng 19h15 ngày 2/10/2015, tài xế Nguyễn Duy Tân (26 tuổi, quê tại Nghệ An) điều khiển ô tô 4 chỗ hiệu Audi A8 (số tự động), mang BKS: 51A 661 28 lưu thông trên đường nội bộ đến trước ga đến của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) để đón chị họ là ca sĩ Hồ Ngọc Hà.
 Bị cáo Tân tại phiên tòa sáng 20/9

Sau khi dừng xe, Tân để xe nổ máy và quên kéo cần số xe về vị trí P (là chế độ dừng, đậu xe). Tân mở cửa, bước xuống xe với ý định phụ giúp ca sĩ Hồ Ngọc Hà đưa hành lý lên xe. Lúc này, do xe vẫn còn ở chế độ lái nên tiếp tục lăn bánh về phía trước. Tân vội vàng dùng chân phải còn đang ở trong xe để đạp thắng nhưng lại đạp nhầm chân ga. Chiếc xe tăng tốc lao về phía trước rồi phi thẳng lên sảnh chờ trước nhà ga.

Sau khi va chạm vào 2 bảng hướng dẫn đậu xe, chiếc Audi A8 tiếp tục quẹt vào một tài xế taxi đang đứng gần đó rồi đụng vào 2 ô tô 7 chỗ khác đang đậu cùng chiều. Chiếc xe dừng lại sau khi lao sang lề trái và va chạm vào 16 người khác.

Vụ tai nạn khiến 1 người chết 15 người bị thương, trong đó có 3 cá nhân bị thương tật lần lượt 19%, 69% và 76%; 1 người bị thương nhẹ; 11 người còn lại xin từ chối giám định thương tật. Đối với 2 xe ô tô 7 chỗ, vụ va chạm khiến một số bộ phận bị hư hỏng, thiệt hại tổng cộng hơn 120 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ tai nạn được cơ quan công tố xác định do lỗi của tài xế trong việc dừng xe, đậu xe trên đường phố, vi phạm luật Giao thông đường bộ.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Tân đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội như cáo trạng và đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt về những vi phạm do mình gây ra.

Đại diện VKS ND đã đề nghị HĐXX Xem xét giảm nhẹ 1 phần hình phạt vì bị cáo Tân chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu....VKS ND cũng đề nghị HĐXX áp dụng khoản 3 điều 202 Bộ luật hình sự xử phạt Tân 3-4 năm tù vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ; áp dụng điều 42, 76...

Sau phần nghị án, HĐXX xét thấy bị cáo có sự thành khẩn hối lỗi đồng thời đã giải quyết bồi thường khắc phục hậu quả đối với các nạn nhân nên quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Tân (26 tuổi, quê tại Nghệ An) mức án 3 năm tù giam về tội danh “vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần