Xét xử vụ án ở Đồng Tâm: Các bị cáo hối hận vì nhận thức kém và bị lôi kéo

Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/9, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) tại TAND TP Hà Nội, các bị cáo đều hối hận vì nhận thức kém và bị lôi kéo.

29 bị can bị truy tố trong vụ án này đều trú tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Trong đó, 25 bị can bị truy tố về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự, gồm: Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Quân, Lê Đình Uy, Lê Đình Quang, Bùi Thị Nối, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Bét, Nguyễn Thị Lụa, Trần Thị La, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Văn Duệ, Lê Đình Quân, Bùi Văn Niên, Bùi Văn Tuấn, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Xuân Điều, Mai Thị Phần, Đào Thị Kim, Lê Thị Loan và Nguyễn Văn Trung.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: ANTD 

4 bị can: Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Phượng bị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Trong phần thẩm vấn, đa số các bị cáo đều tỏ ra hối hận, thừa nhận hành vi sai trái trong vụ việc gây ra cái chết của 3 cán bộ, chiến sĩ công an. Các bị cáo khai do nhận thức kém, không có hiểu biết, bị kích động, lôi kéo nên đã tham gia “Tổ đồng thuận”. Các bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình 3 chiến sĩ công an hy sinh; đồng thời, bày tỏ mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

“Trong vụ gây rối, bị cáo nghe người dân hô hào nên hô theo; thấy người dân ném đá, bị cáo cũng ném theo. Con dao bị cáo cầm là do người bên cạnh dúi dao vào tay bị cáo. Bị cáo nhận thức đây là hành vi sai trái nên rất hối hận. Con bị cáo còn nhỏ, mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về với gia đình. Bị cáo cũng xin chia buồn, gửi lời xin lỗi đến 3 gia đình của 3 chiến sĩ công an hy sinh” – bị cáo Trần Thị Phượng nói trước tòa.

Tại phiên tòa sáng 8/9, các bị cáo đều tỏ ra hối hận, thừa nhận hành vi sai trái trong vụ việc gây ra cái chết của 3 cán bộ, chiến sĩ công an 

Trong phần thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Văn Duệ thừa nhận có ném 1 quả bom xăng; bị cáo Lê Đình Quân thừa nhận ném 2 quả bom xăng. Bùi Văn Tiến nói tham gia “Tổ đồng thuận” nhưng không biết có lựu đạn. Mai Thị Phần khai được Lê Đình Kình nhờ cầm tiền của “Tổ đồng thuận”, bị cáo có tham gia góp tiền bởi “ông Kình nói góp tiền sẽ được chia đất”. Đào Thị Kim khai góp tiền nhưng ban đầu không biết là mua lựu đạn. Trong khi đó, Lê Thị Loan khai, bị cáo không bao giờ nghĩ đến việc giết người; bị cáo cảm thấy không thoải mái khi cáo trạng truy tố tội giết người…

Tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của 3 chiến sĩ công an hy sinh đều đề nghị HĐXX xử các bị cáo theo pháp luật, đúng người đúng tội. Ông Phạm Công Lâm - bố đẻ Đại úy Phạm Công Huy nói, con trai thực thi nhiệm vụ tại Đồng Tâm, bị một số đối tượng có dã tâm giết hại dã man. Đây là hành vi giết người, chống người thi hành công vụ, mong tòa theo căn cứ theo pháp luật xử lý. Trong khi đó, vợ của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh đề nghị tòa giải quyết theo pháp luật, xử đúng người, đúng tội. Về phương án bồi thường, gia đình yêu cầu bồi thường theo quy định pháp luật.