Xu hướng du lịch kết hợp công tác toàn cầu chao đảo do chính sách của Mỹ
Kinhtedothi - Theo báo cáo mới công bố của Hiệp hội Du lịch Kinh doanh Toàn cầu (GBTA), mức độ lạc quan trong ngành du lịch kết hợp công tác toàn cầu đã giảm mạnh trong năm 2025.
Kết quả khảo sát hơn 900 chuyên gia trong lĩnh vực cho thấy tâm lý tích cực đã giảm từ 67% vào tháng 11/2024 xuống chỉ còn 31% vào tháng 4 năm nay.
Dưới góc nhìn của các chuyên gia, sự sụt giảm này chủ yếu bắt nguồn từ các chính sách kiểm soát biên giới nghiêm ngặt, gia tăng thuế quan và nhiều điều chỉnh khác trong chính sách của Mỹ. Hơn một phần tư số người được hỏi tại Canada, Mỹ và châu Âu bày tỏ thái độ bi quan về triển vọng ngành trong năm 2025, trong khi khoảng 40% cho biết họ không nghiêng về bất kỳ đánh giá tích cực hay tiêu cực nào.
Trả lời phỏng vấn tờ CNBC, bà Suzanne Neufang, Tổng giám đốc điều hành Hiệp hội Du lịch Kinh doanh Toàn cầu, cho biết: “Trong suốt bốn năm đảm nhiệm vị trí này, tôi chưa từng chứng kiến mức độ bất ổn nào lớn đến vậy.” Bà cho biết gần 30% người phụ trách mua dịch vụ du lịch công tác cho hay doanh nghiệp của họ dự kiến sẽ cắt giảm các chuyến đi trong năm nay, trong khi khoảng 20% vẫn chưa đưa ra được đánh giá cụ thể.

Kết quả khảo sát hơn 900 chuyên gia trong lĩnh vực cho thấy tâm lý tích cực đã giảm từ 67% vào tháng 11/2024 xuống chỉ còn 31% vào tháng 4 năm nay. Ảnh: Interimm
“Họ thậm chí không đủ tự tin để khẳng định tình hình sẽ tốt lên hay xấu đi” - bà nhận định.
Ngoài ra, khoảng 27% số người tham gia khảo sát dự báo ngân sách dành cho hoạt động công tác trong năm nay cũng sẽ bị cắt giảm.
Báo cáo cũng cho thấy khoảng một phần ba doanh nghiệp đã điều chỉnh hoặc đang cân nhắc điều chỉnh chính sách liên quan đến việc đi lại đến và đi từ Mỹ. Trong số này, khoảng 6% cho biết họ đã chuyển địa điểm tổ chức hội nghị và sự kiện sang quốc gia khác nhằm tránh các thủ tục phức tạp và chi phí phát sinh tại Mỹ.
Bà Neufang nhận định các khu vực ngoài Mỹ như châu Á, châu Âu và Mỹ Latinh đang trở thành những lựa chọn thay thế đầy tiềm năng cho việc tổ chức hội họp và kết nối thương mại. Theo bà, đây là thời điểm thuận lợi để các khu vực này thu hút thêm hoạt động quốc tế và tái khẳng định vị thế trong mạng lưới giao thương toàn cầu.
Bên cạnh những thách thức trước mắt, các chuyên gia du lịch công tác cũng bày tỏ lo ngại về những tác động lâu dài từ chính sách hiện hành của Mỹ. Hai vấn đề được quan tâm nhiều nhất là chi phí đi lại gia tăng, được 54% người khảo sát nhắc đến, và những rào cản trong thủ tục xin thị thực, chiếm 46%.
Đọc thêm: Mỹ siết vòng vây thương mại, dự luật mới có thể giáng đòn mạnh vào Nga và cả đồng minh
Tuy nhiên, một điểm sáng đáng chú ý là giá vé máy bay quốc tế trong năm nay đã ghi nhận mức giảm nhẹ. Theo dữ liệu từ công ty FCM Consulting, giá vé trung bình đã giảm khoảng 17 USD, tương đương 2,2% so với cùng kỳ năm trước.
Bà Neufang khẳng định ngành du lịch công tác toàn cầu vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển. Nếu không phát sinh thêm những bất ổn lớn, quy mô thị trường có thể đạt 1.600 tỷ USD vào cuối năm 2025. Bà cũng dẫn dự báo của GBTA cho biết con số này có thể vượt mốc 2.000 tỷ USD vào năm 2028. Dù số chuyến đi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn so với thời kỳ trước đại dịch, nhưng tổng mức chi tiêu cho du lịch công tác đã trở lại mức cao, phần nào nhờ tác động của lạm phát.
Đáng chú ý, bà Neufang cho rằng căng thẳng thương mại cũng có thể góp phần thúc đẩy nhu cầu đi lại, khi các doanh nghiệp buộc phải tìm kiếm đối tác mới và mở rộng hoạt động sang những thị trường thay thế.
“Khi mất một khách hàng, bạn sẽ phải tìm một khách hàng khác. Vì vậy, tôi không cho rằng mọi thứ đều là u ám” - bà nhận định.
Tuy nhiên, bà cũng đưa ra cảnh báo nếu các mức thuế cao tiếp tục được duy trì, ngành du lịch công tác tại Mỹ sẽ khó tránh khỏi những tác động tiêu cực. Trong khi các tuyến bay giữa châu Âu và châu Á hoặc đến châu Phi vẫn được đánh giá là ổn định, thì các điểm đến tại Mỹ đang dần mất đi sức hút đối với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.
Trong lĩnh vực du lịch giải trí, triển vọng cũng không mấy khả quan. Năm 2025, chi tiêu của du khách quốc tế đến Mỹ được dự báo sẽ giảm 4,7% so với năm 2024, tương đương với mức thất thu khoảng 8,5 tỷ USD cho ngành du lịch. Đây là một bước lùi đáng kể, đặc biệt khi ngành từng kỳ vọng đạt mức tăng trưởng doanh thu trong năm nay.

Mỹ siết vòng vây thương mại, dự luật mới có thể giáng đòn mạnh vào Nga và cả đồng minh
Kinhtedothi - Các chuyên gia lo ngại dự luật này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu và làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa Mỹ với các đối tác chiến lược.

Giấc mơ du học Mỹ có nguy cơ bị chặn đứng: học sinh nên làm gì?
Kinhtedothi – Thông tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu tạm dừng phỏng vấn cấp visa du học khiến rất nhiều học sinh ôm giấc mơ du học Mỹ hoang mang, lo lắng. Trong tình huống khó lường này, học sinh nên làm gì để giải tỏa tâm lý và tăng cơ hội cho bản thân?

Bộ Ngoại giao cập nhật việc Mỹ ngừng phỏng vấn visa toàn cầu
Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đang làm việc với Mỹ để xác minh thông tin về việc tạm ngừng phỏng vấn visa toàn cầu.